60% doanh nghiệp làm ăn không có lãi

Theo Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc, có khoảng 60% trong số 640.000 doanh nghiệp không phát sinh thuế thu nhập DN, nghĩa là kinh doanh không có lãi. “Điều đó cho thấy cộng đồng DN đang khó khăn như thế nào” – ông Lộc nói.
Vũ Tiến Lộc
Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI 

Ngày 20/7, phát biểu tại chương trình giao lưu giao lưu kết nối doanh nghiệp (DN) B2B của các hiệp hội DN, hội doanh nhân thuộc 17 tỉnh, thành trong cả nước do Hiệp hội DN TP.Cần Thơ tổ chức, ông Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch VCCI đề cập đến mục tiêu đến năm 2020 cả nước có ít nhất 1 triệu DN.

Theo ông Lộc, đến nay cả nước có 1,2 triệu DN thành lập, nhưng trên thực tế chỉ có khoảng 640.000 DN đang hoạt động, trong số này có khoảng 60% DN không phát sinh thuế thu nhập DN, nghĩa là kinh doanh không có lãi. “Điều đó cho thấy cộng đồng DN đang khó khăn như thế nào” – ông Lộc nói.

Cũng theo ông Lộc, bức tranh của cộng đồng DN nước ta là các DN vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Nếu tính cả những hộ gia đình kinh doanh, cá thể phi nông nghiệp là DN thì nền kinh tế VN đang có trên 5 triệu DN đang hoạt động.

Tuy nhiên, ông Lộc cho rằng sự khác biệt của DN chúng ta so với cộng đồng thế giới không phải ở quy mô mà là ở trình độ, chất lượng và chỉ số quản trị DN.

Các chỉ số của DN nước ta cũng còn thấp so với các nước ASEAN, trình độ quản lý của DN còn rất thấp, chưa đạt chuẩn quốc tế, chưa có khả năng kết nối như các tập đoàn xuyên quốc gia.

Cải thiện môi trường kinh doanh phải bắt đầu bằng thể chế. “Tôi từng nói đến những câu chuyện tại các kỳ họp Quốc hội, như câu chuyện một thỏi sô cô la phải cõng 13 giấy phép, hay thời gian nuôi một con gà còn ngắn hơn thời gian xin phép bán gà…” – ông Lộc nhắc lại khi nói về thể chế.

Theo ông, mục tiêu cuối năm nay các bộ ngành phải cắt giảm tối thiểu 50% điều kiện kinh doanh xem ra khó khả thi, bởi hiện nay mới chỉ có duy nhất Bộ Công Thương hoàn thành, trong khi Chính phủ yêu cầu tháng 8 phải hoàn thành dự thảo trình Chính phủ.

Cải cách thể chế là rất quan trọng, cấp bách, là để mở đường, nhưng cùng với đó các DN cũng phải tự đổi mới, nâng cấp mình. Các hiệp hội phải có tiếng nói đại diện cho DN và chung tay cùng Chính phủ trong việc tháo gỡ vướng mắc.

Các địa phương không chỉ hỗ trợ các DN khó khăn, mà cần tìm ra những DN có tiềm năng để hỗ trợ họ vươn lên. “DN không nên sợ mình nhỏ, nhỏ không phải là vấn đề đáng lo, vấn đề là chỉ sợ không đạt chuẩn.” – ông Lộc lưu ý.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.