70 ngày và nhiệm vụ của HLV Đức Thắng

(Baonghean.vn) - Giải vô địch quốc gia phải nghỉ hơn hai tháng ròng rã để hai đội tuyển U-20 quốc gia và đội tuyển Việt Nam hội quân cho những giải đấu U-20 World Cup cùng vòng loại Asian Cup. HLV Đức Thắng có 70 ngày để chỉnh sửa, xốc lại đội hình. 

Đã nhiều năm nay, tâm thế của SLNA đã khác, không còn là thế lực của bóng đá Việt Nam và chi phối nhiều đến chức vô địch của V-League. Tuy chưa đến mức “chạy ăn từng bữa” nhưng lượt về V-League, SLNA chỉ xuất hiện đơn thuần cho “đủ mâm, đủ bát”.

Mùa giải năm nay cũng không là ngoại lệ, đội bóng thì không có mục tiêu cụ thể, ngoại binh tồi và vài trụ cột sắp hết hạn hợp đồng. Đúng như cựu HLV Nguyễn Thành Vinh đã nhận xét, ai cầm quân trong bối cảnh đó, khó mà có kết quả tốt.

Cầu thủ SLNA có “truyền thống” chạy rốt-đa khá lâu sau các kỳ nghỉ dài ngày. Lịch thi đấu của họ trong 5 vòng đấu tiếp theo phải gặp 3 đối thủ mạnh là Than Quảng Ninh, Hà Nội, SHB.Đà Nẵng, xen kẽ gặp 2 đối thủ dễ chơi hơn một chút là Quảng Nam (sân khách), và TP HCM lại phải đá sân khách. Theo nhận định của giới chuyên môn thì SLNA khó lòng lấy được 7 điểm trong 5 trận đấu này nếu không làm tốt công tác tư tưởng cho cầu thủ.

Hiện nay SLNA chưa có  những cầu thủ trẻ chất lượng như Quang Hải (Hà Nội). Ảnh: Internet
Hiện nay SLNA chưa có  những cầu thủ trẻ chất lượng như Quang Hải (Hà Nội). Ảnh: Internet

Như thế việc đầu tiên là BHL và cầu thủ phải xác định mục tiêu chính của lượt về để toàn đội còn phấn đấu. Chắc chắn, những vòng đấu lượt về là “thuốc thử” tài cầm quân của Đức Thắng và cơ hội thử sức cho các cầu thủ trẻ.

Mấy mùa bóng gần đây, SLNA đã xuất hiện những khuôn mặt triển vọng như: Xuân Thắng, Tuấn Tài và mới đây là Văn Đức. Nhưng BHL SLNA chưa có tài “dũa ngọc thô” để họ trưởng thành như các cầu thủ trẻ sinh năm 1996-1997 như: Quang Hải, Thái Quý (Hà Nội), Châu Ngọc Quang (HAGL), Đình Trọng (Sài Gòn) hay Đình Khương (S.Khánh Hòa)… Có vẻ như BHL SLNA thích dùng cầu thủ ngoại với thế mạnh thể lực để tranh chấp bóng với đối phương hơn là tạo cơ hội tập dượt cho cầu thủ trẻ.

Về việc tuyển dụng ngoại binh, SLNA đang mắc phải lỗi của “người đánh máy” nên đành ngậm ngùi chia tay Henry, người đã có 6 bàn thắng giai đoạn đầu của mùa bóng. Olaha, một cầu thủ trẻ đá tiền đạo mới chỉ có một bàn thắng lại được giữ lại để tham gia phòng ngự từ xa.

Theo quan điểm của chúng tôi, SLNA không nên tiếp tục phí tiền để mua ngoại binh chỉ đá mấy tháng, bởi kinh nghiệm cho thấy với các hợp đồng ngắn hạn như thế rất khó có cầu thủ chất lượng. Với ngân sách “lựa cơm, gắp mắm”, BHL SLNA cần phải thay đổi lối đá để phát huy tiềm năng của Olaha và mạnh dạn dùng nội binh.

Với xu hướng dùng trung vệ ngoại và cầu thủ nhập tịch của Quảng Nam, S.Khánh Hòa, Hà Nội, HAGL, Quảng Ninh, Hải Phòng…thì việc chuyền bóng bổng, dài lên trên để Olaha tì đè, bức tốc sẽ không mấy hiệu quả. Hàng tiền vệ SLNA cần có thêm các quả chuyền cự ly trung bình và ngắn, mang tính bất ngờ với lực vừa phải thì Olaha mới có cơ hội xử lý và sút bóng.

Ổn định lối đá, đang và sẽ là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của BHL SLNA. Lượt đi, không phải đội bóng xứ Nghệ không có những trận đấu hay, thậm chí là vượt quá ngưỡng của mình. Nhưng SLNA đang thiếu đi sự ổn định cần thiết, các cầu thủ trẻ như Văn Đức, lóe lên rồi lại chìm xuống, ngay cả Phi Sơn, Khắc Ngọc những cầu thủ được đá chính khá nhiều phong độ vẫn trồi trụt.

Theo chúng tôi, thể lực của các cầu thủ SLNA đang có vấn đề, nên cuối trận đấu thường lâm vào tình trạng “hết pin”. Có rất nhiều trận đấu SLNA bị thủng lưới vào phút cuối vì thể lực không thể đeo bám đối thủ, nhất là những đội có ngoại binh to khỏe như Hải Phòng, Hà Nội, Than Quảng Ninh. Đây còn là hệ quả của việc đội bóng không có nhạc trưởng điều tiết việc phân phối bóng trong cả trận đấu, để nhiều khi nhồi bóng quá nhiều cho 1 cánh.

Tre đã già mà chưa thấy măng. Ảnh: Internet
Tre đã già mà chưa thấy măng. Ảnh: Internet

Người ta thường lấy cái nghèo để che đi khiếm khuyết của đội bóng, nào là không giữ được cầu thủ giỏi, không tuyển được ngoại binh hay. Nhưng mấy ai biết, với đội bóng S.Khánh Hòa đang đứng thứ 3 BXH, mức lương trung bình cũng chỉ khoảng 15 triệu đồng/cầu thủ. Mức tiền thưởng cho S.Khánh Hòa cũng chỉ 300 triệu cho một trận thắng, kể cả sân nhà lẫn sân khách đều bằng nhau. Phần lớn cầu thủ khi thi đấu dưới 500 km đều di chuyển bằng ô tô, ở khách sạn 3 sao…

Không ai hiểu SLNA như chính các cổ động viên xứ Nghệ, khi đã không mơ đến chức vô địch thì cái người ta cần không phải là thứ hạng. Khán giả sân Vình cần nhìn thấy “cái hồn SLNA” trong từng trận đấu, chỉ thế thôi!

                                                                                                       N@T

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.