8 lãnh đạo các siêu tập đoàn tại APEC CEO Summit 2017

(Baonghean.vn) - APEC CEO Summit năm nay có sự tham gia của các nhà lãnh đạo đại diện cho nhiều tập đoàn lớn như Exxon Mobil, FedEx Express, AIIBJin Liqun...

1. COO Facebook Sheryl Sandberg

Bà Sheryl Sandberg - COO Facebook.
Bà Sheryl Sandberg - COO Facebook.

Đại diện cho Facebook tại APEC CEO Summit 2017 là Giám đốc vận hành Sheryl Sandberg. Vị COO 48 tuổi này bước chân vào Facebook từ năm 2008. Bà được coi là người giúp Facebook "đẻ ra" những khoản lợi nhuận khổng lồ thay vì chỉ là một trang mạng thú vị và ngồi chờ lợi nhuận sẽ tự động đến sau.

Bên cạnh việc là một nữ tướng quyền lực tại Facebook, Sheryl Sandberg cũng đã xuất bản hai cuốn sách Dấn thân (Lean in) và Phương án B (Option B). Theo bảng xếp hạng mới nhất mà Forrbes vừa công bố, Sheryl Sandberg là người phụ nữ quyền lực thứ 4 thế giới chỉ sau Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Anh Theresa May và bà Melinda Gates - vợ tỷ phú Bill Gate.

Bà Sheryl Sandberg sẽ đối thoại với Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull trong phiên thảo luận cấp cao về "Công nghệ - Động lực của các cơ hội kinh tế".

2. Chủ tịch AIIBJin Liqun

Ông Jin Liqun, Chủ tịch AIIB.
Ông Jin Liqun, Chủ tịch AIIB.

Mặc dù chỉ vừa mới được thành lập vào tháng 12/2015 nhưng Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á (AIIB) đã có khoảng 80 thành viên chính thức/ thành viên tương lai. Ngân hàng phát triển đa phương này thành lập trên sáng kiến ​​của chính phủ Trung Quốc với mục tiêu hoạt động tài trợ cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Trước khi đảm nhận vị trí chủ tịch đầu tiên của AIIB, ông Jin Liqun từng là Thứ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc, Phó Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Ông cũng từng đảm nhận vị trí chủ tịch của một ngân hàng đầu tư mạo hiểm China International Capital Corporation Limited, quỹ đầu tư IFSWF,...

Người đứng đầu AIIB - ông Jin Liqun là khách mời trong cuộc đối thoại về "Kết nối để tăng trưởng".

3. Mark Konyn, Trưởng phòng Đầu tư - AIA Group Limited

Ông Mark Konyn - Trưởng phòng Đầu tư Tập đoàn, AIA Group Limited
Ông Mark Konyn - Trưởng phòng Đầu tư Tập đoàn, AIA Group Limited

Đại diện cho AIA - Tập đoàn bảo hiểm nhân thọ lớn nhất Châu Á-Thái Bình Dương tham dự APEC CEO Summit là Giám đốc đầu tư Mark Konyn. Ở vai trò của mình, ông là người chịu trách nhiệm giám sát quản lý danh mục đầu tư của Tập đoàn.

Mark Konyn bắt đầu sự nghiệp ở London với vai trò phân tích định lượng cho nhà đầu tư tổ chức lớn nhất của Anh. Trước khi làm việc tại AIA, ông đã được bổ nhiệm vị trí CEO tại Cathay Conning Asset Management. Đến nay, ông đã có hơn 27 năm quản lý đầu tư ở Châu Á tại các tập đoàn toàn cầu.

Ông Mark Konyn sẽ tham gia đối thoại về "Sử dụng hiệu quả tài nguyên và sự phát triển bền vững".

4. Nicolas Aguzin - CEO JP Morgan khu vực Châu Á Thái Bình Dương 

Ông Nicolas Aguzin, CEO JP Morgan khu vực Châu Á Thái Bình Dương
Ông Nicolas Aguzin, CEO JP Morgan khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Ông Nicolas Aguzinxuất phát điểm từ nhà phân tích tài chính. Ông gia nhập JP Morgan từ năm 1990. Trước khi được giao vị trí CEO tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương, ông từng là CEO của JP Morgan khu vực châu Mỹ La Tinh.

