8 món quà thiết thực phụ nữ không bao giờ chán

(Baonghean.vn) - Quà cho chị em luôn khiến các chàng đau đầu nhức óc vì không biết chọn thứ gì trong hàng ngàn món đồ có thể mua. Nếu còn đang phân vân không biết nên mua gì tặng chị em nhân ngày 20/10, hãy tham khảo những món đồ sau nhé!

1. Hoa: Đây là món quà luôn bị cho là phù phiếm nhưng buồn cười là nó luôn được nghĩ đến đầu tiên để làm phụ kiện cho món quà chính. Bản thân con gái cứ nói hoa không thực tế nhưng chắc chắn một bó hoa đẹp luôn khiến trái tim của bất cứ cô gái nào tan chảy. Đừng ngại đầu tư cho một bó hoa thực - sự - đẹp. Bạn phải chắc chắn là nó đẹp chứ không thể là một bó hoa bọc gói xuề xoà được mua vội ngoài vỉa hè nhé.
1. Hoa: Đây là món quà luôn bị cho là phù phiếm nhưng buồn cười là nó luôn được nghĩ đến đầu tiên để làm phụ kiện cho món quà chính. Bản thân con gái cứ nói hoa không thực tế nhưng chắc chắn một bó hoa đẹp luôn khiến trái tim của bất cứ cô gái nào tan chảy. Đừng ngại đầu tư cho một bó hoa thực sự đẹp. Bạn phải chắc chắn là nó đẹp chứ không thể là một bó hoa bọc gói xuề xoà được mua vội ngoài vỉa hè.
Nước hoa: Có thể nói phụ nữ không thể thiếu nước hoa, nếu bạn tặng cho cô ấy với món quà là nước hoa thì chắc chắn cô ấy sẽ không quên bạn và cho bạn luôn gần gũi cô ấy bởi vì mùi nước hoa bạn tặng luôn bên cô ấy. Nếu tặng nước hoa hãy để ý mùi nước hoa cũ của cô ấy có mùi như thế nào: Đậm, nhạt, đầm,... từ đó có thể lựa chọn loại nước hoa cô ấy yêu thích. An toàn hơn bạn hãy chọn những nước hoa có mùi nhạt đừng chọn những mùi đậm đà quá. Hoặc bạn có thể nhờ nhân viên tư vấn để biết nhiều hơn nhé.
2. Nước hoa: Có thể nói phụ nữ không thể thiếu nước hoa, nếu bạn tặng cho cô ấy với món quà là nước hoa thì chắc chắn cô ấy sẽ không quên bạn vì mùi nước hoa bạn tặng luôn bên cô ấy. Nếu tặng nước hoa hãy để ý mùi nước hoa cũ của cô ấy có mùi như thế nào: Đậm, nhạt, đầm,... từ đó có thể lựa chọn loại nước hoa cô ấy yêu thích. An toàn hơn bạn hãy chọn những nước hoa có mùi nhạt đừng chọn những mùi đậm đà quá. Hoặc bạn có thể nhờ nhân viên tư vấn để biết nhiều hơn.
3. Trang sức: Đối với phụ nữ, trang sức có lẽ là thứ không thể thiếu. Những món đồ trang sức này rất phong phú từ chất liệu, kiểu dáng cũng như phong cách nên việc lựa chọn món quà phù hợp cũng không phải dễ dàng lắm đối với cánh mày râu. Hãy quan sát một chút đến trang phục, phong cách và sở thích của nửa kia hàng ngày. Điều đó sẽ giúp bạn chọn lựa được món đồ chuẩn gu của nàng đấy!

3. Trang sức: Đối với phụ nữ, trang sức có lẽ là thứ không thể thiếu. Những món đồ trang sức này rất phong phú từ chất liệu, kiểu dáng cũng như phong cách nên việc lựa chọn món quà phù hợp cũng không phải dễ dàng lắm đối với cánh mày râu. Hãy quan sát một chút đến trang phục, phong cách và sở thích của nửa kia hàng ngày. Điều đó sẽ giúp bạn chọn lựa được món đồ chuẩn gu của nàng.

