5 nguyên tắc giúp con không “sập bẫy” kẻ ác khi dùng Internet

Theo Nghi Dung (danviet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Ngày nay, các gia đình vẫn cho con vào mạng Internet để học tập và nói chuyện cùng bạn bè. Tuy nhiên, có những nguyên tắc cần thiết lập để con không gặp nguy hiểm.

Không tiết lộ thông tin cá nhân

Phụ huynh phải nhắc nhở trẻ không được tiết lộ các thông tin cá nhân gồm có tên, email, số điện thoại, địa chỉ nhà riêng hoặc tên trường học, địa chỉ trường cho những người bạn không biết hoặc những người mới quen. Bởi trẻ thường không lường trước được những hậu quả có thể xảy ra.

Cha mẹ phải nói rõ và tâm sự cùng trẻ những nguy cơ có thể đến nếu như người xấu biết được các thông tin này. Trẻ có suy nghĩ non nớt, chưa va chạm với cuộc sống nhiều nên có thể tiết lộ mà không hề biết có thể đang tiếp tay cho cái xấu.

Đừng quá tin người khác

Khi nói chuyện qua mạng, không phải ai cũng cung cấp thông tin về bản thân một cách trung thực. Ngoài ra, có những thông tin trên mạng không chính xác, trẻ cần cảnh giác. Cha mẹ cần nói cho con hiểu điều này nhằm tránh hậu quả xấu xảy ra.

Muốn gặp ai quen trên mạng phải xin phép

Trong cuộc sống ngày này, việc quen một người bạn qua mạng không còn là điều mới. Tuy nhiên, cha mẹ phải nói cho con hiểu, nếu muốn gặp một ai đó quen qua mạng cần xin phép người lớn.

Để đảm bảo an toàn, cha mẹ nên có mặt trong cuộc gặp. Nếu con tự tiện gặp có thể bị kẻ xấu gây những hành động nguy hiểm mà không thể lường trước được. Nhiều vụ việc cho thấy các cô gái bị bạn quen qua mạng lừa bán, lừa đảo hoặc cướp tài sản vẫn được báo chí đưa tin là lời cảnh báo cần nâng cao cảnh giác.

Không trả lời tin nhắn, email của người không quen

Cha mẹ nên đưa ra lời khuyên với con không chấp nhận lời kết bạn từ người lạ hay những người không quen biết trên mạng xã hội. Khi con sử dụng email, bạn cần hướng dẫn trẻ không mở các tệp tin khả nghi, tệp tin từ địa chỉ không rõ ràng hoặc người không quen.

Bởi, các email đó có thể chứa virus hoặc các thông tin độc hại. Với một người lạ, người không quen biết, con không nên trả lời tin nhắn hoặc email.

Tạo sự thoải mái để con kể những vấn đề gặp phải khi dùng mạng

Nhiều phụ huynh thường giữ vẻ mặt cau có, không gần gũi với con, kém cởi mở khiến trẻ không tâm sự hay kể lể những điều xảy ra xung quanh. Nếu cha mẹ cởi mở, con sẽ cảm thấy an toàn khi chia sẻ với bạn về bất kỳ người nào hay hành vi khiến con cảm thấy lo lắng hay khó chịu.

Trong cuộc sống, cha mẹ lắng nghe và trò chuyện với con sẽ khiến con cảm thấy thoải mái để chia sẻ mọi vấn đề. Đây cũng là cách rút ngắn khoảng cách giữa cha mẹ với con cái. Nếu như bạn thấy con ít chia sẻ, có nghĩa bé đang sợ bạn hoặc không muốn bố mẹ biết điều gì đó.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.