5 quyết định mạnh mẽ của ông Putin trong năm 2017?

(Baonghean.vn) - Năm 2017, nước Nga đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin, nước Nga đã giành được những thành công trên tất cả các mặt đối nội, đối ngoại, giúp nước Nga lấy lại vị thế  trên trường quốc tế.

1. Cam kết không sửa đổi Hiến pháp

Tổng thống Vladimir Putin trong buổi trò chuyện ở Sochi. Ảnh: AP
Tổng thống Vladimir Putin trong buổi trò chuyện ở Sochi. Ảnh: AP

Ông Putin cho biết, ông có thể ở lại nhiệm kỳ Tổng thống Nga ít nhất 6 năm nữa. Nhiệm kỳ của ông kết thúc vào cuộc bầu cử tháng 3/2018, nhưng ông được kỳ vọng sẽ tái tranh cử và làm thêm một nhiệm kỳ nữa.

Ông Putin từng đảm nhận Tổng thống Nga trong 2 nhiệm kỳ liên tiếp, từ năm 2000 đến 2008, sau đó làm Thủ tướng một nhiệm kỳ 2008-2012. Hiện tại, ông đang gần hoàn thành nhiệm kỳ thứ 3, bắt đầu từ năm 2012.

Tuy nhiên, ông Putin cam kết không sửa đổi hiến pháp Nga để cho phép ông giữ cương vị tổng thống vô thời hạn. "Tôi đã có cơ hội, thậm chí tôi được đề nghị để thay đổi hiến pháp. Nhưng tôi không làm điều đó, và tôi cũng không có ý định làm điều đó trong tương lai" - tờ Independent dẫn lời ông Putin.
2. Nga đáp trả ngoại giao đối với Mỹ
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP/TTXVN
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP/TTXVN

Quan hệ Nga-Mỹ trong năm 2017 được cho là xấu nhất kể từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Hai bên liên tục trục xuất cán bộ ngoại giao của nhau và đưa ra những phát ngôn chỉ trích mạnh mẽ. Theo đó, ngày 28/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chấp thuận các biện pháp trừng phạt của Bộ Ngoại giao Nga đề xuất, theo đó đáp trả tương xứng những hành động gây hấn mà Washington áp đặt lên Matxcơva.

Cụ thể, Nga đã yêu cầu Mỹ cắt giảm số nhân viên ngoại giao tại Nga xuống còn 455 người. Thời hạn Matxcơva đưa ra cho Washington thực hiện yêu cầu là ngày 1/9.

Các chuyên gia phân tích cho rằng, quyết định của Tổng thống Putin là động thái cho thấy, chính quyền Matxcơva sẵn sàng đáp trả thích đáng những gì mà Washington đi ngược lại lợi ích của Nga trong quan hệ song phương Nga-Mỹ.

3. Ông Putin sẵn sàng đáp trả nếu Mỹ vi phạm Hiệp ước hạt nhân

Tổng thống Putin: Công nghệ tên lửa Nga ngang hàng Mỹ.
Tổng thống Putin: Công nghệ tên lửa Nga ngang hàng Mỹ.

Tại diễn đàn Valdai ngày 19/10 tại thành phố Sochi (Nga), Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định sẽ đáp trả ngay lập tức và tương xứng nếu Mỹ rút khỏi Hiệp ước Hạt nhân Tầm trung 1987.

Trước đó, quan chức Mỹ cáo buộc Nga phát triển tên lửa và vi phạm hiệp ước ký kết năm 1987 giữa hai quốc gia. Nga lên tiếng bác bỏ cáo buộc này. Hiệp ước 1987 được Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev ký kết nhằm đảm bảo hai nước cùng giảm thiểu số lượng tên lửa đạn đạo và hành trình tầm trung.

Tổng thống Putin khẳng định, tên lửa của Nga hiện nay đã đuổi kịp Mỹ và sẵn sàng đáp trả nếu Mỹ rút lui khỏi hiệp ước quan trọng này. Ông Putin từng khẳng định Matxcơa sẵn sàng phát triển tên lửa hạt nhân và phi hạt nhân nếu các quốc gia khác có động thái tương tự.

4. Tổ chức các hoạt động ngoại giao con thoi về Syria

Tổng thống Iran Rouhani, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tham dự họp báo tại Sochi. Ảnh: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin
Tổng thống Iran Rouhani, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tham dự họp báo tại Sochi. Ảnh: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin

Kể từ khi can thiệp quân sự vào Syria tháng 9/2015, chưa bao giờ Nga lại có các hoạt động ngoại giao dồn dập nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Syria  như hiện nay.

Ngày 20/11, Tổng thống Putin tiếp đón và hội đàm với Tổng thống Syria tại thành phố Sochi.Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Syria, ông Putin nhấn mạnh, điều quan trọng nhất hiện nay là chuyển sang các vấn đề chính trị. 

Ngày 21/11, Tổng thống Putin có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tổng thống Putin nhấn mạnh giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị tại Syria phải được tiến hành dựa trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền độc lập của quốc gia này.
Ngày 22/11/2017, theo sáng kiến của Nga, lần đầu tiên một Hội nghị thượng đỉnh ba nước với sự tham gia của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Iran Hassan Rouhani và Thổ Nhĩ Kỳ Racep Tayeb Erdogan đã được tổ chức tại thành phố Sochi của Nga. 
5. Tuyên bố tham gia tranh cử Tổng thống năm 2018
Putin nộp hồ sơ tái tranh cử tại Moscow. Ảnh: AFP.
Putin nộp hồ sơ tái tranh cử tại Moscow. Ảnh: AFP.

Ngày 6/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức tuyên bố sẽ tiếp tục ra tranh cử Tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2018. Ông Putin đưa ra tuyên bố trên tại cuộc gặp với các cựu chiến binh và cán bộ lão thành của nhà máy ô tô GAZ ở thành phố Nizhny Novgorod.

Tổng thống Putin nói: "Đúng, tôi sẽ ra tranh cử chức Tổng thống Liên bang Nga". Ông Putin khẳng định đất nước sẽ chỉ có tiến lên phía trước và không bao giờ có thế lực nào có thể chặn bước Nga trên con đường ấy. Ngay sau đó, vào ngày 19/12, Tổng thống Putin đã công bố các nội dung được cho là cương lĩnh tranh cử đầu tiên trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2018.

Ngày 27/12, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga  chấp nhận các tài liệu của ông Putin. Họ có 5 ngày để kiểm tra và ra quyết định cuối cùng về việc đăng ký tranh cử của ông, theo Reuters./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.