7 nhà toán học Nghệ An được Bộ GD&ĐT vinh danh

(Baonghean.vn)- 5 trong tổng số 85 công trình toán học được vinh danh tiêu biểu toàn quốc là của các giảng viên Trường Đại học Vinh.

Chiều 12/8, tại Hà Nội, Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010 – 2020 (Bộ GD&ĐT) đã tổ chức Lễ công bố thưởng công trình toán học năm 2016 và cấp học bổng cho sinh viên, học sinh chuyên toán năm học 2016-2017.

Có 85 công trình toán học được vinh danh, trao thưởng trong đó có (trị giá mỗi suất thưởng là 30,25 triệu đồng), trong đó Trường Đại học Vinh có 7 nhà khoa học được vinh danh với 5 công trình tiêu biểu.

Các nhà khoa học tỉnh Nghệ An được vinh danh đều là cán bộ Ngành Sư phạm Toán, Viện Sư phạm Tự nhiên Trường Đại học Vinh gồm: GS.TS. Nguyễn Văn Quảng; PGS.TS. Kiều Phương Chi; TS. Đinh Thanh Giang; NCS. Nguyễn Trần Thuận; TS. Nguyễn Thanh Diệu; PGS.TS. Lê Văn Thành và NCS. Nguyễn Thị Thanh Hiền.

Trao thưởng cho các nhà khoa học có các công trình tiêu biểu. Ảnh: QĐND.
Trao thưởng cho các nhà khoa học có các công trình tiêu biểu. Ảnh: QĐND.

Ngoài ra, có 185 sinh viên, 297 học sinh giỏi toán năm học 2016 – 2017 đã được chọn trao thưởng và cấp học bổng từ Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010 – 2020; trong đó có 10 sinh viên Ngành Sư phạm Toán học, Viện Sư phạm Tự nhiên Trường Đại học Vinh và học sinh Chuyên Toán Trường Phan Bội Châu của tỉnh Nghệ An.

Theo Ban điều hành Chương trình cho biết, năm 2016, Hội đồng xét thưởng công trình đã xem xét và lựa chọn được 85 trên tổng số 210 công trình khoa học đăng ký xét thưởng. Tổng số tiền thưởng công trình năm 2016 là 2,57 tỷ đồng. 

Các công trình này được công bố trên các tạp chí toán học quốc tế trong danh sách ISI, đảm bảo tác giả hoặc ít nhất một đồng tác giả là giảng viên trường đại học, cao đẳng và không có tác giả nào có tên trong quá 3 công trình đăng ký xét thưởng. Việc có NCS là đồng tác giả là một yếu tố được chú trọng khi xét chọn.

Trao học bổng cho các sinh viên xuất sắc ngành Toán. Ảnh: QĐND.
Trao học bổng cho các sinh viên xuất sắc ngành Toán. Ảnh: QĐND.

Cũng trong năm học 2016-2017, Ban Điều hành Chương trình đã xét cấp học bổng cho 185 sinh viên trên tổng số 234 sinh viên ngành Toán được đề cử thuộc 12 trường đại học (trong đó có 137 sinh viên được học bổng cả năm học) và 297 học sinh trên tổng số 387 học sinh chuyên toán được đề cử thuộc 71 trường THPT chuyên trên toàn quốc (trong đó 287 học sinh được học bổng cả năm học). Tổng số tiền học bổng cấp cho học sinh, sinh viên năm học 2016-2017 là 7,29 tỷ đồng. Số học bổng này đã được phát đến tận tay học sinh, sinh viên và đã khích lệ tinh thần yêu toán, học toán trong các bậc phổ thông và đại học.

Trường Đại học Vinh đã có nhiều lượt các nhà khoa học, giảng viên, học viên và sinh viên được trao thưởng từ các hoạt động của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học. Đặc biệt, đã có nhiều công trình toán học công bố quốc tế trong danh mục ISI của các nhà khoa học, các giảng viên trường Đại học Vinh được Bộ Giáo dục & Đào tạo trao thưởng.

Trong 5 năm trở lại đây, đã có 22 công trình được trao thưởng, đặc biệt là có một số nhà khoa học, giảng viên trẻ đến từ ngành Sư phạm Toán học đã được trao thưởng nhiều năm liền với các công trình khác nhau. Điều này đã góp phần khẳng định vị thế, chất lượng và tiềm năng nghiên cứu Toán học của trường Đại học Vinh trong hệ thống giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học của cả nước.

P.V

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.