8 cô gái tài sắc vào chung kết Hoa khôi Nữ sinh Việt tại Australia

Tám gương mặt sáng giá, đại diện cho vẻ đẹp "tài, sắc, tâm" của phụ nữ Việt Nam sẽ tham gia vòng chung kết cuộc thi "VMISS of Melbourne 2017" diễn ra ngày 8/10.

Sau vòng loại với thử thách ngoài trời và vòng bán kết yêu cầu thí sinh trả lời câu hỏi từ BTC cuộc thi Tìm kiếm tài sắc Việt - VMISS of Melbourne 2017 (do Hội sinh viên Việt Nam tại ĐH La Trobe, Australia - LAVISA tổ chức), 8
Sau vòng loại với thử thách ngoài trời và vòng bán kết yêu cầu thí sinh trả lời câu hỏi từ BTC cuộc thi Tìm kiếm tài sắc Việt - VMISS of Melbourne 2017 (do Hội sinh viên Việt Nam tại ĐH La Trobe, Australia - LAVISA tổ chức), 8 "bóng hồng" xuất sắc từ hơn 45 đơn đăng ký được chọn vào chung kết. Nguyễn Bình Minh (SBD 36, đến từ University of Melbourne) là thí sinh vào thẳng chung kết nhờ được yêu thích nhất vòng bình chọn trên Facebook.
Nguyễn Thị Mai Quyên (SBD09, 23 tuổi) cũng là một trong 2 thí sinh có tổng điểm vòng thi online cao nhất, bước thẳng vào vòng chung kết . Tiêu chí của VMISS năm nay là tôn vinh vẻ đẹp, tài năng, kiến thức của các nữ sinh hiện sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Melbourne, Australia, đồng thời tạo ra sân chơi bổ ích, gắn kết cộng đồng du học sinh Việt năng động tại Australia.
Nguyễn Thị Mai Quyên (SBD 09, 23 tuổi) cũng là một trong 2 thí sinh có tổng điểm vòng thi online cao nhất, bước thẳng vào vòng chung kết . Tiêu chí của VMISS năm nay là tôn vinh vẻ đẹp, tài năng, kiến thức của các nữ sinh hiện sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Melbourne, Australia, đồng thời tạo ra sân chơi bổ ích, gắn kết cộng đồng du học sinh Việt năng động tại Australia.
Nguyễn Thị Ngọc Yến (SBD16) hiện là sinh viên RMIT University. VMISS of Melbourne 2017 là nơi hội tụ và tôn vinh nét đẹp ngoại hình, trí tuệ và nhân cách của người con gái Việt, qua đó góp phần giới thiệu và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
Nguyễn Thị Ngọc Yến (SBD 16) hiện là sinh viên RMIT University. VMISS of Melbourne 2017 là nơi hội tụ và tôn vinh nét đẹp ngoại hình, trí tuệ và nhân cách của người con gái Việt, qua đó góp phần giới thiệu và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
Đặng Thị Bích Hoa (SBD35) gây ấn tượng với khả năng ca hát và múa nón truyền thống. Nữ sinh sẽ cùng 7 cô gái xinh đẹp tranh tài trong đêm chung kết mùa đầu tiên của VMISS of Melbourne sẽ diễn ra vào ngày 8/10 tới tại thành phố Melbourne, Australia.
Đặng Thị Bích Hoa (SBD 35) gây ấn tượng với khả năng ca hát và múa nón truyền thống. Nữ sinh sẽ cùng 7 cô gái xinh đẹp tranh tài trong đêm chung kết mùa đầu tiên của VMISS of Melbourne sẽ diễn ra vào ngày 8/10 tới tại thành phố Melbourne, Australia.
Thiếu nữ với cái tên khá lạ Lý Lệ Mẫn (SBD06, đến từ Academic International Melbourne) tự tin khoe dáng với chiếc áo dài thướt tha và nón lá truyền thống.
Thiếu nữ với cái tên khá lạ Lý Lệ Mẫn (SBD 06, đến từ Academic International Melbourne) tự tin khoe dáng với chiếc áo dài thướt tha và nón lá truyền thống.
Là người Australia gốc Việt duy nhất tham gia cuộc thi, Lisa Huynh (SBD26) nổi bật với nét đẹp lai vừa cá tính vừa dịu dàng.
Là người Australia gốc Việt duy nhất tham gia cuộc thi, Lisa Huynh (SBD 26) nổi bật với nét đẹp lai vừa cá tính vừa dịu dàng.
Nguyễn Hồng Phước (SBD03) tốt nghiệp hệ đào tạo 11 năm của Nhạc viện TP.HCM nên có thế mạnh về nghệ thuật.
Nguyễn Hồng Phước (SBD 03) tốt nghiệp hệ đào tạo 11 năm của Nhạc viện TP.HCM nên có thế mạnh về nghệ thuật.
Đoàn Ngô Gia Anh (SBD28, 18 tuổi) là ứng viên sáng giá cho ngôi vị Hoa khôi nhờ gương mặt đậm chất Á đông, mái tóc dài mượt mà cùng chiều cao nổi bật
Đoàn Ngô Gia Anh (SBD 28, 18 tuổi) là ứng viên sáng giá cho ngôi vị Hoa khôi nhờ gương mặt đậm chất Á đông, mái tóc dài mượt mà cùng chiều cao nổi bật.

Theo Zing

tin mới

diễn viên Huỳnh Uyển Ân

Em gái Trấn Thành nói gì khi bị chê 'một màu'!

Nữ diễn viên Huỳnh Uyển Ân, em gái của Trấn Thành, thổ lộ rằng cô còn trẻ, còn thời gian để phát huy ở nhiều dạng vai khác nhau. Hiện tại, cô có duyên với vai diễn trong phim các phim gia đình, xã hội thì nỗ lực nắm bắt, thể hiện tốt nhất vai diễn để tạo đặc trưng, điểm nhấn trong khán giả trước.