7 điều thú vị về đất nước Triệu Voi

(Baonghean.vn) - Lào là quốc gia có chung đường biên giới và có mối quan hệ lâu đời với Việt Nam. Tuy vậy, đất nước này vẫn còn nhiều điều bí ẩn có thể bạn chưa biết.

1. Ô tô tràn ngập đường phố

Chính sách không đánh thuế nhập khẩu ô tô của chính phủ Lào làm cho giá một chiếc xe ô tô của nhãn hiệu nổi tiếng: Mercedes, Chevrolet,… tại quốc gia này chỉ bằng một nửa so với những “người anh em” cùng loại được bán tại Việt Nam.
Chính sách không đánh thuế nhập khẩu ô tô của chính phủ Lào làm cho giá một chiếc xe ô tô của nhãn hiệu nổi tiếng: Mercedes, Chevrolet,… tại quốc gia này chỉ bằng một nửa so với ô tô cùng loại bán tại Việt Nam.

2. Rất đông người Việt sống ở Lào

Tại Lào, bạn có thể dễ dàng bắt gặp một người bản xứ nói tiếng Việt trôi chảy và lưu loát hoặc một đồng hương người Việt sang Lào làm ăn. Hầu như thành phố lớn nào của Lào cũng có các khu vực riêng cho người Việt sinh sống. Bạn cũng không cần phải quá đau đầu về vấn đề đổi tiền Lào, bởi rất nhiều cửa hàng tại đây sẵn sàng nhận tiền đồng Việt thay cho tiền kip Lào.
Tại Lào, bạn có thể dễ dàng bắt gặp một người bản xứ nói tiếng Việt trôi chảy và lưu loát hoặc một đồng hương người Việt sang Lào làm ăn. Hầu như thành phố lớn nào của Lào cũng có các khu vực riêng cho người Việt sinh sống. Bạn cũng không cần phải quá đau đầu về vấn đề đổi tiền Lào, bởi rất nhiều cửa hàng tại đây sẵn sàng nhận tiền đồng Việt thay cho tiền kip Lào.

3. Có rất nhiều điều cấm kỵ

Nếu bạn “quen chân quen tay” ôm eo, khoác vai hoặc sờ đầu khi gặp bạn bè thân thiết thì có một lời khuyên nho nhỏ là bạn nên kiềm chế những hành động đó với một người bạn Lào bởi việc chạm vào người phụ nữ và đặc biệt là sờ vào đầu người khác bị coi là hành vi miệt thị. Ngoài ra, việc mặc quần áo ngắn đến các chốn tâm linh như đền, chùa cũng bị cấm tuyệt đối.
Nếu bạn 'quen chân quen tay' ôm eo, khoác vai hoặc sờ đầu khi gặp bạn bè thân thiết thì nên kiềm chế những hành động đó với một người bạn Lào bởi việc chạm vào người phụ nữ và đặc biệt là sờ vào đầu người khác bị coi là hành vi miệt thị. Ngoài ra, việc mặc quần áo ngắn đến các chốn tâm linh như đền, chùa cũng bị cấm tuyệt đối.

4. Cuộc sống thanh bình

Gần như sau 9h tối, các khu phố trung tâm ở các thành phố lớn đã vắng bóng người và xe cộ. Người dân Lào sống yên bình, nhẹ nhàng, họ thậm chí còn không thích dùng còi xe khi tham gia giao thông. Theo nhiều người nước ngoài, đây là nét quyến rũ riêng của “xứ sở Triệu Voi” giữa những Bangkok, Kuala Lumpur,…sôi động xung quanh.
Ở Lào, sau 9h tối, các khu phố trung tâm ở các thành phố lớn đã vắng bóng người và xe cộ. Người dân Lào sống yên bình, nhẹ nhàng, họ thậm chí còn không thích dùng còi xe khi tham gia giao thông. Đây là nét quyến rũ riêng của “xứ sở Triệu Voi” giữa những Bangkok, Kuala Lumpur,… sôi động xung quanh.

 5. Bia Lào ngon nhất châu Á

Ở Lào, hình ảnh chai bia với logo con hổ xuất hiện ở khắp mọi nơi, đó là Beerlao, loại bia nổi tiếng của đất nước Lào. Năm 2013, tạp chí Time Magazine đã bình chọn đây là loại bia ngon nhất châu Á. Vị thơm nhẹ nhàng đến từ gạo Lài truyền thống, kết hợp với các loại đồ nhắm truyền thống trở thành hương vị đặc trưng của đất nước Lào.
Ở Lào, hình ảnh chai bia với logo con hổ xuất hiện ở khắp mọi nơi, đó là Beerlao, loại bia nổi tiếng của đất nước Lào. Năm 2013, tạp chí Time Magazine đã bình chọn đây là loại bia ngon nhất châu Á. Vị thơm nhẹ nhàng đến từ gạo Lài truyền thống, kết hợp với các loại đồ nhắm truyền thống trở thành hương vị đặc trưng của đất nước Lào.


 6. Đồ ăn cay và nóng

Giống với nước láng giềng Thái Lan, đồ ăn Lào cũng cay và nóng. Các gia vị mạnh: lá chanh, ớt,…được sử dụng phổ biến trong bữa ăn của người Lào. Trong khí hậu nóng nực đặc trưng của nước Lào, việc phải dùng bữa với những món ăn “đậm đà” như vậy có thể khiến nhiều khách du lịch Việt Nam cảm thấy không quen một tí nào cả. Để
Đồ ăn Lào rất cay và nóng. Các gia vị mạnh: lá chanh, ớt,…được sử dụng phổ biến trong bữa ăn của người Lào. 

 7. Ngày Tết, phải ướt mới vui

Người Lào gọi Tết của mình là Bunpimay. Dịp Tết này diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15/4 Dương lịch, trong đó, ngày cuối cùng, 15/4 là ngày sôi nổi nhất với lễ hội té nước. Đây là thời điểm có đông du khách từ khắp nơi trên thế giới tìm đến nước Lào nhất. Đừng ngần ngại cất máy ảnh, điện thoại,…thật kỹ và thỏa thích tắm mình vào không khí lễ hội mát mẻ của người dân địa phương, bạn nhé!
Ở Lào có Tết  Bunpimay, diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15/4 dương lịch, trong đó, ngày cuối cùng, 15/4 là ngày sôi nổi nhất với lễ hội té nước. Đây là thời điểm có đông du khách từ khắp nơi trên thế giới tìm đến nước Lào thỏa thích tắm mình vào không khí lễ hội mát mẻ của người dân địa phương.

  Thái Bình

(Tổng hợp)

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.