56 người ở Đài Loan chết vì cúm H1N1

Theo Huyền Lê (vnexpress/scmp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Ít nhất 56 người Đài Loan chết vì suy hô hấp do cúm gia cầm (H1N1) trong 3 tháng qua, nhưng chưa có người nào tử vong vì virus Corona.

Quan chức Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Đài Loan (CDC) hôm qua cho biết, H1N1 là loại virus phổ biến trong mùa cúm trên đảo Đài Loan trong 3 tháng qua. CDC đã ghi nhận 771 trường hợp nhiễm H1N1 với các biến chứng nghiêm trọng kể từ ngày 1/10/2019, trong đó có 56 ca tử vong.

CDC trong tuần qua dừng công bố số người chết vì cúm mùa, nhưng truyền thông địa phương cho biết, có thêm ít nhất 13 người chết. Những người này trong độ tuổi 47 - 97, gồm 1 cụ bà 80 tuổi bị sốt cao từ cuối tháng 12.

56 người ở Đài Loan chết vì cúm H1N1 ảnh 1

Người dân Đài Loan đeo khẩu trang ngăn ngừa dịch bệnh khi rời tàu ở Đài Bắc hôm 30/1. Ảnh: AFP

Lin Yung-ching, bác sĩ của CDC cho biết, cụ bà đã được tiêm vắc-xin cúm trước khi nhiễm bệnh. Những bệnh nhân còn lại chết vì biến chứng do ảnh hưởng của bệnh viêm phổi và các vấn đề về hô hấp đều không được tiêm vắc-xin.

41% các ca nặng là những bệnh nhân trên 65 tuổi. Lin nói rằng 98% bệnh nhân nhiễm H1N1 chưa được tiêm vắc-xin cúm và gần 80% mắc các bệnh mạn tính, đồng thời kêu gọi người dân tiêm vắc-xin để bảo vệ bản thân tốt hơn.

Dịch cúm mùa đặt ra mối đe dọa lớn hơn với Đài Loan so với chủng virus corona mới (nCoV) gây dịch viêm phổi bùng phát ở Trung Quốc đại lục từ tháng 12/2019. Đài Loan hiện có 10 ca nhiễm nCoV, nhưng chưa có trường hợp tử vong nào.

Trung Quốc hôm 2/2 cũng phát hiện ổ dịch cúm gia cầm H5N1 tại một trang trại ở thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, làm chết 4.500 con gà. H5N1 là loại virus cúm có khả năng lây nhiễm cao, trong đó một số chủng có thể truyền sang người. Giới chức Thiệu Dương đã tiến hành các biện pháp cần thiết để kiểm soát dịch, trong đó có tiêu hủy 17.828 gia cầm./.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.