6 sở có thể bị cắt giảm

Căn cứ vào điều kiện tự nhiên, văn hóa - xã hội, các tỉnh thành có thể thành lập hoặc không thành lập 6 Sở Nông nghiệp, Ngoại vụ, Du lịch, Thông tin, Khoa học và Ban Dân tộc.

Sở Xây dựng sẽ được hợp nhất với Sở GTVT (Ảnh minh họa)
Sở Xây dựng sẽ được hợp nhất với Sở GTVT (Ảnh minh họa)

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân để hoàn thiện dự thảo Nghị định Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, thành. Về tổ chức các sở thuộc UBND cấp tỉnh, Bộ Nội vụ chia làm 2 nhóm, gồm 12 sở tổ chức thống nhất ở các địa phương và 6 sở tổ chức theo điều kiện đặc thù ở từng địa phương.

Với nhóm 6 sở đặc thù, Bộ Nội vụ nêu rõ căn cứu vào điều kiện tự nhiên, văn hóa - xã hội, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định việc thành lập hoặc không thành lập. Trường hợp không thành lập các sở đó thì chức năng tham mưu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực của các sở này được giao cho sở tương ứng.

Cụ thể, trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, nếu các tỉnh thành không thành lập Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì giao Sở Hạ tầng và phát triển đô thị hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý. Lĩnh vực ngoại vụ và dân tộc giao Văn phòng UBND tỉnh quản lý.

Lĩnh vực du lịch, thông tin và truyền thông, nếu các tỉnh thành không thành lập sở chuyên môn thì giao Sở Văn hóa, Thể thao quản lý và đổi tên Sở này thành Sở Văn hóa – Thông tin, Thể thao và Du lịch.

Lĩnh vực khoa học và công nghệ, trường hợp các tỉnh thành không thành lập Sở Khoa học và Công nghệ thì giao Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý và đổi tên thành Sở Giáo dục và Khoa học, công nghệ.

Trong trường hợp cần thiết, Bộ Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ quản lý ngành, lĩnh vực trình Thủ tướng quyết định các tiêu chí, điều kiện thành lập các cơ quan chuyên môn đặc thù, chuyên ngành khác, tạo cơ sở pháp lý để chính quyền địa phương xem xét, quyết định thành lập theo thẩm quyền.

Nhóm 12 sở tổ chức thống nhất ở các địa phương gồm Sở Nội vụ, Tư pháp, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Lao động – Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Y tế… Trong nhóm này còn có Sở Kế hoạch – Tài chính (hợp nhất Sở Tài chính với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành Sở Kế hoạch – Tài chính) và Sở Hạ tầng và Phát triển đô thị (hợp nhất Sở Xây dựng với Sở GTVT).

Theo Dantri

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.