Nói về sự khác biệt giữa Mỹ Latin và khu vực châu Á Thái Bình Dương trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 9, ông Nicolas Aguzin cho rằng Đông Nam Á hay các nước châu Á mới nổi có nhiều điểm tương tự Mỹ Latin. Nhưng nhiều điều châu Á có mà Mỹ Latin không có, chính là là quy mô lớn, tỷ lệ tiết kiệm cao.

Xu hướng ứng dụng công nghệ hay giảm sử dụng tiền mặt trong thanh toán tại các quốc gia châu Á cũng tăng khá rõ rệt. Và theo ông, Châu Á là một khu vực vô cùng quan trọng sẽ ảnh hưởng đến mọi quốc gia và mọi doanh nghiệp trên khắp thế giới.

Phiên đối thoại mà vị CEO này tham gia sẽ có chủ đề về "Tương lai của công việc ".

5. Robert S. Franklin - Đại diện ExxonMobil

Chủ tịch Công ty Tiếp thị Khí và Năng lượng ExxonMobil Robert S. Franklin tại diễn đàn Gastech
Chủ tịch Công ty Tiếp thị Khí và Năng lượng ExxonMobil Robert S. Franklin tại diễn đàn Gastech.

ExxonMobil là tập đoàn dầu khí đa quốc gia của Hoa Kỳ đồng thời cũng một trong những công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới. Đây cũng là Tập đoàn không mấy xa lạ với Việt Nam. ExxonMobil chính là đối tác bắt tay cùng PVEP và PVN đầu tư Dự án khai thác khí từ mỏ Cá Voi Xanh. Quy mô dự án lớn đến mức có thể cung cấp đủ khí cho bốn nhà máy điện với tổng công suất 3.000 MW ngay giai đoạn đầu.

ExxonMobil cử ông Robert S. Franklin tham gia đối thoại tại APEC CEO Summit về chủ đề "Sử dụng hiệu quả tài nguyên và sự phát triển bền vững". Ông Robert S. Franklin là Chủ tịch Công ty Tiếp thị Khí và Năng lượng ExxonMobil.

6. Scott Price- Phó chủ tịch Global Leverage - Đại diện Walmart International

 Scott Price- Phó chủ tịch Global Leverage - Đại diện Walmart International
Scott Price- Phó chủ tịch Global Leverage - Đại diện Walmart International

Với 485,9 tỷ USD doanh thu trong năm trước, hãng bán lẻ Walmart International đang đứng đầu bảng xếp hạng Fortune 500 của Mỹ. Ông Scott Price, Phó chủ tịch Global Leverage - Walmart International sẽ đối thoại trong phiên Kết nối để tăng trưởng.

Bộ phận mà Scott Price quản lý có tổng cộng hơn 6.200 cửa hàng và hơn 774.000 công ty liên kết ở 27 quốc gia bên ngoài Hoa Kỳ. Trước khi gia nhập Walmart, Scott từng giữ chức vụ Giám đốc điều hành của DHL Express tại khu vực châu Âu, châu Á Thái Bình Dương và Nhật Bản.

7. Aran Maree,Trưởng phòng Y tế, Công ty Dược Janssen - Đại diện Johnson & Johnson

Aran Maree,Trưởng phòng Y tế, Công ty Dược Janssen - Đại diện Johnson & Johnson
Aran Maree,Trưởng phòng Y tế, Công ty Dược Janssen - Đại diện Johnson & Johnson

Với 127.000 nhân viên tiếp xúc với hơn một tỷ người mỗi ngày, Johnson & Johnson, nhà sản xuất sản phẩm chăm sóc sức khoẻ toàn diện và rộng nhất thế giới, cũng cử đại diện tham gia đối thoại tại phiên thảo luận Tương lai của Công việc trong APEC CEO Summit.

Đại diện cho Tập đoàn chuyên về dược phẩm, thiết bị y tế này là ông Aran Maree - Trưởng phòng Y tế, Công ty Dược Janssen của Johnson & Johnson.

Ông là người lãnh đạo các nhóm chịu trách nhiệm về việc đánh giá độc lập các lợi ích y tế và rủi ro đối với tất cả các loại thuốc của Janssen.

8. David L. Cunningham - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành FedEx Express 

David L. Cunningham - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành FedEx Express.
David L. Cunningham - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành FedEx Express.

FexEx Epress - hãng vận tải hàng không hàng đầu thế giới. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành FedEx Express trực tiếp tham dự APEC CEO Summit trong phiên thảo luận về "Biên giới mới trong Thương mại".

Thái Bình

(Tổng hợp)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.