5 lý do Nghệ An chưa cho học sinh nghỉ học phòng tránh virus Corona

(Baonghean.vn) - Mặc dù đến thời điểm này, nhiều địa phương đã cho học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch virus corona. Tuy nhiên, Nghệ An vẫn quyết định để học sinh đi học bình thường.

Hôm nay 3/2, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa có văn bản gửi UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp do chủng virus nCoV gây ra.

Trong văn bản này, Sở Giáo dục và Đào tạo “lý giải" 5 lý do vì sao Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế xin chưa tham mưu UBND tỉnh cho học sinh nghỉ học đồng loạt bởi:

Thứ nhất: Cho đến thời điểm này (ngày 03/02/2020), tỉnh Nghệ An chưa có cá nhân nào bị dịch viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV gây ra. Dịch đang ở giai đoạn 1, vì vậy hiện tại đang tập trung vào công tác tuyên truyền phòng, chống dịch…

Một trường mầm non trên địa bàn TPVinh tổ chức đo thân nhiệt cho trẻ trước khi vào lớp. Ảnh: PV
Một trường mầm non trên địa bàn TP Vinh tổ chức đo thân nhiệt cho trẻ trước khi vào lớp. Ảnh: PV

Thứ hai: Tình hình diễn biến bệnh dịch còn phức tạp, chưa biết khi nào kết thúc. Vì vậy, nếu cho học sinh nghỉ học dài ngày sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch, chương trình và chất lượng dạy và học của các nhà trường.

Thứ ba: Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc phối hợp ngành y tế, chính quyền địa phương theo dõi diễn biến tình hình bệnh dịch trên địa bàn, nắm bắt kịp thời, nếu học sinh nào có phụ huynh đi lao động ở thị trường Trung Quốc trở về, thì cho học sinh nghỉ học để theo dõi.

Thứ tư: Sau khi ngành Y tế có văn bản phối hợp tổ chức phun thuốc khử trùng toàn bộ các lớp học trên địa bàn toàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với Sở Y tế, cho học sinh nghỉ học (có thể theo hình thức, nếu phun thuốc ở huyện nào, thì  học sinh ở trường đó, hoặc huyện đó nghỉ học để ngành Y tế triển khai).

Tặng khẩu trang cho học sinh ở Trường Tiểu học Đông Vĩnh. Ảnh: PV
Tặng khẩu trang cho học sinh ở Trường Tiểu học Đông Vĩnh, TP. Vinh. Ảnh: PV

Thứ năm: Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các ban, ngành liên quan tiếp tục tích cực theo dõi, nắm bắt diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn của tỉnh, khi cần thiết sẽ tham mưu để UBND tỉnh quyết định cho học sinh nghỉ học, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh và cán bộ, giáo viên.     

Trước đó, vào ngày 30/01/2020 (trước khi có Công văn cho chủ trương nghỉ học của Thủ tướng Chính phủ), do học sinh của hai Trường THPT DTNT Nghệ An và Trường THPT DTNT số 2, các em đều về nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý với gia đình tại các huyện miền núi (địa bàn có nhiều nhân khẩu đi lao động ở Trung Quốc), Sở GD&ĐT đã chủ động cho học sinh lùi thời gian nhập trường đến ngày 10/02/2020.

Riêng với một số trường ở miền núi, địa bàn có nguy cơ lây nhiễm cao, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo trưởng phòng GD&ĐT, theo dõi, nắm chắc tình hình; Phối hợp với các trung tâm y tế, nếu thấy có dấu hiệu bất thường, thì báo ngay lãnh đạo UBND huyện và cho học sinh nghỉ học, có biện pháp phòng tránh, điều trị kịp thời.

Học sinh Trường Tiểu học Nghi Hương - TX Cửa Lò thực hiện rửa tay theo đúng hướng dẫn. Ảnh: MH
Học sinh Trường Tiểu học Nghi Hương - TX Cửa Lò thực hiện rửa tay theo đúng hướng dẫn. Ảnh: MH

Liên quan đến vấn đề này, ngày mai (4/2), Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức họp trực tuyến với tất cả các trường học ở 21 huyện, thành thị để nắm bắt tình hình thực tế và có phương án xử lý phù hợp.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.