Kinh tế

70 năm thành lập xã Nghi Ân (TP. Vinh): Dấu ấn tự hào

Trân Châu - Quang An 30/07/2024 11:31

Trải qua 70 năm thành lập và phát triển, xã Nghi Ân, TP. Vinh ngày càng có vị trí quan trọng của một xã ven đô bắt nhịp được với sự phát triển văn minh hiện đại của đô thị Vinh.

xã Nghi Ân có Quốc lộ 46 chạy qua ảnh Quang An
Nghi Ân là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, lịch sử và văn hoá. Quá trình phát triển, với tên gọi, địa giới khác nhau, nhưng địa danh Nghi Ân luôn hiện diện là một đơn vị hành chính quan trọng, là vùng đất gốc trong lịch sử xây dựng và phát triển của huyện Nghi Lộc xưa và thành phố Vinh ngày nay. Xã có Quốc lộ 46 đi qua, là trục phát triển kinh tế quan trọng. Ảnh: Quang An
trụ sở
Mảnh đất, con người nơi đây đã gắn với những sự kiện trọng đại trong dòng chảy lịch sử của cách mạng Việt Nam. Sau khi hòa bình lập lại, chính quyền và nhân dân Nghi Ân đã chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu mạnh. Trong ảnh: Trụ sở UBND xã Nghi Ân được đầu tư xây dựng khang trang. Ảnh: Quang An
đường NTM xã Nghi Ân ảnh QA
Các tuyến đường trên địa bàn xã được đầu tư, nâng cấp, vừa tạo thuận lợi cho người dân lưu thông, kinh doanh buôn bán, vừa điểm tô cho bộ mặt đô thị vùng ven đô. Ảnh: Trân Châu
hoa 1
Nhắc đến xã Nghi Ân là nói đến vựa hoa, cây cảnh lớn nhất trên địa bàn TP. Vinh nói riêng và cả tỉnh Nghệ An. Nơi đây có hàng trăm nhà vườn, đa dạng các loại cây, nguồn cây giống phong phú cung ứng trên cả nước trong đó tập trung tại các xóm Kim Chi, Kim Phúc, Kim Bình.... Ảnh: Trân Châu
bna_2.jpg
Nếu như trước đây chỉ có mỗi sản xuất nông nghiệp đơn thuần, thì bây giờ đến tận các ngõ ngách xóm, thôn ở Nghi Ân nhộn nhịp kinh doanh với hoa, cây cảnh. Nhiều gia đình thoát nghèo, có cơ ngơi khá giả từ kinh doanh hoa, cây cảnh. Ảnh: Quang An
mô hình dưa lưới xã Nghi Ân ảnh Quang An 3
Trên địa bàn xã Nghi Ân còn có nhiều mô hình kinh tế nổi bật, trong đó có mô hình trồng dưa trong nhà lưới cho hiệu quả cao, đầu ra ổn định. Ảnh: Quang An
mô hình trồng na tại xã Nghi Ân ảnh Quang An 2
Bình quân thu nhập đầu người hiện nay ở Nghi Ân đạt từ 58 - 65 triệu đồng/năm, toàn xã có 48,5% hộ khá và giàu, 50,78% hộ trung bình và 0,72% hộ nghèo, không có hộ đói. Trong ảnh: Mô hình trồng na mang lại hiệu quả kinh tế trên địa bàn xã. Ảnh: Quang An
Phong trào thể dục thể thao phát triển mạnh tại xã Nghi Ân ảnh QA
Các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá mới ở khu dân cư luôn được quan tâm và đẩy mạnh. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển lành mạnh trong nhân dân, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tại xã Nghi Ân luôn được giữ vững. Ảnh: Q.A
bna_3.jpg
Công tác giáo dục được địa phương đặc biệt chú trọng, hàng năm có nhiều con em trên địa bàn xã đạt thành tích cao trong học tập. Trong ảnh: Trường cấp 2 xã Nghi Ân cơ sở 2 khang trang mới được xây dựng xong, chuẩn bị đưa vào sử dụng trong năm học mới. Ảnh: Quang An
lãnh đạo TP Vinh và Hội Nông dân tỉnh thăm các nhà vườn tại Nghi Ân ảnh PV
Nhân kỷ niệm 70 năm thành lập xã Nghi Ân, xã vinh dự được đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đây là phần thưởng cao quý của UBND tỉnh ghi nhận thành tích và công sức phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghi Ân. Ảnh: Lãnh đạo TP. Vinh và Hội Nông dân tỉnh Nghệ An thăm các nhà vườn mang lại hiệu quả kinh tế cao tại xã Nghi Ân. Ảnh: Q.A
Mới nhất
x
x
70 năm thành lập xã Nghi Ân (TP. Vinh): Dấu ấn tự hào
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO