5 sự kiện nổi bật của Nghệ An tuần qua

(Baonghean.vn) – Cùng điểm lại 5 sự kiện nổi bật đáng chú ý nhất của Nghệ An trong tuần qua (12/9 – 18/9/2016).

Thiệt hại nặng do hoàn lưu bão

Do hoàn lưu bão, mưa lớn trên diện rộng đã ảnh hưởng đến nhiều địa phương trong toàn tỉnh. Tính đến 11h ngày 15/9, trên địa bàn Nghệ An đã di dời 106 hộ dân đến nơi an toàn.

Theo báo cáo nhanh của UBND 12 huyện, thị, lũ lụt làm 2 người mất tích; 5 người chết, 1 người bị thương. Nhiều nhà dân sập đổ, tốc mái, 4 điểm trường bị ngập trên 3m. Hơn 7.400 ha lúa bị đổ, ngập; gần 570 ha diện tích cây công nghiệp và cây ăn quả hàng năm bị hư hỏng...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao quà cho các hộ dân
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao 30 suất quà tới 30 hộ bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Bản Thắm, nơi chịu thiệt hại lớn nhất của xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp.

Cùng đó, nhiều tuyến đường giao thông tỉnh lộ bị hư hỏng và sạt lở nhiều đoạn, hàng nghìn mét kênh mương, nhiều công trình điện bị hư hỏng...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp đến nhiều địa phương, chỉ đạo ứng phó và khắc phục thiệt hại; động viên nhân dân bị ảnh hưởng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh làm việc với huyện Quỳ Hợp và Đại học Quốc gia Hà Nội

Chiều 15/9, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳ Hợp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt nhấn mạnh: Quỳ Hợp có nhiều lợi thế, nhưng tại sao thu nhập bình quân lại thấp. Về vấn đề này huyện cần phải lưu ý, phải tính toán hợp lý để tăng năng suất, tăng chất lượng và tăng giá trị trong sản xuất nông nghiệp.

Về công nghiệp, theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh, để phát triển tương xứng với tiềm năng, thời gian tới, huyện Quỳ Hợp cần quan tâm hơn nữa tới các doanh nghiệp đóng trên địa bàn; đồng thời phải xây dựng được các chính sách nhằm thu hút đầu tư vào địa phương.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc giữa Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chiều 17/9, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh làm việc với đoàn công tác của Đại học Quốc gia Hà Nội để rà soát kết quả hợp tác về giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ.

Hiện, Đại học Quốc gia Hà Nội đã gửi thuyết minh 3 đề tài: Xây dựng bản đồ tương tác trực tuyến du lịch - văn hóa khu vực thành phố Vinh và lân cận, tỉnh Nghệ An; Xây dựng mô hình đào tạo khởi nghiệp gắn với phát triển du lịch cho thanh niên và phụ nữ tỉnh Nghệ An; Nghiên cứu phát triển hệ thống đào tạo từ xa thế hệ mới cho các trường THPT, THCS miền núi tỉnh Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cho rằng việc hợp tác với Trường Đại học Quốc gia Hà Nội rất có ý nghĩa đối với tỉnh Nghệ An hiện nay. Trên nguyên tắc hai bên cùng có lợi, đồng chí mong muốn, thời gian tới cả hai sẽ nhìn vào từng chương trình hợp tác để có sự phối hợp hiệu quả. 

Nô nức ngày hội Trung thu năm 2016

Tối 11/9, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Tập đoàn Hoa Sen, Báo Công an TP. HCM tổ chức chương trình “Mái ấm gia đình Việt - Đêm hội Trung thu 2016”.

Đây là lần đầu tiên, chương trình “Mái ấm gia đình Việt - Đêm hội Trung thu” được tổ chức tại Nghệ An. Chương trình nhằm giao lưu, kết nối giữa các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (trẻ em tại các làng trẻ SOS, trung tâm bảo trợ, trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó) tại hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa.  

