7 sự kiện 'nóng' của thế giới 24h qua

(Baonghean.vn) - Triều Tiên có thể xem xét khả năng đối thoại với Mỹ trong năm 2018; Ấn Độ: Xe buýt lao vào đám đông, ít nhất 10 người thiệt mạng; Nga thiết lập hiện diện lâu dài tại các căn cứ ở Syria... là những tin tức quốc tế nổi bật 24h qua.

1.Triều Tiên có thể xem xét khả năng đối thoại với Mỹ trong năm 2018

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CNN.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CNN.

Hàn Quốc ngày 26/12 dự báo, Triều Tiên có thể sẽ tìm cách đàm phán mở với Mỹ vào năm tới.

Trong một tuyên bố, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên sẽ tìm cách đối thoại với Mỹ, đồng thời tiếp tục theo đuổi nỗ lực để được công nhận là quốc gia sở hữu hạt nhân. Tuy nhiên, Bộ Thống nhất Hàn Quốc lại không đưa ra lý do tại sao lại có nhận định này.

Trong khi đó, cùng ngày, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đã giao 4 đơn vị tiến hành giám sát các chính sách của Triều Tiên nhằm ngăn ngừa và phản ứng kịp thời trước các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân Triều Tiên.

2. Ấn Độ: Xe buýt lao vào đám đông, ít nhất 10 người thiệt mạng

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 26/12, ít nhất 10 người được cho đã thiệt mạng trong vụ một xe buýt lao với tốc độ cao vào đám đông ở miền Nam Ấn Độ.

Cảnh sát cho biết vụ tai nạn thương tâm xảy ra khi một chiếc xe buýt đang chạy với tốc độ cao lao thẳng vào một đám đông người hành hương ở bang Tamil Nadu miền Nam Ấn Độ.

Lực lượng chức năng và cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ và điều tra vụ việc./. 

3. Chiến hạm Anh áp tải tàu khu trục hiện đại nhất của Nga ra khỏi lãnh hải

Tàu Đô đốc Gorshkov của Nga bị áp tải ra khỏi lãnh hải Anh. Ảnh The Sun
Tàu Đô đốc Gorshkov của Nga bị áp tải ra khỏi lãnh hải Anh. Ảnh The Sun

Ngày 26/12, Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố một chiến hạm của nước này đã thực hiện nhiệm vụ áp tải tàu chiến Đô đốc Gorshkov Nga hoạt động gần lãnh hải Anh trong dịp Giáng sinh. 

Ngày 23/12, Hải quân Hoàng gia Anh triển khai tàu khu trục HMS St Albans bám sát và hộ tống tàu chiến Đô đốc Gorshkov khi tàu này đang di chuyển ngang qua biển Bắc. Tàu HMS St Albans theo dõi hoạt động của tàu Đô đốc Gorshkov suốt dịp Giáng sinh, và sẽ trở về cảng Portsmouth cuối ngày 26/12.

Trong tuyên bố sau sự cố, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson nói rằng ông sẽ “không ngần ngại bảo vệ vùng biển Anh và không dung thứ bất kỳ hình thức xâm phạm nào”.

4. Nga thiết lập hiện diện lâu dài tại các căn cứ ở Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Nguồn: EPA/TTXVN
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Nguồn: EPA/TTXVN

Reuters đưa tin ngày 26/12, hãng thông tấn RIA dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Moskva bắt đầu thiết lập sự hiện diện lâu dài tại các căn cứ quân sự của nước này ở Tartus và Hmeimim, Syria.

Trong khi đó, mạng tin tiếng Arab AMN (có trụ sở tại Liban) cho biết quân đội Nga đã chuyển giao hàng chục xe tăng T-90 hiện đại cho quân đội Syria trong vài tháng gần đây. Số lượng xe tăng này đủ để thành lập một tiểu đoàn thiết giáp.

Số xe tăng nói trên được vận chuyển qua eo biển Bosphorus đến thành phố cảng Latakia của Syria. Những xe tăng T-90 thế hệ mới này sẽ được bàn giao cho các đơn vị đặc nhiệm của quân đội Syria./.

5. Ai Cập hành quyết 15 người với tội danh tấn công lực lượng an ninh

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

AFP đưa tin, ngày 26/12, nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết giới chức nước này đã hành quyết 15 đối tượng bị kết tội tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh trên Bán đảo Sinai. 

Vụ hành quyết này được thực hiện tại 2 nhà tù ở khu vực miền Bắc Ai Cập, nơi các đối tượng trên bị giam giữ kể từ khi tòa án ra phán quyết.

Bán đảo Sinai đối mặt với tình trạng bất ổn gia tăng liên quan tới hoạt động của các nhóm phiến quân, trong đó có nhánh khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng./.
6. Thổ Nhĩ Kỳ bắt thêm 12 đối tượng liên quan đến tổ chức IS\
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ trong chiến dịch vây bắt các đối tượng tình nghi liên hệ với IS tại Adana ngày 10/11 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ trong chiến dịch vây bắt các đối tượng tình nghi liên hệ với IS tại Adana ngày 10/11 vừa qua. Ảnh: AFP/TTXVN

Sputniknews đưa tin, ngày 26/12, truyền thông địa phương đưa tin, trong một chiến dịch chống khủng bố, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ tổng cộng có 12 đối tượng tình nghi liên quan tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), tại tỉnh miền Nam Adana.

Hãng thông tấn nhà nước Anadolu dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết trong số những đối tượng bị bắt giữ có hai người Syria.

Theo hãng tin này, lực lượng an ninh đã tiến hành cùng lúc nhiều cuộc đột kích chống khủng bố tại một số địa điểm trên khắp tỉnh này.

7. Đối thủ của ông Putin bị cấm tranh cử tổng thống Nga

Ông Alexei Navalny. Ảnh: Reuters
Ông Alexei Navalny. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, quyết định được đưa ra với sự ủng hộ của 12 trong tổng số 13 thành viên Ủy ban bầu cử trung ương Nga. Ủy ban này cho rằng, ông Alexei Navalny không đủ tư cách tranh cử tổng thống bởi từng bị cáo buộc hình sự. Quyết định trên được đưa ra ngay sau khi ông Navalny đăng ký tranh cử trên cơ sở thu thập đủ chữ ký ủng hộ.

Ông Navalny, 41 tuổi, từng 3 lần bị bắt giam trong năm nay và bị cáo buộc vi phạm pháp luật khi nhiều lần tổ chức các cuộc biểu tình. Ông Navalny, lãnh đạo đảng đối lập chính tại Nga, là một trong những nhà hoạt động nhiều lần công khai chỉ trích Tổng thống Putin. Ông này khá được lòng của giới trẻ ở Nga.

Thái Bình
(Tổng hợp)

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.