8 bài học chỉ có các ông bố mới dạy được con trai mình

Mẹ là người đóng vai trò rất quan trọng trong việc nuôi dạy con cái nhưng có những bài học mà các ông bố mới là người giáo dục cho con tốt hơn, nhất là với con trai.

1. Dạy con tầm quan trọng của thành công và thất bại

Thông qua những trò chơi bổ ích cùng bố, đứa trẻ sẽ cảm nhận được niềm vui khi chiến thắng và nhận ra mình phải nỗ lực như thế nào để giành được thắng lợi.

Ngoài ra, cũng qua đây, người bố có thể giải thích cho con trai rằng thất bại là điều không thể tránh khỏi. Nếu vấp ngã, đơn giản là hãy đứng lên và bước tiếp vì thất bại không phải là điều đáng xấu hổ.

2. Dạy con đối xử tốt với phụ nữ

Mẹ có thể nói cho con trai cách cư xử chân thành với người khác giới nhưng chỉ có cha mới cho con thấy tất cả những điều này qua hành động của chính họ. Ví dụ, các ông bố có thể dẫn con trai đi cùng khi mua hoa cho vợ, đưa con đi mua sắm cùng và lịch sự nói chuyện với thu ngân là gián tiếp dạy con cách giao tiếp với phụ nữ, dù là những người không quen biết.

3. Dạy con đương đầu với khó khăn

Bố là người duy nhất có thể dạy con cách vững vàng trong cuộc sống và nhận biết những điều đúng sai, chỉ cho con trai khi nào cần lên tiếng chống lại cái xấu, khi nào không cần để tâm đến những lời khiêu khích vô cớ và bình tĩnh rời đi. Ngoài ra, họ cũng là người giải thích cho con hiểu nhường nhịn không phải là yếu đuối.

4. Dạy con kỹ năng sống

Một chàng trai có càng nhiều kỹ năng trong cuộc sống sẽ càng có sức thu hút với phái nữ, ví dụ như sửa chữa bóng đèn, sửa xe, đóng đinh... Dù cho con bạn có lớn lên ở thành thị thì những kỹ năng này vẫn sẽ có ích cho cậu bé trong tương lai.

5. Dạy con tự lập

Con trai bạn có thể dễ dàng tìm được cách thắt cravat, cạo râu, ủi áo sơ mi trên mạng nhưng sẽ tốt hơn nhiều nếu con trai học được những điều đó từ bố. Ngoài ra, hãy dạy cho con trai biết cách để nấu một bữa ăn, giúp con có thể tự chăm sóc bản thân khi không có bố mẹ bên cạnh.

6. Nói chuyện về tình yêu

Khi đến thời điểm thích hợp, hãy để con trai bạn được trải nghiệm cảm giác tuyệt vời này. Đối với những cậu thiếu niên đang lớn, đó sẽ là một món quà tuyệt vời nếu cha anh ta chia sẻ về mối tình đầu của ông và những ngày hẹn hò đầu tiên. Từ đó, anh ta sẽ nhận ra bài học kiên nhẫn chờ đợi đến khi tìm được cô gái phù hợp nhất.

7. Giúp con hình thành quan điểm sống

Cha mẹ đều đặt kỳ vọng vào con, mong con trưởng thành, nhưng người cha có cách thể hiện khác. Người cha thậm chí không cần phải làm bất cứ điều gì đặc biệt mà chỉ cần ở bên cạnh con và trò chuyện với chúng. Với sự hỗ trợ của cha, đứa trẻ có thể tự phân tích và hình thành nên quan điểm cá nhân về mọi thứ.

8. Làm phong phú cảm nhận của con

Nếu như mẹ luôn âu yếm, vỗ về thì cha có xu hướng thích tung hứng con hoặc những trò mang tính chất mạo hiểm hơn.. Trong khi người mẹ dường như không thấy được sự khác biệt này, thì trẻ lại cảm nhận rõ những cảm giác mới mẻ với thị giác, thính giác và xúc giác.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.