8 sự kiện 'nóng' của thế giới 24h qua

(Baonghean.vn) -Nữ phi công huyền thoại “quý bà MiG” qua đời ở tuổi 86; Tân Tổng thống Zimbabwe công bố nội các gồm 22 thành viên; Hàn-Mỹ không xem xét các biện pháp quân sự chống Triều Tiên;  Nhật hoàng ấn định thời điểm thoái vị;... là những tin tức quốc tế nổi bật 24h qua.

1. Nữ phi công huyền thoại “quý bà MiG” qua đời ở tuổi 86
Bức ảnh chụp nữ phi công thử nghiệm huyền thoại Liên Xô Marina Popovich hồi năm 1972. Ảnh: TASS.
Bức ảnh chụp nữ phi công thử nghiệm huyền thoại Liên Xô Marina Popovich hồi năm 1972. Ảnh: TASS.

“Phi công huyền thoại, bà Marina Popovich, người còn được biết tới với biệt danh ‘quý bà MiG’ đã qua đời ở tuổi 86. “Bà Marina Popovich đã thiết lập 102 kỷ lục hàng không thế giới, trong đó đáng chú ý có 10 kỷ lục với máy bay hạng nặng Antonov An-22 Antei.

Bà Marina Popovich cũng là nữ phi công đầu tiên trên thế giới vượt “rào” âm thanh trên chiến đấu cơ MiG-21 với vận tốc 2.320 km/h.

Bà Popovich là kiện tướng thể thao Liên Xô, tiến sĩ khoa học kỹ thuật, giáo sư, hội viên Hội nhà văn Nga. Bà được trao tặng nhiều huân, huy chương vì thành tựu của mình.

2. Nổ nhà máy hoá chất ở Nhật Bản làm 10 người bị thương

no nha may hoa chat o nhat ban lam 10 nguoi bi thuong hinh 1
Hiện trường vụ nổ. Ảnh: Channel NewsAsia

Theo xác nhận của Cơ quan cứu hỏa địa phương, vụ nổ xảy ra vào khoảng 8h30 sáng 1/12 (theo giờ địa phương), tại Công ty hóa chất Arakawa chuyên sản xuất và kinh doanh hóa chất cho các đơn vị sản xuất giấy, nhựa, mực in, keo...

Có ít nhất 14 người bị thương trong vụ nổ, lực lượng cứu hỏa đã nỗ lực để dập tắt đám cháy, khi những cột khói đen vẫn ngùn ngụt bốc lên cao và bao kín khu vực.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, chính quyền địa phương đã đưa ra thông báo và khuyên những người dân sống gần khu vực nhà máy nên sơ tán để đảm bảo an toàn.

3. Tân Tổng thống Zimbabwe công bố nội các gồm 22 thành viên

Tân Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa. Nguồn: AFP/TTXVN
Tân Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa. Nguồn: AFP/TTXVN

Tân Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ngày 1/12 đã công bố 22 thành viên nội các, phần lớn trong đó thuộc đảng ZANU-PF cầm quyền. 

Trong số 22 thành viên nội các có cựu Tham mưu trưởng Quân đội quốc gia Zimbabwe Sibusiso Moyo được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng; người đứng đầu Không quân nước này, Perence Shiri được chỉ định làm Bộ trưởng Đất đai và Văn hóa; ông Patrick Chinamasa làm Bộ trưởng Tài chính; ông Obert Mpofu vẫn làm Bộ trưởng Nội vụ, cựu Bộ trưởng an ninh nhà nước Kembo Mohadi làm Bộ trưởng Quốc phòng và ông Ziyambi Ziyambi làm Bộ trưởng Tư pháp.... 

4. Hàn-Mỹ không xem xét các biện pháp quân sự chống Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Moon Jae-In tại cuộc gặp ở New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Moon Jae-In tại cuộc gặp ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức thuộc Phủ tổng thống Hàn Quốc ngày 1/12 cho biết, nước này và Mỹ hiện không xem xét bất kỳ phương án quân sự nào, kể cả việc bao vây bằng hải quân, chống Triều Tiên.

