71.527 trường hợp chưa được công nhận có công

(Baonghean.vn) – Thông tin này được đưa ra trong Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết chương trình Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức vào chiều ngày 17/10.

Các đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam; Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phạm Thị Hải Chuyền, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và 64 tỉnh, thành trong cả nước.

Đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì điểm cầu Nghệ An; cùng dự có các sở, ban, ngành liên quan.

Các đồng chí chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc.
Các đồng chí chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc.

71.527 trường hợp chưa được công nhận có công

Ngày 27/10/2013, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị 23/CT-TTg về “Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 - 2015”. Từ kết quả rà soát toàn quốc, Chính phủ sẽ chỉ đạo và tổ chức thực hiện kịp thời các chính sách cho đối tượng là người có công với cách mạng và khắc phục các sai sót, tiêu cực trong quá trình thực hiện chính sách những năm qua…

Đây là đợt tổng rà soát đầu tiên kể từ sau năm 1954. Có 7 nhóm đối tượng người có công được tổ chức ra soát, đó là: liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người có công giúp đỡ cách mạng, cựu thanh niên xung phong.

Để triển khai tốt chương trình tổng rà soát, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tiến hành phối hợp cùng UBMTTQ Việt Nam để thực hiện. Trong 2 năm rà soát, đã có trên 200.000 cán bộ, hội viên, đoàn viên của các cơ quan chức năng và tổ chức chính trị xã hội trong cả nước cùng tham gia rà soát.

Theo đó: Số người có công hưởng đúng, hưởng đủ chính sách là 1.982.769 người, chiếm tỷ lệ 95,75%; số đối tượng hưởng chưa đầy đủ chính sách là 86.201 người, chiếm tỷ lệ 4,16%; số đối tượng hưởng sai chính sách là 1.872 người, chiếm tỷ lệ 0,09%.

Theo báo cáo của các địa phương, hiện cả nước còn 71.527 trường hợp kê khai đề nghị giải quyết chế độ người có công, trong đó chiếm tỷ lệ lớn nhất là trường hợp xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, cựu thanh niên xung phong. Còn có 27.087 trường hợp không còn giấy tờ chứng minh để đề nghị xác nhận người có công và chưa lập hồ sơ hoặc đối tượng đã chết.

Sớm giải quyết chế độ cho các đối tượng tồn đọng

Tại Nghệ An, việc thực hiện Tổng rà soát đã được tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời, toàn diện và cụ thể. Qua rà soát cho thấy việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công của các cấp, ngành về cơ bản là đúng; có 96,28% đối tượng đã được hưởng đầy đủ chính sách; 2,16% đối tượng còn hưởng chưa đầy đủ và 60 đối tượng (0,056%) hưởng sai chế độ, chính sách.

Điểm cầu Nghệ An tham gia hội nghị.
Điểm cầu Nghệ An tham gia hội nghị.

Số lượng đối tượng đề nghị xác nhận người có công và giải quyết chế độ ưu đãi sau khi thực hiện chương trình tổng rà soát ở Nghệ An là 11.260 trường hợp. Trong đó số đối tượng đề nghị giải quyết chế độ thanh niên xung phong (4.823 trường hợp) và đề nghị công nhận thương binh (2.616 trường hợp) chiếm tỷ lệ lớn nhất.

Tính đến ngày 30/9/2015, Nghệ An đã xem xét thẩm định cho 7.758/11.260 trường hợp xác nhận người có công và giải quyết chế độ ưu đãi.

Trong thời gian tới, Nghệ An sẽ tiếp tục thực hiện việc rà soát; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kê khai, xem xét, đề xuất công nhận người có công cho các đối tượng còn lại và cũng xử lý nghiêm những trường hợp qua rà soát phát hiện hưởng sai chế độ chính sách ưu đãi.

Thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Tại hội nghị tổng kết, có nhiều ý kiến tham luận. Nổi bật là đề nghị Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cần nghiên cứu, xem xét việc công nhận giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng thất lạc, không còn giấy tờ chứng minh để đề nghị  xác nhận người có công.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể thực hiện tốt chương trình tổng rà soát.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể thực hiện tốt chương trình tổng rà soát.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương những nỗ lực của các cán bộ, hội viên, đoàn viên đã thực hiện tốt việc tổng rà soát theo Chỉ thị 23.

Phó Thủ tướng  yêu cầu: Từ nay đến cuối năm, các bộ, ngành và địa phương cần thực hiện đầy đủ chế độ cho 4,16% người có công đã phát hiện chưa được hưởng đầy đủ trong quá trình tổng rà soát. Đối với việc hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở đối với người có công và thân nhân của người có công với cách mạng, Bộ Xây Dựng và Bộ Tài chính cần sớm nghiên cứu để bố trí nguồn kinh phí.

Phó Thủ tướng nêu rõ: Thành công quan trọng nhất của đợt tổng rà soát chính là đã phát hiện 71.527 người chưa được công nhận, giải quyết chế độ người có công. Chúng ta phải sớm công nhận, giải quyết chế độ cho những người này theo đúng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, Ăn quả nhớ người trồng cây”./.

Thanh Sơn

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...