6 người đàn ông tài hoa khắp thế giới nhưng khiến phụ nữ khiếp sợ

Ông là một trong những người có chỉ số thông minh cao nhất thế giới và là tác giả của nhiều phát minh khoa học quan trọng.

1. Được người người ngưỡng mộ, nhưng Albert Einstein không cho phép vợ được "thân mật" hay ngồi ăn cùng mình

Dường như trong bất kỳ danh sách nào về các thiên tài trên thế giới thì nhà vật lý học người Đức Albert Einstein (1879 -1955) cũng sẽ đều góp mặt.

Ông là một trong những người có chỉ số thông minh cao nhất thế giới và là tác giả của nhiều phát minh khoa học quan trọng.

Albert Einstein và người vợ đầu, bà Mileva Maric.
Albert Einstein và người vợ đầu, bà Mileva Maric.

Nhưng có một người không hề ngưỡng mộ Einstein như phần đông nhân loại, đó là người vợ đầu của ông, Mileva Maric.

Theo tờ New York Times, Einstein đối xử với vợ và hai con trai rất dã man. Có một lá thư đã phơi bày những sự thật trần trụi trong cuộc sống của họ.

Sau khi cuộc hôn nhân của họ xấu đi, Einstein đã nghĩ đây là một ý hay khi gửi cho vợ một danh sách các quy tắc mà vợ phải phục tùng nếu muốn duy trì đời sống vợ chồng.

Danh sách này bao gồm việc bà phải giặt giũ hết quần áo cho chồng, nấu cho chồng một ngày ba bữa, không được ăn cơm cùng chồng, phải dọn dẹp không gian của chồng sạch sẽ nhưng phải đi ra ngay khi được yêu cầu.

Ngoài ra, bà cũng không được thân mật với chồng, không được lên tiếng khi chồng chưa cho phép, không được phàn nàn với con về chồng....

Thật dễ hiểu tại sao bà Maric đã rời bỏ Einstein vài tháng sau đó.

2. Tiểu thuyết gia người Anh William Golding và mặt tối của một "con quái vật"

William Golding (1911 -1993) nổi tiếng nhất từ cuốn tiểu thuyết kinh dị Chúa ruồi, nói về một nhóm học sinh bị kẹt lại trên một hòn đảo hoang và cuộc chiến sinh tồn nơi đây đã phơi bày những góc tối nhất trong tâm hồn mỗi người.

Nhà văn William Golding và vợ, bà Ann Golding. (Ảnh: Internet)
Nhà văn William Golding và vợ, bà Ann Golding. (Ảnh: Internet)

Từng giành giải Nobel Văn học và được nhiều người ngưỡng mộ, thế nhưng trong cuốn hồi ký, William cũng đã thừa nhận mặt "ác quỷ" trong tính cách của mình.

Mặt tính cách này khiến người vợ của ông phải chịu đựng trong nhiều năm, trong đó có thói nghiện rượu.

Ngoài ra, năm 18 tuổi, nhà văn tài năng người Anh này cũng từng định cưỡng bức một cô gái 14 tuổi.

3. Là ca sĩ hào hoa khiến triệu người mê mẩn, nhưng John Lennon vẫn chỉ là một kẻ lăng nhăng và vũ phu

Nếu chỉ nhìn ngắm John Lennon (1940 - 1980) và nghe những ca khúc ngọt ngào của ông như Imagine, Woman, ai cũng sẽ nghĩ đây là một người đàn ông ngọt ngào, ấm áp, luôn mong muốn tình yêu và sự bình yên cho phụ nữ và trái đất này.

Thế nhưng, tính cách thực sự lại khiến cho cuộc sống gia đình của ông chưa bao giờ thực sự bình yên.

John Lennon và Yoko Ono.
John Lennon và Yoko Ono.

John là một người khá lăng nhăng, đã qua lại với Yoko Ono khi vẫn đang ở trong cuộc hôn nhân với người vợ đầu, Cynthia.

Thế nhưng, kể cả khi đã ở bên Ono, người mà ông gọi là "tình yêu đích thực" của đời mình, John vẫn không thể cưỡng lại được mối tình với người trợ lý và đã duy trì mối quan hệ lén lút này trong 18 tháng.

Ngoài ra, John cũng không phải người cha tốt khi luôn đối xử dã man với cậu con trai đầu, Julian, ví dụ như đánh cậu bé chỉ vì không cư xử lịch sự khi ăn uống.

