5 loại phương tiện của ông Putin có gì đặc biệt?

Thái Bình ((Tổng hợp))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin có một đội ngũ hùng hậu phụ trách việc đi lại với những chuyên cơ, xe chuyên dụng, tàu thuyền vô cùng hiện đại. Cùng tìm hiểu những phương tiện này có gì đặc biệt?

1. Phi đội trực thăng

Tổng thống Nga Vladimir Putin sử dụng một phi đội trực thăng Mi-8MTV dành cho các hành trình ngắn và trung bình trong lãnh thổ Nga. Mỗi chiếc trực thăng được trang bị nhiều tiện nghi cao cấp, cùng hệ thống phòng thủ tối tân để bảo vệ an toàn cho Tổng thống Nga. Mi-8 cùng phiên bản trực thăng tấn công Mi-24 là những khí tài mang tính biểu tượng của Liên Xô từ thời Chiến tranh Lạnh. Có hơn 17.000 chiếc được sản xuất và phục vụ cho hàng chục quốc gia, biến Mi-8 trở thành dòng trực thăng phổ biến nhất thế giới. Loại trực thăng này được đánh giá cao nhờ độ tin cậy, khả năng hoạt động trong nhiều môi trường khắc nghiệt và mức giá rẻ hơn những sản phẩm cùng loại của phương Tây.
Tổng thống Nga Vladimir Putin sử dụng một phi đội trực thăng Mi-8MTV dành cho các hành trình ngắn và trung bình trong lãnh thổ Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin sử dụng một phi đội trực thăng Mi-8MTV dành cho các hành trình ngắn và trung bình trong lãnh thổ Nga. Mỗi chiếc trực thăng được trang bị nhiều tiện nghi cao cấp, cùng hệ thống phòng thủ tối tân để bảo vệ an toàn cho Tổng thống Nga. 

Có hơn 17.000 chiếc được sản xuất và phục vụ cho hàng chục quốc gia, biến Mi-8 trở thành dòng trực thăng phổ biến nhất thế giới. Loại trực thăng này được đánh giá cao nhờ độ tin cậy, khả năng hoạt động trong nhiều môi trường khắc nghiệt và mức giá rẻ hơn những sản phẩm cùng loại của phương Tây.

Trực thăng này được xem như một “văn phòng tổng thống” trên không trung. Chiếc Mi-8 đặc biệt được trang bị màn hình cỡ lớn, nội thất bọc da và nhiều trang thiết bị khác, từ máy tính cho tới máy pha cafe và tủ lạnh.

2. Chuyên cơ đặc biệt

Chuyên cơ IL-96-300PU số hiệu RA-96021 cất cánh. (Ảnh: Mikhail Grigoryev)
Chuyên cơ IL-96-300PU số hiệu RA-96021 cất cánh. (Ảnh: Mikhail Grigoryev)

Trong những chuyến công tác xa, Tổng thống Putin di chuyển bằng chuyên cơ đặc biệt. Đây là phiên bản nâng cấp của máy bay chở khách Il-96 và được sử dụng làm phương tiện di chuyển của các nhà lãnh đạo Nga từ năm 1996. Năm 2013, Nga đã mua thêm 2 chiếc Il mới với giá 5,2 tỷ rúp (khoảng 88,5 triệu USD)/chiếc.

Bước lên chuyên cơ đặc biệt này, ông Putin có thể vừa làm việc, vừa sinh hoạt thoải mái không thua gì ở Điện Kremlin.

Ngoài Il-96, phi đội máy bay phục vụ Tổng thống Putin còn có máy bay Tu-214 do Nga sản xuất, máy bay Sukhoi SuperJet 100 cùng các máy bay thương mại Falcon và Airbus A319.

