5 vụ nhầm tưởng bắt cóc trẻ con tai hại

(Baonghean.vn) - Thời gian gần đây, do nghi ngờ bắt cóc trẻ em nên người dân nhiều nơi đã hành hung, đập phá tài sản của không ít người gây bức xúc trong dư luận.

1.  Đi bán tăm dạo, 2 người phụ nữ bị dân làng đánh dã man vì nghi bắt cóc trẻ con

Trong quá trình đi bán tăm, 2 người phụ nữ đã bị các đối tượng hành hung dã man vì nghi ngờ là kẻ bắt cóc trẻ con.
Trong quá trình đi bán tăm, 2 người phụ nữ đã bị các đối tượng hành hung dã man vì nghi ngờ là kẻ bắt cóc trẻ con.

Chiều 22/7, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video về việc 2 người phụ nữ lớn tuổi đi bán tăm không may bị hiểu lầm là bắt cóc trẻ em đã bị người dân ở Khu 1, xã Phú Minh (huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội) bắt giữ và đánh đập dã man. Ngay sau khi đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân.

Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã kịp thời cử tổ công tác xuống hiện trường đưa hai người phụ nữ này đến Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn để khám và điều trị; đồng thời tiến hành lấy lời khai người có liên quan, xác định cả hai không có hành vi bắt cóc trẻ em.
2. Dân đốt ô tô của một giám đốc vì nghi ngờ thôi miên bắt cóc trẻ con
Chiếc xe tô tô của nhóm người lạ mặt bị thiêu rụi nằm dưới ruộng lúa.
Chiếc xe tô tô của nhóm người lạ mặt bị thiêu rụi nằm dưới ruộng lúa.
Ngày 21/7/2017, tại thôn Đồng Hởi (xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, Hải Dương) một giám đốc doanh nghiệp cùng bạn vào nhà anh Phạm Đắc Bắc (SN 1984) hỏi mua đồ gỗ thì bị dân làng nghi có hành vi thôi miên, bắt cóc trẻ con. Vụ việc trở nên nghiêm trọng khi hai người đàn ông này bị người dân bắt giữ rồi thiêu rụi xe ô tô.

Lãnh đạo UBND huyện Thanh Hà khẳng định, thông tin bắt cóc trẻ em là không chính xác.

3. Dân bao vây, truy bắt 2 đối tượng nghi bắt cóc trẻ em ở Quảng Bình

Anh Đào Đình Vinh phải nhập viện điều trị do bị hành hung.
Anh Đào Đình Vinh phải nhập viện điều trị do bị hành hung.
Khoảng 8h ngày 5/7/2017, người thôn 8, phường Quảng Phong (thị xã Ba Đồn) phát hiện 2 người đàn ông lạ mặt, đến từng nhà hỏi để phun thuốc xịt muỗi. Nghi ngờ đây là đối tượng bắt cóc trẻ em, một số người đã hô hoán và hàng trăm người dân liền lao ra và vây quanh 2 người lạ mặt này.
Nhiều người quá khích đã lao vào đấm đá, hành hung 2 người này khiến họ thương tích khắp người. Người đàn ông bị thương cho biết anh tên là Đào Đình Vinh (45 tuổi, quê ở Hải Dương). Người đi cùng tên là Hùng, cùng quê. 
Nhận được tin báo, lực lượng công an thị xã đã kịp thời đến giải cứu 2 người đàn ông trên, đưa về trụ sở cơ quan công an để làm rõ sự việc.
4.  Hai thanh niên đi xin việc ở Bắc Ninh bị hàng chục người dân vây đánh vì tưởng... bắt cóc trẻ em
Hai thanh niên bị dân làng vây đánh được công an áp giải về trụ sở.
Hai thanh niên bị dân làng vây đánh được công an áp giải về trụ sở.
Ngày 7/7/2017, trên mạng xã hội đăng tải clip hai thanh niên có hành vi bắt cóc bé gái 7 tuổi. Dân chúng đã vây đánh, bắt giữ hai người này. Sự việc xảy ra tại xã Yên Trung (Yên Phong – Bắc Ninh).

Tuy nhiên, công an xác minh, hai thanh niên đó đi xin việc làm tại gia đình cháu bé, không thấy bố cháu ở nhà, họ đã nhờ cháu đưa tới chỗ bố cháu để nộp hồ sơ. Một trong hai thanh niên này còn có họ hàng với gia đình cháu bé. Tuy nhiên, một số người dân thấy cháu bé lên xe nhưng không có người thân ở nhà, nghi ngờ bắt cóc trẻ em nên đã vây giữ lại.

Sau khi xác định rõ vụ việc, người nhà đã viết giấy cam kết xin cho hai thanh niên về nhà. Hai thanh niên cũng từ chối đi khám sức khỏe do bị một số người dân đánh vì chỉ là sự hiểu lầm và chỉ bị xây xát nhẹ.

5. Sự thật clip “cháu bé bị đánh thuốc mê, bắt cóc” ở Đà Nẵng

Người dân giữ cháu bé vì nghi bị bắt cóc (ảnh cắt từ clip)
Người dân giữ cháu bé vì nghi bị bắt cóc (ảnh cắt từ clip)

Ngày 16/7/2017, một đoạn clip dài hơn 5 phút, được lan truyền trên mạng. Theo đó, clip thể hiện cảnh người dân đang bế một cháu bé và không trả cháu bé cho một người phụ nữ, do nghi ngờ người phụ nữ này đã cho cháu uống thuốc mê để bắt cóc...

Vậy nhưng sau đó, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, người phụ nữ này có đầy đủ giấy tờ chứng minh đứa trẻ trong clip chính là con của bà ấy chứ không phải bắt cóc như trên mạng lan truyền.

Thái Bình

(Tổng hợp)

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.