5 món quà ý nghĩa tặng mẹ vợ nhân ngày 8/3

Hoa Lê (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Bạn đang phân vân trong việc lựa chọn quà 8/3 để tặng mẹ vợ. Hãy dành hết tình yêu thương cũng như sự kính trọng của mình để lựa chọn món quà ý nghĩa nhất dành tặng người đã sinh thành một nửa thế giới của bạn nhé. Dưới đây là một vài gợi ý thú vị.
Hoa tươi: Bất cứ người phụ nào cũng rất yêu thích hoa tươi. Vì thế, ngoài món quà nhỏ (tùy thuộc vào khả năng tài chính) bạn đừng quên tặng hoa tươi cho mẹ vợ nhé. Không nhất thiết phải mua hoa đắt tiền mà hãy chọn loài hoa mà mẹ yêu thích nhất cũng như màu sắc mẹ ưng ý nhất nhé. Ảnh minh họa/Nguồn Internet
Hoa tươi: Bất cứ người phụ nào cũng rất yêu thích hoa tươi. Vì thế, ngoài món quà nhỏ (tùy thuộc vào khả năng tài chính) bạn đừng quên tặng hoa tươi cho mẹ vợ nhé. Không nhất thiết phải mua hoa đắt tiền mà hãy chọn loài hoa mà mẹ yêu thích nhất cũng như màu sắc mẹ ưng ý nhất nhé. Ảnh minh họa/Nguồn Internet
Lời chúc mừng: Nếu khả năng tài chính của bạn còn hạn hẹp, bạn có thể mua tặng mẹ bạn một tấm thiệp nhỏ và bên trong thiệp bạn có thể ghi dòng chữ
Lời chúc mừng: Nếu khả năng tài chính của bạn còn hạn hẹp, bạn có thể mua tặng mẹ bạn một tấm thiệp nhỏ và bên trong thiệp bạn có thể ghi dòng chữ "Cảm ơn mẹ đã luôn ở bên và yêu thương chúng con!". Nếu ở xa, bạn chỉ cần gọi một cú điện thoại hỏi thăm sức khỏe và chúc mừng mẹ nhân ngày đặc biệt này. Với món quà này mẹ bạn sẽ cảm động vì tình cảm của bạn dành tặng cho mẹ. Ảnh minh họa/Nguồn Internet
Đồ gia dụng: Nếu mẹ vợ là một người thích nội trợ, mỗi lần sang thăm mẹ hãy để ý gian bếp mẹ vợ bạn thiếu thứ gì và một món quà ý nghĩa hơn bao giờ hết chính là một dụng cụ làm bếp mà mẹ đang thiếu. Món quà 8/3 ý nghĩa vào đúng dịp này sẽ khiến mẹ vợ của bạn hạnh phúc hơn bao giờ hết. Ảnh minh họa/Nguồn Internet
Đồ gia dụng: Nếu mẹ vợ là một người thích nội trợ, mỗi lần sang thăm mẹ hãy để ý gian bếp mẹ vợ bạn thiếu thứ gì và một món quà ý nghĩa hơn bao giờ hết chính là một dụng cụ làm bếp mà mẹ đang thiếu. Món quà 8/3 ý nghĩa vào đúng dịp này sẽ khiến mẹ vợ của bạn hạnh phúc hơn bao giờ hết. Ảnh minh họa/Nguồn Internet
Bữa cơm sum họp: Chắc hẳn lâu ngày bạn không qua thăm mẹ vợ (nếu ở xa) vậy thì còn chần chừ gì nữa, hãy cùng cả gia đình dành tặng mẹ một bữa tối ở nhà mẹ. Với mẹ đây là món quà giá trị nhất khi thấy con cháu quây quần đông đủ, bữa cơm thêm ấm cúng. Ảnh minh họa/Nguồn Internet
Bữa cơm sum họp: Chắc hẳn lâu ngày bạn không qua thăm mẹ vợ (nếu ở xa) vậy thì còn chần chừ gì nữa, hãy cùng cả gia đình dành tặng mẹ một bữa tối ở nhà mẹ. Với mẹ đây là món quà giá trị nhất khi thấy con cháu quây quần đông đủ, bữa cơm thêm ấm cúng. Ảnh minh họa/Nguồn Internet
Tour du lịch trọn gói: Trong ngày 8/3, bạn có thể dành tặng mẹ món quà tuyệt vời như tour du lịch trọn gói (Cùng bố). Với món quà này chắc chắn mẹ bạn sẽ rất thích đấy, nhưng bạn nên cân nhắc đến sở thích và lựa chọn của bà. Bạn hãy giúp cho mẹ được nghỉ ngơi, thư giãn, ngắm cảnh sau khi dành hết thời gian và tâm huyết để chăm con, chăm cháu. Ảnh minh họa/Nguồn Internet
Tour du lịch trọn gói: Trong ngày 8/3, bạn có thể dành tặng mẹ món quà tuyệt vời như tour du lịch trọn gói (Cùng bố). Với món quà này chắc chắn mẹ bạn sẽ rất thích đấy, nhưng bạn nên cân nhắc đến sở thích và lựa chọn của bà. Bạn hãy giúp cho mẹ được nghỉ ngơi, thư giãn, ngắm cảnh sau khi dành hết thời gian và tâm huyết để chăm con, chăm cháu. Ảnh minh họa/Nguồn Internet

tin mới

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.