Trẻ em bản Cà Moong (Tương Dương) vui đón Trung thu.
Trẻ em bản Cà Moong (Tương Dương) vui đón Trung thu.

Cũng nhân dịp này, tối 15/9, Sở LĐ-TB&XH và UBND huyện Nghi Lộc tổ chức đêm hội "Trung Thu kết nối yêu thương" cho thiếu nhi xã Nghi Hoa (Nghi Lộc).

Xã Nghi Hoa hiện có gần một nửa trẻ em là con em đồng bào giáo dân; nhiều em có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Trrong năm học vừa qua, các em đã có nhiều cố gắng trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện, tích cực tham gia giúp đỡ gia đình và bạn bè.  

Tại đêm hội, đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng 30 suất quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho thiếu nhi xã Nghi Hoa.

Dịp này, nhiều địa phương cũng nô nức tổ chức các hoạt động vui Trung thu cho các em thiếu nhi.

Vụ ngạt khí ở Ninh Hiệp: 2 người chết, 3 người bị thương đều là người Nghệ An

Rạng sáng 17/9, tại xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã xảy ra vụ ngạt khí do bật máy phát điện để ngủ khiến 3 người tử vong, 3 người khác nhập viện cấp cứu. Trong đó, 2 người chết, 3 người bị thương đều là người xóm Canh Sơn, xã Đức Thành, huyện Yên Thành.

Người thân bên bàn thờ và di ảnh hai anh em Bùi Văn Giáp và Bùi Văn Hoàng - hai nạn nhân tử vong trong vụ ngạt khí.
Người thân bên bàn thờ và di ảnh hai anh em Bùi Văn Giáp và Bùi Văn Hoàng - hai nạn nhân tử vong trong vụ ngạt khí.

2 nạn nhân tử vong được xác định danh tính là hai anh em ruột Bùi Văn Giáp (22 tuổi) và Bùi Văn Hoàng (17 tuổi). 3 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch là em Lưu Thị Nhung (SN 2000), Trần Văn Sáng (SN 1998), Đậu Thị Hằng (SN 1997). Tất cả các nạn nhân đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải nghỉ học sớm để đi làm thuê.

Trứng gà bóp không vỡ, đốt khét lẹt khiến người dân hoang mang

Khoảng 19h ngày 17/9, chị Lê Thị H. (trú tại phường Lê Lợi - TP. Vinh) đưa con đi ăn cháo tại một quán ăn trên đường Lê Hồng Phong. Đến nơi, chị H gọi cháo trứng cho con, khi chủ cửa hàng mang cháo trứng ra, chị H thấy quả trứng gà non (chỉ mới hình thành lòng đỏ) được cắt ra từng miếng nhưng không hề bị vỡ vụn.

Chị cầm lên thử ngửi thì thấy có mùi tanh tanh. Thấy quả trứng này có vẻ không giống như trứng gà nhà chị thường ăn, chị H. không cho con ăn và mua thêm một quả tương tự mang về nhà.

Trứng gà chị H. mua về từ quán ăn khi cắt ra và đốt trên lửa có mùi khét lẹt như cao su cháy.
Trứng gà chị H. mua về từ quán ăn khi cắt ra và đốt trên lửa có mùi khét lẹt như cao su cháy.

Chị H. lấy dao cắt quả trứng này và thấy những miếng trứng có độ dai như thạch dừa. Chị cầm quả trứng bóp nhẹ nhưng trứng không vỡ bột nát như thường thấy mà bung ra bung vào như cao su.

Chị tiếp tục lấy các miếng trứng thử đốt trên lửa. Trong chốc lát, những miếng trứng đỏ cháy đen và có mùi khét lẹt như cao su bị đốt cháy. Hiện, chị H đang rất hoang mang bởi không biết liệu đây có phải trứng gà giả làm bằng cao su như trên mạng vẫn đồn đoán hay không.

P.A (Tổng hợp)

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...