6 sai lầm dễ mắc phải của du học sinh

(Baonghean.vn) - Du học là ước mơ của không ít học sinh, sinh viên. Thế nhưng, để “chạm” tới thành công trong tương lai, chinh phục hành trình học tập ở nước ngoài, đòi hỏi các bạn trẻ phải nỗ lực và gặp không ít gian nan. Bởi thế, các bạn cần trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng cần thiết trước khi du học.
Sau đây là 6 sai lầm dễ mắc, các bạn du học sinh cần biết:
Các du học sinh chuẩn bị đi du học.Ảnh: Đinh Nguyệt
Các học sinh chuẩn bị đi du học  Nhật Bản, Hàn Quốc. Ảnh: Đinh Nguyệt

1. Không tìm hiểu kỹ nơi sắp du học

Với các du học sinh, việc cần thiết trước tiên là tìm hiểu về địa điểm mới nơi bạn sắp du học về: Địa lý, điều kiện tự nhiên, xã hội, văn hóa, chi phí sinh hoạt, cơ hội thực tập và làm việc…

Nếu không tìm hiểu kỹ, khi sang xứ người, bạn sẽ bị “sốc” bởi nơi sống và học mới, con người, văn hóa, và phong tục tập quán… quá khác biệt, mới lạ.

Chi phí sinh hoạt cũng là yếu tố quan trọng mà bạn cần tìm hiểu kỹ trước; để dự trù cho mình một mức tài chính ổn định tránh tình trạng mới xa nhà một thời gian ngắn  bạn đã tiêu hết số tiền mang theo.

2. Chọn ngành học không phù hợp

Đa số du học sinh thường chọn ngành học theo sự định hướng của gia đình; với  các tiêu chí: Dễ tìm việc làm, theo phong trào nghề “hot”…

Nhưng thực tế không có ngành dễ xin việc, cũng không có ngành thu nhập cao mà thành công trong công việc là từ những nỗ lực, rèn luyện, liên tục phấn đấu của bạn.  

3. Xem nhẹ ngoại ngữ

Dù là sinh viên rất khá ngoại ngữ khi còn học ở Việt Nam nhưng những yêu cầu đậm chất “học thuật” khi học tại nước ngoài đã khiến cho không ít bạn du học sinh bị choáng ngợp.

Trình độ ngoại ngữ sẽ hạn chế khả năng của du học sinh trong tiếp thu kiến thức chuyên môn; khiến cho việc học của các bạn sẽ rất vất vả.

Rào cản ngôn ngữ, cũng sẽ khiến bạn ngại giao tiếp với giáo viên, bạn bè, cộng đồng; để mở rộng quan hệ và mở mang kiến thức.

Thế nên bạn cần xây dựng cho mình một kế hoạch học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ để thích ứng với môi trường học tập ở nước ngoài.

các du học sinh làm thủ tục đi du học. Ảnh: Đinh Nguyệt
Các học sinh, sinh viên làm thủ tục đi du học. Ảnh: Đinh Nguyệt

4. Không tính toán đến tất cả các chi phí

Ngoài chi phí phải trả cho công ty du học ở Việt Nam còn có nhiều khoản phí khác (học phí và các chi phí đầu tư cho học tập, sinh hoạt, thực phẩm…).

Ví dụ, đi du học Hàn Quốc, các du học sinh phải chi trả các khoản học phí, ký túc (các khoản phí nhập trường ở Hàn Quốc khoảng 180 -200 triệu đồng, gồm học phí 1 năm, và ký túc xá 6 tháng).

5. Mải mê làm thêm

Hầu hết các bạn du học sinh đều mong muốn kiếm thêm thu nhập trang trải chi phí du học, giảm bớt gánh nặng về tài chính cho gia đình. Nhưng cũng đã có nhiều bạn mải mê với thu nhập mà thiếu chú tâm vào việc học.

Nếu không cân bằng được giữa việc làm thêm và học tập, các bạn sẽ không đảm bảo được sức khỏe và thời gian để hoàn thành việc học. Môi trường học tập tại nước ngoài yêu cầu học sinh phải biết cách thu xếp việc học và làm, tham gia hoạt động xã hội để đạt được mục tiêu cao nhất.

6. Ngại giao tiếp với người bản địa

Các du học sinh thường sẽ bỡ ngỡ khi tiếp xúc với môi trường mới, bạn bè từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Tâm lý chung, các bạn thường tìm tới bạn đồng hương để chia sẻ và giúp đỡ nhau trong học tập và cuộc sống.

Mặt khác, nhiều du học sinh vẫn còn thiếu tự tin, ngại tiếp xúc với người bản địa do rào cản ngôn ngữ và văn hóa. Chính điều này đã làm mất đi cơ hội nâng cao trình độ ngoại ngữ, kiến thức và hòa nhập với văn hóa của người bản địa; đồng thời phát triển kỹ năng giao tiếp, tạo dựng các mối quan hệ, tìm kiếm việc làm.

Tư vấn du học cho các học sinh, sinh viên tại Công ty tư vấn du học quốc tế EBAY. Ảnh: Đinh Nguyệt
Tư vấn du học cho các học sinh, sinh viên tại Công ty Du học quốc tế EBAY. Ảnh: Đinh Nguyệt
Để có thể tránh mắc những sai lầm như trên bạn đừng bỏ lỡ cơ hội có 1-0-2 này nhé !
HỘI THẢO DU HỌC LỚN NHẤT TỪ TRƯỚC TỚI NAY TẠI NGHỆ AN

Đăng ký ngay tại Du học Nhật Bản - Hàn Quốc

Hội thảo có sự tham gia của đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An; Các thầy cô Hiệu trưởng của các Trường THPT trên địa bàn tỉnh; Đại diện các trường đại học ở Nhật Bản và Hàn Quốc; Các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực du học tại Việt Nam; Các Công ty du học hàng đầu Việt Nam; Các cựu du học sinh đã đi du học Nhật Bản - Hàn Quốc. 

Giá trị học sinh, sinh viên nhận được:

Được giải đáp tất cả thắc mắc liên quan đến vấn đề du học bởi các chuyên gia hàng đầu Việt Nam.

Có cơ hội gặp gỡ trực tiếp đại diện của các trường đại học hàng đầu ở Nhật Bản và Hàn Quốc.

Được lựa chọn những trường đại học phù hợp thuận tiện cho việc học và làm thêm.

Được nhận ưu đãi học tiếng 3 triệu đồng và 5 triệu tiền mặt từ công ty Du học ABAY.

Được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng các sản phẩm đồng hồ, laptop, điện thoại của các nhà tài trợ; với TỔNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG LÊN TỚI 200 TRIỆU ĐỒNG

NGÀY HỘI DU HỌC NHẬT - HÀN CÙNG ABAY

Tổ chức tại: Khách sạn Thượng Hải, 26 Lê lợi, TP Vinh, Nghệ An

Thời gian: 8:30 ngày 21/07/2018

Đăng ký nhận vé ngay tại Công ty Du học quốc tế ABAY - 178 Hà Huy Tập - TP Vinh Nghệ An.

tin mới

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.