63 loài động vật đang bị đe dọa tuyệt chủng vì sự bùng nổ số lượng mèo nhà

An Viên (Courrier International)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Peter Marra - Giám đốc Trung tâm về các loài chim di cư cho biết, mèo là sinh vật nuôi tuyệt vời nhưng chúng ta không nên để chúng đi ra ngoài. Đồng thời cho biết thêm, trên toàn cầu hiện có 63 loài động vật đang bị đe dọa tuyệt chủng vì sự bùng nổ số lượng mèo nhà.
Ảnh: Internet
Mèo đang bị xem là sinh vật gây hại đến một số loài động vật bản địa ở New Zealand. Ảnh: Internet

Các nhà chức trách ở Omaui, phía Nam New Zealand đang xem xét cấm nuôi mèo. Hội đồng địa phương đưa ra thông báo cuối cùng vào ngày 23/10 tới đây.

Nếu được thông qua, những người đang nuôi mèo ở Omaui sẽ phải thiến và đăng ký chủ sở hữu vật nuôi của mình với chính quyền cũng như cài một con chip quản lý lên con mèo; đồng thời sẽ không được phép mua một con mèo mới nếu con mèo nuôi trước đó chết đi.

Xét một khía cạnh nào đó, việc cấm nuôi mèo ở Omauni có vẻ tiêu cực song biện pháp này cũng đang được cân nhắc sử dụng ở nhiều địa phương khác. Nhất là khi mèo đang là loài vật chịu trách nhiệm trước cái chết của hàng triệu con chim và động vật có vú mỗi năm. 

Sau khi biết về các biện pháp cấm nuôi mèo, nhiều người dân địa phương đã lên tiếng phản đối. Nhiều người đã tập hợp một kiến nghị nhằm phản đối lệnh cấm nuôi mèo cũng như chỉ ra lợi ích của những chú mèo trong việc chống lại loài gặm nhấm. Tất nhiên, vẫn có những người ủng hộ biện pháp cấm nuôi mèo mà chính quyền Omaui đang xem xét.

Được biết, New Zealand không phải là quốc gia duy nhất đau đầu trước vấn đề nuôi mèo. Ở Australia, một nghiên cứu khoa học công bố hồi tháng 1/2017 đã cảnh báo về mối nguy hiểm khi loài mèo nuôi trong nhà trở thành mèo hoang. Với 6,3 triệu con mèo hoang tại châu Úc, đây sẽ là sinh vật chịu trách nhiệm cho sự tuyệt chủng của không ít hơn 20 loài đặt hữu ở Australia.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.