60 cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy Nghệ An quản lý tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới

(Baonghean.vn) - Sáng 26/4, tại Trường Chính trị Nghệ An, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 3), năm 2022, bằng hình thức trực tuyến.
Dự Lễ khai giảng có PGS.TS Đặng Quang Định – Viện trưởng Viện Triết học – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường – Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy;  Nguyễn Thị Thu Hường – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Nghệ An.
Quang cảnh Lễ khai giảng trực tuyến lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Tỉnh ủy Nghệ An quản lý năm 2022. Ảnh: Thanh Quỳnh
Quang cảnh Lễ khai giảng trực tuyến Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Tỉnh ủy Nghệ An quản lý năm 2022. Ảnh: Thanh Quỳnh

Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Tỉnh ủy quản lý  năm 2022 có 60 học viên.

Trong quá trình tham gia lớp học, các học viên sẽ được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tập trung vào 6 chuyên đề sau: Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới; Hoàn thiện toàn diện đồng bộ thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội; Tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Cục diện thế giới hiện nay và  đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Đồng chí Hồ Đăng Tài - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quyết định tổ chức lớp họcẢnh: Thanh Quỳnh
Đồng chí Hồ Đăng Tài - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quyết định tổ chức lớp học. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu tại lễ khai mạc, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Đức Cường gửi lời chúc mừng tới các học viên tham gia khoa học. Đồng chí nhấn mạnh, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần căn dặn: “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”.

Kế thừa và phát huy những quan điểm, tư tưởng đó, trong quá trình đổi mới, thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã xác định việc xây dựng đội ngũ cán bộ là trọng trách to lớn, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Cùng với việc phát hiện, lựa chọn, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, thì công tác đào tạo, bồi dưỡng được chú trọng với nhiều hình thức và phương pháp khác nhau. Đặc biệt, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ, lãnh đạo, quản lý hàng năm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022 hướng tới mục đích: Bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới.

Đồng chí Lê Đức Cường - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Quản lý lớp học phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đồng chí Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Quản lý lớp học phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Thanh Quỳnh

Vì vậy, lớp học có vị trí đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh nhà. Để lớp học đạt kết quả cao nhất, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy  đề nghị các đồng chí trong Ban Quản lý lớp học và các giảng viên nghiêm túc trong công tác quản lý học viên; đánh giá bài thu hoạch cuối khóa của học viên một cách khách quan, phản ánh đúng trình độ học viên, tránh hình thức; hoàn thành khóa học có báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, cụ thể hóa hơn nữa những nhiệm vụ, công việc cần triển khai; tạo điều kiện tốt nhất cho việc dạy và học đồng thời tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nội quy học tập.

Đối với các học viên là những cán bộ chủ chốt của tỉnh, chúng ta đã được trang bị cả về lý luận chính trị và kiến thức chuyên môn, đặc biệt là thực tiễn, kinh nghiệm công tác. Đồng thời, chủ động, tích cực gắn bồi dưỡng lý luận, quan điểm, đường lối với nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và hoàn thành tốt bài thu hoạch của khóa học.

Từ đó thống nhất về nhận thức, hoàn thiện hơn về kiến thức, cập nhật nhiều thông tin, nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý và vững vàng hơn về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, nhằm phát huy tốt nhất khả năng và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

tin mới

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.