8 điều bạn không nên làm khi có trẻ em trong xe hơi

Theo Việt Đức (thanhnien.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Khi có trẻ em trong xe hơi, mọi thứ sẽ rắc rối hơn nhiều, chính vì vậy bạn cần chú ý để đem lại sự thoải mái, an toàn tối đa cho trẻ.
Khi có trẻ em trong xe hơi, phụ huynh cần phải chú ý nhiều hơn.
Khi có trẻ em trong xe hơi, phụ huynh cần phải chú ý nhiều hơn.

1. Không trang bị ghế trẻ em

Các chuyên gia cho rằng trẻ 12 tuổi vẫn có thể phải sử dụng ghế trẻ em. Chính vì vậy, đừng bỏ qua trang bị này bởi chúng sẽ cứu con bạn trong những tình huống không may. Tại sao phải sử dụng ghế trẻ em? Bởi dây an toàn chỉ được thiết kế cho người lớn, phải trang bị ghế trẻ em dây an toàn mới phát huy tác dụng và không gây áp lực lên trẻ khi có sự cố.
8 điều bạn không nên làm khi có trẻ em trong xe hơi - ảnh 1
Trẻ 12 tuổi vẫn phải sử dụng ghế trẻ em khi ngồi trên ô tô

2. Thay đổi hành trình phút cuối

Hãy nhớ rằng ngay cả những thay đổi nhỏ trong kế hoạch cũng có thể trở thành rắc rối cho con bạn trong một hành trình dài nếu những điểm dừng chân không được chu đáo. Đặc biệt là khi phụ hyunh có ý định chọn đường tắt xấu hơn để tiết kiệm khoảng cách di chuyển. Thậm chí việc dừng chân để thưởng thức phong cảnh cũng có thể là ý tưởng tồi bởi những đứa trẻ quá nhỏ luôn muốn đến đích 1 cách nhanh nhất chứ không phải du ngoạn.
8 điều bạn không nên làm khi có trẻ em trong xe hơi - ảnh 2
Các chuyên gia khuyến cáo trẻ dưới 12 tuổi vẫn nên sử dụng ghế độn

3. Không mang đủ đồ ăn

Những trẻ nhỏ đang trong giai đoạn phát triển mạnh nhất nên nhu cầu với chất dinh dưỡng là rất lớn. Ngay cả khi chúng vừa ăn no cũng có thể cảm thấy đói sau vài giờ đồng hồ. Chính vì vậy, việc chuẩn bị đồ ăn phù hợp với trẻ là cần thiết trong mỗi chuyến đi. Đói không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn có thể khiến một số trẻ cáu kỉnh gây mất tập trung khi bạn lái xe.

4. Mặc kệ khi trẻ cảm thấy không khỏe

Không ai thích than vãn ngay cả với trẻ em, chính vì vậy bạn không nên bỏ qua khi con bạn nói cảm thấy không khỏe. Trẻ em rất dễ bị say tàu xe nên cần có khoảng cách nghỉ ngơi hợp lý và giải pháp dự phòng cụ thể.
8 điều bạn không nên làm khi có trẻ em trong xe hơi - ảnh 3
Thường xuyên theo dõi sức khỏe, tâm trạng của trẻ.

5. Nghe nhạc theo ý thích

Bạn thích những giai điệu heavy metal hay hip hop sôi động trong những chuyến du lịch nhưng chưa chắc con bạn thích nó. Những loại nhạc này thường khiến trẻ khó chịu hơn là thích thú nên một bộ sưu tập các bản nhạc yêu thích của bé là rất cần thiết. Mặc dù bạn có thể cảm thấy nhàm chán nhưng cảm giác của con trẻ mới là quan trọng, phải không?

6. Không quan tâm tới thú vui của trẻ

Trong mỗi chuyến đi người lớn có thể giữ cho mình bận rộn bớt nhàm chán bằng cách nói chuyện và lái xe nhưng trẻ em thường không như vậy. Chúng dễ có cảm giác buồn chán, mệt mỏi vì phải ngồi không trong thời gian dài. Do đó, những bộ phim hoạt hình yêu thích tải sẵn trên điện thoại hay gấy bông, đồ chơi nhỏ có thể là những thứ bạn cần chuẩn bị trong mỗi chuyến đi.
8 điều bạn không nên làm khi có trẻ em trong xe hơi - ảnh 4
Mang theo những vật dụng yêu thích để trẻ bớt nhàm chán.

7. Quên tắt túi khí hành khách

Trong trường hợp bạn sử dụng ghế trẻ em ở hàng ghế trước hãy chắc chắn bạn đã tắt túi khi ở khu vực này. Mặc dù túi khí sinh ra để cứu người nhưng với trẻ nhỏ chúng có thể gây ra thương tích không nhỏ.

8. Để trẻ chơi đùa với cửa sổ trời

Nếu con bạn muốn thưởng thức phong cảnh hãy dừng xe tại vị trí an toàn để chúng thưởng thức. Nhiều cha mẹ có thói quen để trẻ ló đầu ra khỏi cửa sổ trời nhưng không biết rằng với quán tính khi xe đang chạy trẻ có thể bị chấn thương đầu, cổ hay va chạm với vật thể lạ bên ngoài nếu có tình huống phải phanh gấp.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.