650 học viên Trường Trung cấp Cảnh sát Vũ trang phát đường băng cản lửa

(Baonghean.vn) - Ngày 6/6, tại khu vực rừng keo và thông nhựa thuộc địa bàn xã Nhân Sơn (Đô Lương), 650 học viên Trường Trung cấp cảnh sát Vũ trang đã phát đường băng cản lửa giúp dân.

Phát băng cản lửa
Để đến được những điểm phát đường băng, các học viên phải di chuyển trên 3km đường rừng. Ảnh: Ngọc Phượng

Mặc dù thời tiết nắng nóng, phải di chuyển trên 3km mới đến được điểm phát đường băng cản lửa nhưng với tinh thần giúp đỡ nhân dân, các học viên đã xung kích tình nguyện phát quang, dọn thực bì tại những khu vực hiểm trở;  tổng chiều dài đường băng cản lửa được phát dài 1,5 km, rộng 6m.

Ngoài việc giúp nhân dân xã Nhân Sơn phát đường băng cản lửa, các học viên đã giúp bà con gặt hàng trăm ha lúa; xây dựng 180m đường giao thông nông thôn; tặng 1 máy vi tính cho Trạm y tế xã, 75 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cháu vượt khó học giỏi.

Không quản thời tiết nóng 40 độ C, các học viên trường Trung cấp cảnh sát  Vũ trang vẫn hăng say phát dọn đường băng giúp nhân dân xã Nhân Sơn.  -         Để đến được những điểm phát đường băng, các học vi
Không quản thời tiết nóng 40 độ C, các học viên vẫn hăng say phát dọn đường băng giúp nhân dân xã Nhân Sơn (Đô Lương). Ảnh: Ngọc Phương

Thông qua việc làm của các học viên Trường Trung cấp Cảnh sát Vũ trang đã góp phần xây dựng hình ảnh gần gũi, thân thương của người chiến sỹ công an trong lòng nhân dân.

Ngọc Phương

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.