6 lý do bạn nên lựa chọn Đại học Công nghệ Vạn Xuân

(Baonghean.vn) - Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân đặt tại thị xã Cửa Lò - Nghệ An là một trong những trường đầu tiên trên cả nước tiên phong đào tạo chương trình đại học chuẩn Nhật Bản. Đây được xem là bước tiến mới trong công tác giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực lớn của các doanh nghiệp Nhật Bản ở các giai đoạn tới.

Mô hình đào tạo đại học chuẩn Nhật Bản tại Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân với 6 lợi thế nổi trội sau:


Ký cam kết bố trí việc làm cho 100% sinh viên sau khi tốt nghiệp

 Sinh viên sau khi hoàn thành thủ tục nhập học sẽ được ký cam kết bố trí việc làm tại các doanh nghiệp Nhật Bản sau khi tốt nghiệp. Việc ký kết này có mặt của 3 bên: Giữa sinh viên và Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân cùng sự chứng thực của Văn phòng công chứng nhà nước.

Lễ ký cam kết bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường. Ảnh: Trà Giang
Lễ ký cam kết bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường. Ảnh: Trà Giang

Sinh viên sau tốt nghiệp: Có trình độ đại học  - Có Nhật ngữ thành thạo

Chương trình đào tạo đại học chuẩn Nhật Bản tại Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân được thiết kế theo chuẩn của các trường đại học danh tiếng tại Nhật Bản. Song song với năng lực chuyên môn, sinh viên còn được trang bị kỹ năng Tiếng Nhật thành thạo cùng tác phong văn hóa, làm việc chuyên nghiệp.

Tham gia kỳ thực tập từ những năm đầu tiên đến năm thứ 3 sẽ bay sang Nhật Bản thực tập chuyên ngành

Khi theo học chương trình này, ngay từ những năm đầu tiên sinh viên dành ra 2 tháng hè để thực tập, trải nghiệm, làm quen công việc tại các doanh nghiệp Nhật Bản,

Đến năm thứ 3, sinh viên sẽ sang Nhật Bản từ 3 tháng đến 1 năm để thực tập chuyên ngành.

Chính vì vậy, sinh viên Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao, không chỉ có trình độ chuyên môn, thành thạo Nhật ngữ mà còn có kiến thức thực tế, tác phong làm việc chuyên nghiệp.

Hình ảnh 3 : Sinh viên trước giờ bay sang Nhật Bản thực tập - Ảnh Trà Giang
Sinh viên trước giờ bay sang Nhật Bản thực tập. Ảnh: Trà Giang
Học tập với giảng viên người Nhật Bản; rèn luyện kỹ năng thực hành, tác phong chuyên nghiệp

Với độ ngũ cán bộ giảng viên trình độ cao; Tham gia hoạt động đào tạo luôn có sự giám sát, cố vấn, giảng dạy của các chuyên gia đến từ Nhật Bản. Đảm bảo lộ trình đào tạo bài bản, khắt khe, cung ứng thị trường nhân lực đầu ra có chất lượng cao.

Học bổng đầu vào lên đến 34 triệu đồng; học bổng thường niên nhận hàng kỳ

Nhà trường luôn trải thảm đỏ và tạo cơ hội cho tất cả các bạn học sinh có thành tích học tập tốt khi còn là học sinh THPT tham gia đăng ký học tại trường. Nhà trường có các gói học bổng giá trị để khuyến khích các em trong quá trình học tập.

Cơ hội trúng tuyển đại học được nhân đôi khi được xét cùng lúc 2 hình thức

Nhà trường có 2 hình thức xét tuyển:

- Xét theo kết quả học tập THPT (học bạ): Điều kiện xét tuyển: Tổng điểm trung bình lớp 12 của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển từ 18 điểm trở lên.

- Xét theo kết quả thi THPT Quốc gia: Điều kiện xét tuyển: Tổng 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển từ 15 điểm trở lên.

Thí sinh được cùng lúc làm hồ sơ đăng ký cả 2 hình thức trên để tăng cơ hội trúng tuyển đại học.

Truy cập website: vxut.edu.vn hoặc hotline 0969199722 - Ảnh Trà Giang
Truy cập website: vxut.edu.vn hoặc hotline 0969199722. Ảnh: Trà Giang
Tháng 4 là tháng cao điểm của việc đăng ký nguyện vọng vào đại học, cao đẳng của các em học sinh THPT.
Chọn trường, chọn ngành phù hợp luôn là một bài toán khó khăn không chỉ đối với chính bản thân các em học sinh mà còn là nỗi lo lắng của gia đình, nhà trường. Những lợi thế Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân đang có chính là một trong những gợi ý đúng đắn cho sự lựa chọn giảng đường đại học của các thí sinh trong thời gian này./.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.