6 tháng, giáo dân Nghệ An hiến hơn 12.000m2 đất làm đường nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Trong 6 tháng đầu năm, bà con giáo dân Nghệ An đã hiến hơn 12.000m2 đất, tháo dỡ gần 5.000 tường bao, đóng góp gần 20 tỷ đồng, hàng chục nghìn ngày công... để xây dựng nông thôn mới.

Sáng 7/8, Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự hội nghị có bà Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng

6 tháng qua, cộng đoàn giáo dân Nghệ An hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Các cuộc vận động, phong trào tiếp tục được phát huy, có bước phát triển trên các lĩnh vực góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong 6 tháng, bà con giáo dân Nghệ An đã hiến hơn 12.000m2 đất, tháo dỡ gần 5.000 tường bao, đóng góp gần 20 tỷ đồng, hàng chục nghìn ngày công... để xây dựng nông thôn mới. Một số địa phương tiêu biểu như giáo dân ở xứ Vĩnh Yên (xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu); bà con giáo xứ Thuận Nghĩa đóng góp 750 triệu đồng hay bà con giáo dân ở huyện Thanh Chương hiến hơn 2.200m đất vườn để làm đường...

Đoạn đường do bà con giáo dân ở Tân Kỳ hiến đất để mở rộng. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đoạn đường do bà con giáo dân ở huyện Tân Kỳ hiến đất để mở rộng. Ảnh: Thanh Quỳnh

Việc học hành của con em giáo dân thời gian qua cũng được các linh mục, hội đồng mục vụ và gia đình quan tâm. Nhiều xứ họ đã xây dựng quỹ khuyến học, tổ chức dạy học miễn phí, kịp thời động viên con em vươn lên. Trong khi công tác kế hoạch hóa gia đình cũng được quan tâm. Nhiều giáo xứ, giáo họ nhiều năm liền khong có người sinh con thứ 3 trở lên...

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tham luận, xác định nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm. Trong đó tập trung phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong cộng đoàn người công giáo. Tiếp tục động viên cộng đoàn giáo dân đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”...

tin mới

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Vẻ đẹp đền Cuông

Vẻ đẹp cổ kính của đền thiêng trên núi Mộ Dạ

(Baonghean.vn) - Với vẻ đẹp độc đáo, linh thiêng, đền Cuông ở xã Diễn An (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) không chỉ là di tích lịch sử nổi tiếng mà còn là điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách muôn phương trong hành trình du lịch văn hóa tâm linh hướng về nguồn cội. 

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.