5 nghệ nhân, chủ nhà vườn sinh vật cảnh Nghệ An được vinh danh toàn quốc

(Baonghean.vn) – Sáng ngày 30/1, Hội sinh vật cảnh tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở NN & PTNT, Sở VH-TT&DL, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và đông đảo cán bộ, hội viên Hội sinh vật cảnh các cấp.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2015, Hội sinh vật cảnh tỉnh phát triển 278 hội viên của 8 tổ chức đơn vị, đưa tổng số hội viên toàn tỉnh đạt 4.700 người. Các cấp hội phát huy tốt xã hội hóa, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn đào tạo, kịp thời định hướng, phát triển trồng hoa, cây cảnh, nuôi con cảnh đẹp, sản xuất cây cảnh mini phù hợp với thị trường, tập trung phát triển vườn cảnh gia đình, mở rộng dịch vụ… Một số hội đã nắm bắt tình hình thị trường, nhanh nhạy phát triển kinh doanh mang lại thu nhập cao như Hoàng Mai, Tân Kỳ, Thái Hòa, Quỳnh Lưu…

Nghi Ân hiện có trên 300 hộ làm nghề trồng hoa cây cảnh có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Ngoài làm cây cảnh bán tại vườn, bà con còn nhận trồng cây tại các cơ quan, công sở, trồng hoa bán trong các ngày rằm, lễ tết… Trong ảnh: Gia đình ông Nguyễn Viết Thắng- xóm Kim Phúc có gần 1 ha đất vườn trồng và ươm giống cây cảnh. Hai chục năm qua, ông đi khắp trong Nam ngoài Bắc tìm những giống cây giá trị đem về ươm trồng, chăm sóc để bán như sanh, vạn tuế, lộc vừng, tùng la hán, tùng tuyết… Một cặp cây sanh như thế này có giá khoảng 30 triệu đồng
Chăm sóc cây cảnh tại Làng cây cảnh Kim Phúc, xã Nghi Ân (TP Vinh) - Ảnh: Phú Hương.

Bên cạnh đó, công tác chuyển giao kỹ thuật, bài trí chăm sóc cây cảnh ở công sở, các công trình phúc lợi phát triển mạnh. Các CLB chim cảnh ngày càng lớn mạnh, có hàng nghìn hộ chơi chim cảnh và hưởng ứng các ngày hội thi chim trong huyện, trong tỉnh.

Đặc biệt, cuối năm 2015, tỉnh Nghệ An có 5 đại biểu được vinh danh nghệ nhân chủ nhà vườn sinh vật cảnh tiêu biểu trong cả nước là ông Nguyễn Viết Cường, Nguyễn Trọng Hà, Nguyễn Thế Kinh, Hoàng Quế Hùng và bà Nguyễn Thị Tính.

Ông Nguyễn Tất Diên - Chủ tịch Hội sinh vật cảnh Nghệ An trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2015.
Ông Nguyễn Tất Diên - Chủ tịch Hội sinh vật cảnh Nghệ An trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2015.

Tại hội nghị, các đại biểu cấp hội sôi nổi thảo luận về những mặt được và chưa được trong công tác năm 2015. Theo đó, nhìn nhận thẳng thắn những hạn chế như phong trào sinh vật cảnh chưa thực sự đồng đều, nhận thức người dân cũng như hội viên về ngành kinh tế sinh thái còn chưa cao, kinh tế sinh vật cảnh còn thiếu quy hoạch chiến lược...

Đại diện Hội sinh vật cảnh Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển sinh vật cảnh cho các cá nhân tiêu biểu.
Đại diện Hội sinh vật cảnh Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển sinh vật cảnh cho các cá nhân tiêu biểu.

Để công tác sinh vật cảnh phát triển hơn trong thời gian tới, năm 2016, Hội sinh vật cảnh tỉnh xác định tập trung vào 4 lĩnh vực: nuôi trồng và khai thác nguyên liệu; chế tác sinh vật cảnh; dịch vụ sinh vật cảnh; thiết kế, bài trí và chăm sóc sinh vật cảnh cho các công trình xây dựng, tập thể, trường học…

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân vinh dự được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển sinh vật cảnh Việt Nam do Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam và Hội sinh vật cảnh Nghệ An trao tặng.

Phước Anh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.