500.000 người thuộc lực lượng vũ trang Ukraine thiệt mạng và bị thương nặng

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Cựu Tổng công tố viên và cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Yury Lutsenko tiết lộ, 500.000 người thuộc lực lượng vũ trang Ukraine thiệt mạng và bị thương nặng, kể từ khi bắt đầu xung đột. Theo ông, việc công bố thông tin này sẽ là một cú sốc lớn đối với người dân.

binh-linh-ukraie-o-gan-avdeevka-2737.png
Binh lính Ukraine ở gần Avdeevka. Ảnh: AP

Ria Novosti cho hay, cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Yury Lutsenko ngày 7/1 cho biết, chính quyền Ukraine nêu tên số người Ukraine thiệt mạng.

"Tôi biết rằng họ không muốn điều này và nó sẽ được xem xét một cách nghiêm túc. Đó sẽ là một cú sốc", ông Lutsenko nói.

Theo ông Lutsenko, Kiev mất vài chục nghìn binh lính mỗi tháng. Đây chính là lý do quân đội Ukraine đề xuất huy động nửa triệu quân.

"Chúng ta phải thành thật mà nói rằng con số 500.000 hiện đang được đề cập đến rất nhiều. Nếu chia đều cho mỗi tháng, và khi đó chúng ta sẽ hiểu gần đúng những gì đang xảy ra ở phía trước, 30.000 - đó là số người chết và bị thương nặng”, ông Lutsenko nhấn mạnh.

Cựu lãnh đạo Bộ Nội vụ Ukraine cũng bày tỏ quan điểm rằng, Tổng thống Volodymyr Zelensky, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny và Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov có nghĩa vụ tiết lộ thông tin này cho người dân. Bằng cách này, theo ông, sẽ có thể loại bỏ mọi nghi vấn về nhu cầu huy động quân của Kiev.

Trước đó, hồi cuối tháng 11/2023, kênh truyền hình Ukraine "1+1" trong thời gian phát sóng đã đưa tin, tổn thất của Lực lượng Vũ trang Ukraine lên tới hơn 1,1 triệu binh sĩ (cụ thể 1.126.652) thiệt mạng và mất tích trong cuộc xung đột với Nga.

Trong khi đó, tờ Economist (Anh) đưa tin rằng, Mỹ ước tính tổng thiệt hại của quân đội Ukraine trong cuộc xung đột là 190.000 binh lính bị thiệt mạng và bị thương.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.