5. Quần áo: Với mỗi cô nàng, thời trang luôn là niềm yêu thích không bao giờ chán. Dù có cả tủ đồ nhưng các nàng vẫn cảm thấy họ “chẳng có gì để mặc”. Vậy nên, quần áo luôn là lựa chọn hàng đầu cho các chàng nếu đang muốn chọn mua một món quà cho cô gái của mình. Với quần áo, các chàng có thể thỏa sức lựa chọn từ sơ mi, áo phông, quần jean, quần âu cho tới váy/ đầm… Chỉ cần lưu ý một chút tới kiểu dáng, màu sắc hợp với xu hướng và phong cách mà “nửa kia” của mình yêu thích thôi là đã có được món quà các nàng ưng ý
4. Quần áo: Với mỗi cô nàng, thời trang luôn là niềm yêu thích không bao giờ chán. Dù có cả tủ đồ nhưng các nàng vẫn cảm thấy họ “chẳng có gì để mặc”. Vậy nên, quần áo luôn là lựa chọn hàng đầu cho các chàng nếu đang muốn chọn mua một món quà cho cô gái của mình. Với quần áo, các chàng có thể thỏa sức lựa chọn từ sơ mi, áo phông, quần jean, quần âu cho tới váy/ đầm… Chỉ cần lưu ý một chút tới kiểu dáng, màu sắc hợp với xu hướng và phong cách mà “nửa kia” của mình yêu thích thôi là đã có được món quà các nàng ưng ý.
3. Túi xách: Sự phổ biến của túi xách trong hơn 100 năm qua đã phản ánh sự độc lập trong tài chính và vị trí xã hội của phụ nữ. Chiếc túi xách không chỉ có tác dụng lưu trữ vật dụng mà còn phải thể hiện được đẳng cấp của chủ nhân, giúp họ nổi bật trong đám đông.
5. Túi xách: Sự phổ biến của túi xách trong hơn 100 năm qua đã phản ánh sự độc lập trong tài chính và vị trí xã hội của phụ nữ. Chiếc túi xách không chỉ có tác dụng lưu trữ vật dụng mà còn phải thể hiện được đẳng cấp của chủ nhân, giúp họ nổi bật trong đám đông. Hãy điều chỉnh trong nhu cầu của cô ta và phạm vi tài chính của bạn khi chọn món quà này.
Đồng hồ đeo tay: Đồng hồ đeo tay làm tôn lên giá trị của người phụ nữ. Bởi nó không chỉ mang đến sự tiện dụng mà còn điểm tô thêm nét đẹp, sự cuốn hút trên đôi tay họ. Vì thường có giá khá cao nên khi quyết định chọn mua đồng hồ làm quà 20/10 cho mẹ, vợ hay chị gái thì bạn nên tham khảo những nơi mua hàng uy tín.
6. Đồng hồ đeo tay: Đồng hồ đeo tay làm tôn lên giá trị của người phụ nữ. Bởi nó không chỉ mang đến sự tiện dụng mà còn điểm tô thêm nét đẹp, sự cuốn hút trên đôi tay họ. Vì thường có giá khá cao nên khi quyết định chọn mua đồng hồ làm quà 20/10 cho mẹ, vợ hay chị gái thì bạn nên tham khảo những nơi mua hàng uy tín.
Một đôi giày: Ngoài đồ trang sức ra thì một đôi giày cũng là một món quà mà đa số phụ nữ đều thích. Nếu người yêu bạn đã có hẳn một bộ sưu tập giày cao gót thì hãy tặng cho cô ta một đôi Converse hay đại loại như vậy. Thật tuyệt vời nếu bạn tìm đúng size của cô ấy chắc chắn cô ấy sẽ vui sướng lên vì sự tinh tế của bạn.
7. Một đôi giày: Ngoài đồ trang sức ra thì một đôi giày cũng là một món quà mà đa số phụ nữ đều thích. Thật tuyệt vời nếu bạn tìm đúng size của cô ấy chắc chắn cô ấy sẽ vui sướng lên vì sự tinh tế của bạn.
Đồ gia dụng: Cùng với sự phát triển của công nghệ, kỹ thuật, phụ nữ ngày càng được giải phóng khỏi những công việc không tên ngay trong chính ngôi nhà của mình. Để giúp bà xã của bạn có thêm thời gian rảnh rỗi chăm sóc bản thân, vui đùa cùng con cái hay cùng bạn tận hưởng những giây phút lãng mạn, hãy dành tặng cô ấy những món đồ gia dụng mới như một chiếc máy hút bụi kèm lau nhà, một chiếc máy giặt thế hệ mới siêu tiết kiệm và cực kỳ tiện ích hay chiếc bếp từ hoặc lò nướng mới hỗ trợ cô ấy trong công việc bếp núc...
8. Đồ gia dụng: Cùng với sự phát triển của công nghệ, kỹ thuật, phụ nữ ngày càng được giải phóng khỏi những công việc không tên ngay trong chính ngôi nhà của mình. Để giúp bà xã của bạn có thêm thời gian rảnh rỗi chăm sóc bản thân, vui đùa cùng con cái hay cùng bạn tận hưởng những giây phút lãng mạn, hãy dành tặng cô ấy những món đồ gia dụng mới như một chiếc máy hút bụi kèm lau nhà, một chiếc máy giặt thế hệ mới siêu tiết kiệm và cực kỳ tiện ích hay chiếc bếp từ hoặc lò nướng mới hỗ trợ cô ấy trong công việc bếp núc...

Hoa Lê

(Tổng hợp)

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.