743 tỷ đồng cho vay đóng tàu theo Nghị định 67 ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thực hiện cho vay đóng tàu theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP, đến thời điểm 15/12/2017, Nghệ An đã có 98/110 tàu được ngân hàng tài trợ vốn, với tổng dư nợ đạt hơn 743 tỷ đồng.

Như vậy, so với cuối năm 2016, dư nợ cho vay đóng tàu 67 tăng 201 tỷ đồng, trong đó 84 tàu vỏ gỗ, 9 tàu vỏ sắt, 5 tàu vỏ composit.

Nghệ An là một trong 3 địa phương có tàu 67 nhiều nhất cả nước. Ảnh: Thu Huyền
Nghệ An là tỉnh đứng thứ 3 trong cả nước về số tàu đóng mới được ngân hàng hỗ trợ vốn. Ảnh: Thu Huyền

Bà Nguyễn Thị Thu Thu - Giám đốc NHNN chi nhánh Nghệ An cho hay, Nghệ An là tỉnh đứng thứ 3 trong cả nước về số tàu đóng mới được ngân hàng hỗ trợ vốn (sau các tỉnh Quảng Trị, Bình Thuận). 

Trong đó Vietinbank Bắc Nghệ An 26 tàu; BIDV Phủ Diễn 15 tàu, Agribank Nghệ An 35 tàu, Vietinbank TP.Vinh 11 tàu, BIDV Nghệ An 3 tàu; Vietinbank Nghệ An 3 tàu; Vietcombank Nghệ An 5 tàu.

Đến nay, Nghệ An có 87/98 tàu đóng theo Nghị định 67 đã hạ thủy; trong đó, tàu vỏ gỗ: 74 chiếc, tàu vỏ Composte: 4 chiếc, tàu vỏ thép: 9 chiếc. Đa số các tàu tham gia khai thác hải sản đều mang lại hiệu quả cao. 

 » Một huyện ở Nghệ An đóng mới 52 'tàu 67'

 » Chuyến biển đầu tiên của 'tàu 67' trúng hơn 20 tấn cá
 

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.