61 đoàn viên công đoàn viên chức Nghệ An được biểu dương

Công Kiên - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Công đoàn Viên chức Nghệ An đã tổ chức biểu dương 61 đoàn viên tiêu biểu, có nhiều thành tích trong phong trào lao động sáng tạo.

Tối 22/7, BCH Công đoàn Viên chức Nghệ An tổ chức Lễ biểu dương cán bộ, đoàn viên công đoàn tiêu biểu trong phong trào lao động sáng tạo giai đoạn 2016 – 2018.

Đại biểu và
Đông đảo đại biểu và đoàn viên công đoàn tiêu biểu tham dự Lễ biểu dương. Ảnh: Đức Anh

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Nguyễn Tử Phương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; các công đoàn cơ sở trực thuộc và các đại biểu tiêu biểu trong phong trào lao động sáng tạo.

 
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh tặng hoa lãnh đạo Công đoàn Viên chức Nghệ An. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tặng hoa lãnh đạo Công đoàn Viên chức Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Lễ biểu dương cán bộ, đoàn viên công đoàn tiêu biểu trong phong trào lao động sáng tạo giai đoạn 2016 - 2018 là dịp tôn vinh các cá nhân có nhiều thành tích. Đồng thời, khích lệ, động viên cán bộ, công chức, viên chức lao động, đoàn viên ở các công đoàn cơ sở tích cực học tập, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình
Đồng chí Nguyễn Nam Đình mong muốn Công đoàn Viên chức Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới phương thức lãnh đạo các phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: Đức Anh

Tiếp tục khơi dậy, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước và hoạt động công đoàn, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi cá nhân, đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Từ năm 2016 - 2018, cán bộ, công chức, viên chức lao động, đoàn viên công đoàn các cơ sở trực thuộc đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua như: “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo”; Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, Trách nhiệm, Liêm chính, Sáng tạo”,… 

Trong 03 năm qua đã có 1.834 đề tài khoa học, đề án, sáng kiến được thực hiện, trong đó có 87 đề tài khoa học cấp tỉnh và cấp ngành; 1.647 sáng kiến cấp cơ sở; 05 tập thể và 16 cá nhân có tác phẩm, vai diễn được tặng thưởng Huy chương Vàng, 03 tập thể và 19 cá nhân được tặng thưởng Huy chương Bạc tại các kỳ Liên hoan Nghệ thuật và nhiều cá nhân có tác phẩm đạt giải Liên hoan phát thanh truyền hình, giải Báo chí toàn quốc.

Các đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Nguyễn Tử Phương - Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
Các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Nguyễn Tử Phương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng hoa và giấy chứng nhận cho các đoàn viên tiêu biểu. Ảnh: Đức Anh

Thông qua việc bình xét, xếp loại, suy tôn các danh hiệu thi đua, hàng năm có trên 3.600 cán bộ, công chức, viên chức lao động đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; gần 600 người đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, nhiều người được tặng Huân chương, Bằng khen của các cấp.

BCH Công đoàn Viên chức Nghệ An đã biểu dương 61 cán bộ, đoàn viên công đoàn tiêu biểu trong phong trào lao động sáng tạo. Trong đó có 29 đồng chí có từ 1 đến 4 sáng kiến cấp tỉnh ; 31 đồng chí có 1- 4  sáng kiến cấp cơ sở; 6 đồng chí được tặng thưởng Huy chương Vàng, Huy chương Bạc và đạt giải cao tại các kỳ Liên hoan nghệ và giải Báo chí toàn quốc, khu vực và cấp tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Nam Đình mong muốn Công đoàn Viên chức Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới phương thức lãnh đạo các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đoàn viên.

61 đoàn viên được Công đoàn Viên chức Nghệ An biểu dương vì có thành tích tiêu biểu trong phong trào lao động sáng tạo giai đoạn 2016 – 2018. Ảnh:Đức Anh
61 đoàn viên được Công đoàn Viên chức Nghệ An biểu dương vì có thành tích tiêu biểu trong phong trào lao động sáng tạo giai đoạn 2016 – 2018. Ảnh: Đức Anh

Quan tâm phát huy vai trò đồng hành trong cải cách hành chính, xây dựng nền đạo đức công vụ sáng tạo, liêm chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh. Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy Đảng các cấp, phối hợp với các cơ quan chuyên môn và các tổ chức đoàn thể xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng toàn diện…

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.