7 tin tức thế giới nổi bật tuần qua

(Baonghean.vn) - Trung Quốc cử đặc phái viên tới Triều Tiên, động đất mạnh ở Iran, đảo chính ở Zimbabwe;... là những sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua.

1. Khủng hoảng ở quốc gia Châu Phi Zimbabwe

Xe thiết giáp của quân đội Zimbabwe tuần tra trên đường phố thủ đô Harare ngày 15-11. Ảnh: REUTERS
Xe thiết giáp của quân đội Zimbabwe tuần tra trên đường phố thủ đô Harare ngày 15/11. Ảnh: Reuters

Căng thẳng ở  Zimbabwe bắt đầu dâng cao từ ngày 14/11 khi xe bọc thép xuất hiện ở nhiều con đường ngoại ô thủ đô Harrare. Ngày 15/11, quân đội  Zimbabwe đã quản thúc tổng thống Robert Mugabe tại gia và chiếm quyền kiểm soát đài truyền hình quốc gia.

Cuộc binh biến tại thủ đô Harare đã đưa quân đội vào vị thế quyết định tương lai đất nước Zimbabwe. Đây là lần đầu tiên quân đội nước này công khai phản đối Tổng thống Mugabe, nguyên thủ quốc gia có tuổi đời cao nhất thế giới hiện nay. Ông Mugabe đã giữ vị trí lãnh đạo Zimbabwe từ khi nước này chấm dứt độc quyền lãnh đạo của thiểu số người da trắng vào năm 1980 đến nay.

2. Binh sĩ Triều Tiên bị bắn khi đào tẩu sang Hàn Quốc

Một binh sĩ Triều Tiên ở khu phi quân sự. Ảnh: Reuters.
Một binh sĩ Triều Tiên ở khu phi quân sự. Ảnh: Reuters.

Một binh sĩ Triều Tiên hôm 13/11 đã đào tẩu sang Hàn Quốc qua khu vực an ninh chung tại khu phi quân sự (DMZ) nằm giữa biên giới hai nước, Yonhap hôm 13/11 dẫn thông báo từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc.

JCS cho biết binh sĩ trên đường đào tẩu này đã bị trúng đạn của lực lượng biên phòng Triều Tiên và được đưa tới bệnh viện ở Hàn Quốc để điều trị. Triều Tiên hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận gì về vụ việc.

Hàng chục binh sĩ Triều Tiên đã đào tẩu sang Hàn Quốc qua khu phi quân sự rộng khoảng 2 km về mỗi bên từ đường biên giới giữa hai nước trong nhiều năm qua.

3. Trung Quốc cử đặc phái viên tới Triều Tiên

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ngày 17/11, ông Tống Đào-Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức lên đường thăm Triều Tiên. Tống Đào là vị quan chức cấp Bộ trưởng của Trung Quốc lần đầu tiên thăm Bình Nhưỡng trong vòng 2 năm qua.

Theo hãng tin Bloomberg của Mỹ, thời điểm của chuyến thăm Triều Tiên của đặc phái viên Trung Quốc Tống Đào dường như cho thấy, ông ta hoặc sẽ truyền đạt thông tin về cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong khi đó, tờ Bưu điện Washington của Mỹ cũng đăng bài viết cho rằng, chuyến thăm của ông Tống Đào diễn ra sau một tuần Tổng thống Mỹ Trump thăm Trung Quốc. Tổng thống Trump yêu cầu ông Tập Cận Bình nỗ lực giải quyết vấn đề vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

4. Động đất kinh hoàng ở biên giới Iran - Iraq

8 ngôi làng bị thiệt hại từ trận động đất lịch sử này.
8 ngôi làng bị thiệt hại từ trận động đất lịch sử này.

Trận động đất mạnh cấp độ 7,3 xảy ra gần biên giới Iran - Iraq hôm 12/11, khiến ít nhất 416 người thiệt mạng tại 2 nước.

Iran hứng chịu thương vong nghiêm trọng với ít nhất 407 người thiệt mạng và khoảng 6.000 người bị thương. Riêng thị trấn Sarpol-e Zahab thuộc tỉnh Kermanshah, cách biên giới Iraq 15 km, có hơn 230 nạn nhân thiệt mạng. Còn phía Iraq, nơi có 9 người thiệt mạng và hơn 320 người bị thương, chịu thiệt hại nặng nhất là thị trấn Darbandikhan thuộc khu tự trị người Kurd.

Giới chức Iran lo ngại số người chết sẽ tiếp tục tăng khi những đội cứu hộ tiếp cận các khu vực hẻo lánh. Nhà lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei gửi lời chia buồn đến các gia đình nạn nhân, đồng thời kêu gọi tất cả cơ quan chính phủ làm hết khả năng để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng.

5. Khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 31

Lãnh đạo các nước tham dự hội nghị.
Lãnh đạo các nước tham dự hội nghị.

Sáng 13/11, Hội nghị Cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 31 đã chính thức khai mạc tại thủ đô Manila của Philippines, với chương trình nghị sự tập trung vào hòa bình, ổn định và hợp tác. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo 10 nước ASEAN  thảo luận các biện pháp phát triển Cộng đồng ASEAN và khẳng định vị thế của Cộng đồng trong nền kinh tế toàn cầu.

Sau Hội nghị Cấp cao ASEAN diễn ra các Hội nghị Cấp cao giữa ASEAN và các đối tác, bao gồm Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 (với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) lần thứ 20; Cấp cao ASEAN+1 (với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Canada, Liên minh châu Âu, Liên hợp quốc) và Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 12 tại Manila.

6. Tổng thống Putin sẽ tái tranh cử vào năm 2018?

Vui lòng nhập tối thiểu 5 từ giúp ích cho việc tìm kiếm.
 

Phát ngôn viên Kremlin Dmitry Peskvo hôm 17/11 nói, vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Putin có tái tranh cử khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào năm 2018.

Reuters dẫn lời ông Peskov nói, Tổng thống Putin đã gặp cựu Bộ trưởng Tài chính Alexei Kudrin để bàn về chiến lược phát triển kinh tế tới năm 2024.

Khi được hỏi có phải ông Kudrin đang giúp Tổng thống Putin vạch kế hoạch cho nhiệm kỳ Tổng thống tiếp theo không, ông Peskov nói: "Hiện chưa rõ liệu Tổng thống Putin có tiếp tục tái tranh cử không".

Nếu tiếp tục tranh cử và tái cử nhiệm kỳ sáu năm tiếp theo của ông Putin sẽ chấm dứt vào 2024, Reuters đưa tin.

7. Nước Anh chia rẽ sâu sắc vì Brexit

Việc đi hay ở lại EU vẫn đang là vấn đề gây chia rẽ trầm trọng tại Anh.
Việc đi hay ở lại EU vẫn đang là vấn đề gây chia rẽ trầm trọng tại Anh.

Sau nửa tháng sóng gió với một loạt biến động trên chính trường, uy tín của Thủ tướng Anh Theresa May đang đứng trước nguy cơ giảm mạnh khi một loạt nghị sĩ trong đảng Bảo thủ cầm quyền có ý định liên kết với Công đảng để gây áp lực yêu cầu sửa đổi dự luật rút khỏi Liên minh Châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, đang được thảo luận tại Quốc hội. 

Vậy là, sau rất nhiều những vấn đề phức tạp, đến thời điểm này, nước Anh vẫn còn lúng túng trên hành trình Brexit khi ngày càng có nhiều tiếng nói mong muốn trở về với mái nhà chung EU./.

Thái Bình

(Tổng hợp)

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.