5 người hoạt động lật đổ chính quyền tại TP HCM lĩnh án

Theo Lan Ngọc (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Ông Vịnh và đồng phạm bị bắt khi phát tán tài liệu, lôi kéo người vào tổ chức "Liên minh dân tộc Việt Nam".

Chiều 5/10, TAND TP HCM tuyên phạt Lưu Văn Vịnh (51 tuổi, quê Hải Dương) mức án 15 năm tù, Nguyễn Quốc Hoàn (41 tuổi, quê Ninh Bình) 13 năm tù về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Liên quan vụ án, bị cáo Nguyễn Văn Đức Độ (43 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) và 2 người khác lĩnh 8-11 năm tù với vai trò đồng phạm.

Ngoài ra, sau khi chấp hành xong hình phạt tù, các bị cáo còn bị quản thúc tại địa phương trong 3 năm.

5 người hoạt động lật đổ chính quyền tại TP HCM lĩnh án ảnh 1

Bị cáo Lưu Văn Vịnh (tóc bạc) và các đồng phạm nghe tuyên án. Ảnh: Lan Ngọc.

Theo cáo trạng, ông Vịnh và 4 đồng phạm hoạt động chặt chẽ, tập hợp lực lượng hình thành tổ chức Liên minh dân tộc Việt Nam. Tổ chức này đả kích, xuyên tạc chủ trương đường lối chính sách của Đảng, nhằm lật đổ Nhà nước Việt Nam. Ngày 6/11/2016, tại nhà thờ ở quận Tân Bình, khi họ đang phát tài liệu để ra mắt tổ chức thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Ông Vịnh được xác định có vai trò chủ mưu, đề ra mục tiêu, đường lối hoạt động và lôi kéo nhiều người thành lập tổ chức trái pháp luật.

Nguyễn Văn Đức Độ với vai trò phó chủ tịch tổ chức, có nhiệm vụ động viên, củng cố niềm tin cho các thành viên tham gia. Bị cáo Hoàn và một người khác đóng vai trò cố vấn, giúp sức tích cực cho Vịnh trong việc thành lập, định hướng mở rộng tổ chức và vận động tài chính. Bị cáo còn lại phụ trách quân sự, nỗ lực giúp Vịnh và Hoàn chuẩn bị nhân sự thành lập nghĩa quân.

Tại tòa hôm nay, chỉ một bị cáo thừa nhận hành vi, Vịnh và các đồng phạm còn lại phủ nhận lời nhận tội tại cơ quan điều tra. Họ cho rằng chỉ "chém gió" trên Facebook, không phạm tội như cáo buộc.

Đại diện VKSND TP HCM bảo lưu quan điểm truy tố; khẳng định các tài liệu, chứng cứ thu thập được... đủ cơ sở buộc tội Vịnh và đồng phạm. Việc truy tố, xét xử là đúng người, đúng tội và không oan sai.

HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo đã xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm sự tồn tại và vững mạnh của chính quyền nhân dân cũng như Nhà nước Việt Nam nên cần phải xử nghiêm.

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).