500 sinh viên Việt - Lào vui đón Tết Bunpimay 2018

(Baonghean.vn) - Hòa chung không khí đón Tết Bunpimay 2018 của nhân dân nước bạn Lào, chiều 10/4, 500 sinh viên Việt - Lào đã tham gia chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa chào đón năm mới do Trường CĐSP Nghệ An tổ chức.
Hội trường chật kín các bạn sinh viên, cán bộ, giảng viên, lãnh đạo nhà trường tham dự. Ảnh: Chu Quang Huy
Hội trường chật kín các bạn sinh viên, cán bộ, giảng viên, lãnh đạo nhà trường tham dự. Ảnh: Chu Quang Huy
 Những điệu múa mang đậm bẳn sắc văn hóa Lào được sinh viên 2 nước cùng nhau thể hiện. Ảnh: Chu Quang Huy
Những điệu múa mang đậm bản sắc văn hóa Lào được sinh viên 2 nước cùng  thể hiện. Ảnh: Chu Quang Huy
Trong khuôn khổ chương trình, Cuộc thi tìm kiếm “Cặp đôi hoàn hảo” đã thực sự kết nối sinh viên 2 nước Việt - Lào. Ảnh: Chu Quang Huy
 Trong khuôn khổ chương trình, Cuộc thi tìm kiếm “Cặp đôi hoàn hảo” đã thực sự kết nối sinh viên 2 nước Việt - Lào. Ảnh: Chu Quang Huy
 Lễ đón năm mới được tổ chức chu đáo với đầy đủ các nghi lễ truyền thống, giúp các lưu học sinh Lào có được cảm giác gần gũi, ấm cúng, vui tươi như chính trên quê hương, đất nước mình. Tại đây, các đại biểu và lưu học sinh Lào cùng nhau làm lễ cầu may, lễ té nước, lễ buộc chỉ tay, và chúc nhau một năm mới sức khỏe, gặp nhiều may mắn. Ảnh: Chu Quang Huy
Lễ đón năm mới được tổ chức chu đáo với đầy đủ các nghi lễ truyền thống, giúp các lưu học sinh Lào có được cảm giác gần gũi, ấm cúng, vui tươi như chính trên quê hương, đất nước mình. Ảnh: Chu Quang Huy
 
Tại đây, các đại biểu và lưu học sinh Lào cùng nhau làm lễ cầu may, té nước, buộc chỉ tay, và chúc nhau một năm mới sức khỏe, gặp nhiều may mắn. Ảnh: Chu Quang Huy
Tại đây, các đại biểu và lưu học sinh Lào cùng nhau làm lễ cầu may, té nước, buộc chỉ tay và chúc nhau một năm mới sức khỏe, gặp nhiều may mắn. Ảnh: Chu Quang Huy
 
Chương trình không chỉ giúp cho nhiều sinh viên Lào xa quê được đón Tết cổ truyền, có động lực trong học tập cũng như trong cuộc sống mà còn thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước Việt – Lào.
Chương trình không chỉ giúp cho nhiều sinh viên Lào được tiếp thêm động lực để không ngừng phấn đấu trong học tập mà còn thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước Việt - Lào. Ảnh: Chu Quang Huy

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.