5 trận đấu bị hoãn vì lý do độc đáo trong lịch sử bóng đá thế giới

Thái Bình (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trong lịch sử bóng đá thế giới, người ta từng được chứng kiến việc một số trận đấu bị hoãn vì lý do khá kỳ lạ.
1. Trận bóng đá lại sau 113 năm ở Đức
Năm 2007, 2 CLB lâu đời bậc nhất làng bóng đá Đức là Hanau và BFC Viktoria Berlin đã so tài cùng nhau trong trận đấu có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Cách đây 113 năm (năm 1894), đáng ra Hanau và BFC Viktoria Berlin đã quyết đấu nhằm tìm ra nhà vô địch nước Đức đầu tiên. Tuy nhiên trận đấu này đã không thể diễn ra như dự kiến do Hanau không có đủ kinh phí để đưa các cầu thủ vượt qua quãng đường 500 km tới Berlin.
Năm 2007, 2 CLB lâu đời bậc nhất làng bóng đá Đức là Hanau và BFC Viktoria Berlin đã so tài cùng nhau trong trận đấu có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Cách đây 113 năm (năm 1894), đáng ra Hanau và BFC Viktoria Berlin đã quyết đấu nhằm tìm ra nhà vô địch nước Đức đầu tiên. Tuy nhiên trận đấu này đã không thể diễn ra như dự kiến do Hanau không có đủ kinh phí để đưa các cầu thủ vượt qua quãng đường 500 km tới Berlin.
 2. Trận đấu bị hoãn 15 lần vì thời tiết xấu ở Anh
Nước Anh năm 1963 đã trải qua một mùa Đông vô cùng khắc nghiệt. Chỉ vì thời tiết xấu mà trận đấu thuộc FA Cup giữa Lincoln City và Coventry City bị hoãn tới 15 lần. Cuối cùng, sau 66 ngày chờ đợi hai đội mới đá được với nhau để chấm dứt vòng đấu bị kéo dài nhất lịch sử FA Cup.
Nước Anh năm 1963 đã trải qua một mùa Đông vô cùng khắc nghiệt. Chỉ vì thời tiết xấu mà trận đấu thuộc FA Cup giữa Lincoln City và Coventry City bị hoãn tới 15 lần. Cuối cùng, sau 66 ngày chờ đợi hai đội mới đá được với nhau để chấm dứt vòng đấu bị kéo dài nhất lịch sử FA Cup.
3. Trận đấu bị hoãn vì nhật thực ở Anh
Ngày 11/8/1999, trận đấu giữa Torquay và Portsmouth ở vòng 1 Worthington Cup đã không thể diễn ra ở Plainmoor theo đúng kế hoạch vì hiện tượng nhật thực toàn phần. Do không huy động đủ cảnh sát giữ gìn an ninh nên trận đấu nói trên đã phải hoãn đến ngày 17/8 để đảm bảo an toàn.
Ngày 11/8/1999, trận đấu giữa Torquay và Portsmouth ở vòng 1 Worthington Cup đã không thể diễn ra ở Plainmoor theo đúng kế hoạch vì hiện tượng nhật thực toàn phần. Do không huy động đủ cảnh sát giữ gìn an ninh nên trận đấu nói trên đã phải hoãn đến ngày 17/8 để đảm bảo an toàn.
 4. Hoãn trận đấu vì...bom giả ở Anh
Trận đấu giữa Manchester United và Bournemouth ở vòng 38 giải Ngoại hạng Anh 2015/16 mới đã bị hoãn do các nhân viên an ninh phát hiện ra một vật giống trái bom trong sân. Tìm hiểu kỹ, người ta mới biết đây chỉ là một thiết bị diễn tập bị bỏ quên tại Old Trafford. Để bù đắp cho sự hụt hẫng của các CĐV, M.U đã hoàn lại tiền vé và còn cho họ tự do vào sân xem trận đá lại với Bournemouth sau đó vài ngày.
Trận đấu giữa Manchester United và Bournemouth ở vòng 38 giải Ngoại hạng Anh 2015/16 mới đã bị hoãn do các nhân viên an ninh phát hiện ra một vật giống trái bom trong sân. Tìm hiểu kỹ, người ta mới biết đây chỉ là một thiết bị diễn tập bị bỏ quên tại Old Trafford. Để bù đắp cho sự hụt hẫng của các CĐV, M.U đã hoàn lại tiền vé và còn cho họ tự do vào sân xem trận đá lại với Bournemouth sau đó vài ngày.
 5. Hoãn trận đấu vì sân có kiến lửa ở Mỹ
Tháng 9 năm 2011, trận đấu giữa Hunter-Kinard-Tyler và Calhoun County (hai đội bóng ở trường trung học Mỹ) bị hoãn do trọng tài phát hiện ra gần 20 tổ kiến lửa trên sân. Dù các nhân viên phục vụ sân bãi đã cố gắng dùng muối để tiêu diệt kiến, nhưng trọng tài vẫn cho hoãn trận đấu để đảm bảo an toàn cho cầu thủ.
Tháng 9 /2011, trận đấu giữa Hunter-Kinard-Tyler và Calhoun County (hai đội bóng ở trường trung học Mỹ) bị hoãn do trọng tài phát hiện ra gần 20 tổ kiến lửa trên sân. Dù các nhân viên phục vụ sân bãi đã cố gắng dùng muối để tiêu diệt kiến, nhưng trọng tài vẫn cho hoãn trận đấu để đảm bảo an toàn cho cầu thủ.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.