3. Siêu xe chống đạn triệu đô

 Tổng thống Nga Vladimir Putin đang sử dụng chiếc siêu xe chống đạn Mercedes-Benz S600 Guard Pullman do Đức sản xuất riêng
Tổng thống Nga Vladimir Putin đang sử dụng chiếc siêu xe chống đạn Mercedes-Benz S600 Guard Pullman do Đức sản xuất riêng

Siêu xe chở Tổng thống Putin được gọi là "Kortezh". S600 Guard Pullman của Tổng thống Putin được thiết kế dài hơn so với các phiên bản thương mại. Xe được bọc thép chắc chắn theo tiêu chuẩn chống đạn B6 không thể xuyên thủng bằng vũ khí cá nhân. 

Chiếc limo được trang bị hệ thống gây nhiễu, hệ thống phòng thủ chống lại cuộc tấn công bằng vũ khí dẫn đường. Bên trong có thiết bị liên lạc vệ tinh mã hóa giúp duy trì liên lạc giữa tổng thống và các quan chức ở mọi nơi. Xe được trang bị lốp "run-flat" có thể tiếp tục di chuyển ở tốc độ cao ngay cả khi bị bắn thủng. Bình xăng có khả năng tự hàn khi bị bắn thủng. Ngoài ra, xe còn được trang bị nhiều tính năng an toàn theo tiêu chuẩn của Cơ quan An ninh Liên bang.

Từ đầu năm 2018, Tổng thống Nga được cho là sẽ bắt đầu sử dụng một mẫu xe limousine do Nga sản xuất thuộc dự án Kortezh.

4. Du thuyền

Du thuyền Chaika của Tổng thống Nga.
Du thuyền Chaika của Tổng thống Nga.

Tổng thống Putin sở hữu 2 du thuyền, 3 tàu thủy hơi nước, 7 xuồng máy và một thuyền buồm 2 thân. Ngoại trừ du thuyền Chaika dành riêng cho tổng thống, tất cả các tàu thuyền còn lại đều được cho thuê và do Cơ quan quản lý tài sản Kremlin kiểm soát.

Du thuyền Chaika 6 cabin của Thổ Nhĩ Kỳ được thiết kế có bể bơi thư giãn và phòng tập thể hình được Nga mua lại dưới dạng phương tiện đã qua sử dụng từ năm 2011. Vào thời điểm đó, du thuyền này được mua với giá 1,5 tỷ rúp (khoảng 25,5 triệu USD) để “tiết kiệm ngân sách” và thay thế du thuyền Kavkaz chạy bằng diesel từ thời thập niên 1980.

Một du thuyền khác phục vụ Tổng thống Nga là chiếc Azimut 38 do Italy sản xuất, được mua với giá 20 triệu rúp (khoảng 340.000 USD).

5. Xe mô tô

Tổng thống Putin dẫn đầu đoàn xe mô tô của CLB “Sói đêm” tại lễ hội hàng năm của CLB này trong năm 2011. Trong năm 2010, ông từng dẫn đầu đoàn xe mô tô của CLB “Sói đêm” đi trên Bán đảo Crimea.
Tổng thống Putin dẫn đầu đoàn xe mô tô của CLB “Sói đêm” tại lễ hội hàng năm của CLB này trong năm 2011. Trong năm 2010, ông từng dẫn đầu đoàn xe mô tô của CLB “Sói đêm” đi trên Bán đảo Crimea.

Tổng thống Putin sở hữu một chiếc mô tô Kawasaki, nhưng ông thừa nhận “không thích lái mô tô”. Sau đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tiết lộ Tổng thống Putin là một tay lái mô tô nhưng không có chiếc mô tô nào trong bộ sưu tập xe riêng của ông. Trong khi đó, đội cận vệ của Tổng thống Putin thường được nhìn thấy sử dụng mô tô để tháp tùng ông.

Năm 2010, Tổng thống Putin từng khiến công chúng ngạc nhiên khi xuất hiện với hình ảnh dẫn đầu một đoàn xe mô tô “khủng” ở Sevastopol. Khi đó, ông đang giữ chức Thủ tướng Nga.

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.