Chưa hết, cả Cynthia lẫn Yoko Ono đều là nạn nhân bị bạo hành của John. Nam ca sĩ này còn thừa nhận mình sẽ "đánh bất cứ người phụ nữ nào".

Kỳ quặc hơn, John cho biết đó là lý do mình luôn "rao giảng về hòa bình", vì "thường những người bạo lực nhất lại hay đi kêu gọi cho tình yêu và hòa bình".

4. Nikola Tesla, một kẻ ghét hôn nhân và ủng hộ cho thuyết ưu sinh

Nikola Tesla (1856 - 1943) là một nhà phát minh, nhà vật lý, kỹ sư cơ khí và kỹ sư điện người Mỹ gốc Serbia. Ông được biết đến với nhiều đóng góp quan trọng trong lĩnh vực điện và từ trường cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.

Tuy nhiên, đến những năm cuối đời, Tesla có nhiều suy nghĩ và phát minh kỳ quặc, thậm chí còn được coi là điên loạn. Một trong những tư tưởng đó là thuyết ưu sinh, giống với quan điểm của chủ nghĩa phát xít Đức.

Nhà khoa học Nikola Tesla.
Nhà khoa học Nikola Tesla.

 Tesla cho rằng, sở dĩ nhân loại đạt được nhiều bước tiến quan trọng là do sự tồn tại của những người thông minh nhất, và rằng loài người nên ngừng việc tạo ra những con người mà ông cho là thấp kém, hạ đẳng.

Theo Tesla, chỉ những người xuất sắc mới nên kết đôi với nhau để sinh con đẻ cái.

Được đánh giá là một trong những người thông minh nhất thế giới, và có lẽ cho rằng không có cô gái nào xứng với mình, nên Tesla chưa bao giờ kết hôn và sinh con.

5. Triết gia Hy Lạp Aristotle và tư tưởng "trọng nam khinh nữ" nặng nề

Aristotle (384 - 322 tr.CN) là triết gia Hy Lạp nổi tiếng thế giới, và mặc dù ông đã sống cách đây hàng ngàn năm, nhưng cuộc đời và những cống hiến của ông vẫn đang được người ta nghiên cứu.

Nhà triết học Aristotle. (Ảnh: Internet)
Nhà triết học Aristotle. (Ảnh: Internet)

Thế nhưng, có lẽ do bị ảnh hưởng của tư tưởng thời đó, cái nhìn của Aristotle với phụ nữ rất méo mó. Theo ông, phụ nữ thấp kém hơn đàn ông, do đó phải phục tùng của đàn ông, không được phép ăn nhiều như đàn ông...

Hẳn là với những tư tưởng cổ hủ như thế này, bà Pythias, vợ của Aristotle cũng không mấy "dễ thở" khi sống cùng chồng.

6. Đạo diễn năm lần kết hôn James Cameron là kẻ "ích kỷ" và "nghiện công việc"

Chẳng ai còn nghi ngờ tài năng của vị đạo diễn lừng danh người Mỹ đã đạt được tới 11 giải Oscar cho bộ phim kinh điển Titanic này.

Thế nhưng, những ai đã từng làm việc với ông chẳng lạ gì tính cách khó ưa của ông, từ việc ông la mắng các nữ diễn viên cho đến khi họ khóc nức nở, hay ném điện thoại của người khác vào tường.

 6 người đàn ông có thể khiến nhiều phụ nữ ái ngại dù họ đều là những thiên tài - Ảnh 6.

Linda Hamilton: "Hôn nhân với James Cameron kinh khủng trên mọi phương diện". (Ảnh: Internet)

 Nhưng để thực sự hiểu được một mặt khác trong tính cách của James, bạn chỉ cần biết tới một câu mà ông từng nói với Linda Hamilton (người vợ thứ tư) vào thời điểm họ còn sống cùng nhau, rằng:

"Ai chẳng làm chồng, làm cha được? Nhưng trên thế giới này chỉ có năm người làm được như anh thôi".

Không khó để nhận ra sự kiêu ngạo của James, và chính Linda cũng từng thừa nhận rằng cuộc hôn nhân với vị đạo diễn từng kết hôn đến năm lần này thật "kinh khủng trên mọi phương diện", và rằng ông là kẻ "ích kỷ và nghiện công việc".

Thế nên có lẽ anh chồng có đôi chút bừa bãi và vô tâm mà bạn hay ca thán hàng ngày vẫn cứ là lựa chọn dễ chịu hơn nhiều so với những thiên tài nổi tiếng thế giới nói trên phải không bạn?

Theo Cafebiz

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.