5 siêu vũ khí của Mỹ chưa từng tham chiến

Được tung hô là những siêu vũ khí nhưng máy bay ném bom siêu âm B-70 Valkyrie hay A-12 Avenger lại chưa một lần tham chiến và dự án bị hủy bỏ khi mới hoàn thành nguyên mẫu.

5 sieu vu khi cua My chua tung tham chien hinh anh 1Phóng to
AH-56 Cheyenne là mẫu trực thăng tấn công do Lockheed chế tạo cho quân đội Mỹ vào những năm 1960. Quân đội Mỹ đặt rất nhiều tham vọng vào dự án mà khi đi vào hoạt động sẽ là trực thăng mạnh nhất thế giới, tạo ra cuộc cách mạng trong chi viện hỏa lực đường không. Ảnh: Quân đội Mỹ.
5 sieu vu khi cua My chua tung tham chien hinh anh 2
AH-56 là sự kết hợp giữa tốc độ cao và vũ khí mạnh. Trực thăng được trang bị 2 rotor ở đuôi để tăng lực đẩy. Dưới bụng lắp pháo tự động 30 mm, cánh phụ 2 bên bên có 6 điểm treo cho tên lửa chống tăng hoặc rocket. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc khai tử AH-56 vào năm 1972 vì không đáp ứng yêu cầu. Ảnh: Quân đội Mỹ.
5 sieu vu khi cua My chua tung tham chien hinh anh 3
B-70 Valkyrie ban đầu được dự định trở thành máy bay ném bom chiến lược không đối thủ trên bầu trời. Nó được thiết kế để bay với tốc độ lên đến Mach 3 (khoảng 3.300 km/h). Ở thời điểm những năm đầu 1960, không vũ khí nào có thể ngăn chặn nó. Ảnh: USAF.
5 sieu vu khi cua My chua tung tham chien hinh anh 4
B-70 được trang bị tới 6 động cơ phản lực. Nhiệm vụ của nó là mang theo vũ khí hạt nhân để tấn công Liên Xô khi cần thiết. Tuy nhiên, sự ra đời của tên lửa đạn đạo liên lục địa khiến vai trò của nó trở nên lỗi thời, trong khi chi phí quá cao. Dự án bị hủy bỏ vào năm 1969, 2 mẫu thử nghiệm được chế tạo, 1,5 tỷ USD đã bị "đốt" vào dự án. Ảnh: USAF.

Bánh đáp của B-70 bốc cháy khi hạ cánh 
Do trọng lượng quá lớn khiến hệ thống lốp không đáp ứng được và phát nổ bốc cháy dữ dội khi máy bay B-70 hạ cánh.

5 sieu vu khi cua My chua tung tham chien hinh anh 5
A-12 Avenger là dự án phi cơ tàng hình đầy tham vọng của Hải quân Mỹ vào những năm 1980. Máy bay có thiết kế khí động học quái dị hình tam giác với các khoang vũ khí bên trong thân. Nó sẽ sử dụng tính năng tàng hình để bí mật tiếp cận bờ biển đối phương và tung đòn tấn công. Ảnh đồ họa: McDonnell Douglas.
5 sieu vu khi cua My chua tung tham chien hinh anh 6
Tuy nhiên, dự án chứa đựng nhiều công nghệ quá phức tạp, trong khi nhà thầu chính chưa chứng minh được năng lực hoàn thành dự án. Bộ Quốc phòng Mỹ hủy dự án vào năm 1991. Sự kiện này đã góp phần khiến nhà thầu phá sản và sát nhập với Boeing vào năm 1997. Ảnh: Marvellouswings.
5 sieu vu khi cua My chua tung tham chien hinh anh 7
Hệ thống chiến đấu tương lai (FCS) là một chương trình hiện đại hóa trang bị chiến đấu của quân đội Mỹ bắt đầu từ năm 2003. Chương trình nhằm phát triển các phương tiện chiến đấu mặt đất tối tân, trong đó lựu pháo tự hành không đường ngắm XM-1203 NLOS-C (ảnh) và nhiều vũ khí khác. Ảnh: Quân đội Mỹ.
5 sieu vu khi cua My chua tung tham chien hinh anh 8
Xe trinh sát - chiến đấu không người lái ARV là một phần của chương trình FCS. Tuy nhiên, phần lớn các thành phần của FCS dần bị bị khai tử do chi phí quá cao và không chứng minh được hiệu quả. Năm 2009, FCS bị hủy bỏ, quân đội Mỹ sẽ áp dụng chương trình hiện đại hóa riêng biệt cho từng loại vũ khí. Ảnh: Quân đội Mỹ.
5 sieu vu khi cua My chua tung tham chien hinh anh 9
Tàu kiểm soát biển (SCS) là một đề án do Đô đốc Elmo Zumwalt, Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ, đề xuất trong những năm 1970. Ý tưởng nhằm phát triển các tàu sân bay hạng nhẹ mang theo một số máy bay để kiểm soát các vùng biển gần Liên Xô, thay cho các tàu sân bay lớn. Ảnh đồ họa: Hải quân Mỹ.
5 sieu vu khi cua My chua tung tham chien hinh anh 10
SCS là kiểu "chia nhỏ" lực lượng nhằm tăng cường khả năng linh hoạt, đồng thời làm giảm gánh nặng cho đội tàu hộ tống trong một cuộc chiến tổng lực với Liên Xô. SCS bị hủy bỏ vào năm 1973 theo kế hoạch giảm ngân sách của Hải quân Mỹ. Mô phỏng: Defensemedia .

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.