7 loài vật quý hiếm sắp vĩnh viễn biến mất khỏi hành tinh này

Những loài vật này đang bị đe dọa nghiêm trọng, thậm chí một số tưởng như đã tuyệt chủng.

Liệu có quá không khi nói sự xuất hiện của con người đã làm đảo lộn trật tự của tự nhiên. Qua thời gian, chúng ta đã đẩy vô số loài vật vào chỗ tuyệt diệt, chỉ còn tồn tại trong sách vở, tài liệu mà thôi.

Và dù đã ý thức được hậu quả, nỗ lực bảo tồn các loài động vật quý hiếm của con người vẫn là chưa đủ. Nạn săn trộm vẫn còn đó, mà kể cả không có đi chăng nữa, quá trình biến đổi khí hậu hiện nay cũng đang đẩy rất nhiều loài vật vào cửa tử.

Dưới đây là những loài vật có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trong Sách đỏ do Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đưa ra.

1. Đười ươi Bornean

 

Đười ươi Bornean là loài bản địa của đảo Borneo (Indonesia). Chúng khá khác biệt so với đười ươi thông thường, khi có khuôn mặt rông và râu tóc ngắn hơn.

Tính đến tháng 7/2016, IUCN đã đưa loài đười ươi này vào danh sách cực kỳ nguy cấp, do số lượng loài giảm tới 60% từ năm 1950. Theo dự đoán, đến năm 2025 con số này sẽ giảm tiếp 22% nữa.

Nguyên nhân gây nên thảm kịch này là do chúng đã mất đi môi trường sống, khi rừng bị phá huỷ phục vụ cho con người, và do nạn săn bắt trái phép. Hơn nữa, đười ươi Bornean có tỉ lệ sinh sản rất thấp, do đó khả năng bảo tồn chúng càng khó khăn hơn.

2. Tê giác Sumatra

Tê giác Sumatran là loài tê giác duy nhất của châu Á có 2 sừng. Chúng sống tại khu vực rừng núi tại Malaysia, Indonesia và Myanmar.

 

Tê giác Sumatran cũng là loài tê giác đang nguy cấp nhất thế giới, bên cạnh tê giác Javan. Ước tính, chỉ còn khoảng 220 - 275 cá thể còn sót lại cho tới ngày nay. Chúng đang bị đe dọa nghiêm trọng do nạn săn trộm, vậy mà chính phủ các quốc gia chưa có cách nào ngăn chặn một cách triệt để.

Theo đánh giá, chỉ 15 năm nữa, những con tê giác cuối cùng có thể vĩnh viễn ra đi.

3. Thỏ Pika

Là thỏ, nhưng Pika trông giống chuột nhiều hơn. Chúng là loài thú gặm nhấm bản địa tại các vùng núi thuộc Tân Cương, Trung Quốc.

 

Tuy nhiên, tính từ khi phát hiện năm 1983, số lượng Pika đã giảm tới 70%. Nguyên do là vì Trái đất nóng lên khiến môi trường sống của Pika bị thu hẹp, và chúng buộc phải di chuyển lên núi để tồn tại.

Thêm vào đó, ô nhiễm không khí do con người gây ra cũng khiến số lượng loài bị giảm sút.

4. Rái cá khổng lồ

Rái cá khổng lồ (danh pháp khoa học: Pteronura brasiliensis) là loài rái cá lớn nhất thế giới, với chiều dài cơ thể lên tới 1,8m.

Đồng thời, đây cũng là loài rái cá hiếm nhất thế giới, khi số lượng chỉ còn vài ngàn trong tự nhiên.

 

Loài rái cá khổng lồ chỉ tồn tại ở Nam Mỹ. Tuy nhiên, chúng đã bị con người săn đuổi quá mức vì có bộ da dày dặn cùng hoạ tiết độc đáo.

Hơn nữa, chúng cần rất nhiều cá để tồn tại, trong khi nguồn nước tại sông Amazon đang bị ô nhiễm nghiêm trọng vì các hoạt động khai phá của con người. Theo ghi nhận, rất nhiều rái cá đã chết vì nồng độ thuỷ ngân tích tụ khi săn mồi quá cao.

5. Báo Amur

 

Loài sinh vật đẹp đẽ, kiêu sa của châu Á - báo Amur là một trong những loài vật có nguy cơ biến mất cao nhất, khi ước tính chỉ còn 60 cá thể ngoài tự nhiên. Nguyên nhân thì vẫn vậy: do con người săn đuổi lấy da và lông.

Ngày nay, báo Amur chỉ còn tồn tại ở lưu vực sông Amur - Hắc Long Giang của Nga (khu vực này thuộc châu Á). Theo ghi nhận, chúng đã bị tuyệt chủng tại Trung Quốc và Hàn Quốc.

6. Cáo Darwin

Phát hiện vào năm 1834 bởi cha đẻ của thuyết tiến hoá, cáo Darwin (Lycalopex fulvipes) hiện chỉ còn tồn tại ở 2 khu vực thuộc Chile: trong công viên quốc gia Nahuelbuta và đảo Chiloè.

 

Loài cáo này cũng đang rơi vào diện nguy cấp, thậm chí còn được đánh giá là loài "umbrella species" - thuật ngữ dành cho những loài vật rất quan trọng của tự nhiên. Bảo vệ được những loài này cũng đồng nghĩa với việc bảo tồn được cả một hệ sinh thái bên cạnh.

7. Sao la

Tính đến thời điểm hiện tại, sao la mới chỉ được tìm thấy tại các vùng núi của Việt Nam và Lào.

Chúng là một trong những loài thú hiếm nhất trên thế giới, được mệnh danh là "ngựa một sừng của châu Á" (Asian unicorn). Hiếm đến nỗi các chuyên gia mới chỉ nhìn thấy chúng ngoài tự nhiên tổng cộng vỏn vẹn 4 lần.

 

Sao la hiện đang bị đe doạ cực kỳ nghiêm trọng, đến mức gần như đã biến mất tại Việt Nam do nạn săn trộm cùng các hoạt động khai phá tự nhiên của con người khiến môi trường sống của chúng bị thu hẹp.

Theo Tri thức trẻ

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.