Phát biểu trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon và người đồng cấp Mỹ Trump tiến hành cuộc điện đàm lần thứ hai chỉ trong vòng hai ngày qua để thảo luận cách kiềm chế các công nghệ tên lửa đang có nhiều tiến bộ của Triều Tiên.

Tuyên bố của Nhà Trắng nêu rõ lãnh đạo Mỹ-Hàn đã khẳng định hành động phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên không chỉ tiềm ẩn nguy cơ đe dọa hai nước mà còn cả thế giới.

5. Lễ kỷ niệm 42 năm Quốc khánh Lào

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith phát biểu tại buổi lễ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith phát biểu tại buổi lễ.

Sáng 1/12, tại Vientiane đã diễn ra Lễ kỷ niệm trọng thể Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào lần thứ 42 (2/12/1975-2/12/2017).

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Lào, các vị Đại sứ, Đại diện ngoại giao của hơn 40 nước và các tổ chức quốc tế tại Lào. Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cùng phu nhân tham dự buổi lễ. 

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith gửi lời cảm ơn chân thành tới các vị Đại sứ cùng phu nhân, phu quân, đại diện ngoại giao các nước và các tổ chức quốc tế đã đến tham dự và gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào nhân 42 năm Quốc khánh Lào.

6. Nhật hoàng ấn định thời điểm thoái vị
Nhật hoàng Akihito ra một thông báo tại ngai hoa cúc vào tháng 11 năm nay. Ảnh: EPA
Nhật hoàng Akihito ra một thông báo tại ngai hoa cúc vào tháng 11 năm nay. Ảnh: EPA

Dự kiến, Nhật hoàng Akihito sẽ thoái vị vào ngày 30/4/2019, sau khi Hội đồng Nội chính Hoàng gia đưa ra quyết định trong cuộc họp hôm 1/12, với sự có mặt của Hội đồng Hoàng gia, chính trị gia, quan chức tư pháp và thành viên gia đình Hoàng gia.

Kế đó, con trai trưởng của Nhật hoàng là thái tử Naruhito, 57 tuổi sẽ tiến hành lễ đăng cơ để ngồi vào Ngai Hoa Cúc ngay trong ngày 1/5/2019.

Nhật hoàng từng bày tỏ mong muốn này của ngài từ năm 2016, khi cảm thấy mình quá già và không còn đủ sức khỏe. Tuy nhiên, phải đến 8/12 này nội các mới chính thức thông qua quyết định này, Thủ tướng Shinzo Abe cho biết.

7. Xả súng ở trường đại học Pakistan, gần 30 người thương vong

 Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Reuters
Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Reuters
Ít nhất 13 người đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương khi các phần tử Taliban tấn công một viện đào tạo Nông nghiệp ở Peshawar, Bắc Pakistan.
Theo Independent, các tay súng bịt mặt đã ập vào Viện đào tạo Nông nghiệp ở Peshawar (Bắc Pakistan) lúc sáng sớm hôm 1/12, tấn công một nhân viên bảo vệ rồi tràn vào trường uy hiếp các sinh viên.
“Chúng tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng súng”, Ahteshan ul-Haq – một sinh viên bị thương kể lại. “Tôi bật dậy và thấy mọi người đang bỏ chạy tán loạn. Nhiều người hét lên rằng trường đã bị Taliban tấn công.”
Theo Ahteshan, kí túc xá của trường là nơi ở của khoảng 400 sinh viên. Nhưng vài ngày gần đây, phần lớn sinh viên đã về nhà nghỉ lễ nên chỉ còn khoảng 120 người ở lại.

8. Nga tuyên bố sẽ "cấm cửa" các nhà báo Mỹ đến Duma quốc gia

Một cuộc họp của Duma Quốc gia Nga. (Nguồn: Washington Times)
Một cuộc họp của Duma Quốc gia Nga. (Nguồn: Washington Times)
Ngày 1/12, Chủ tịch Ủy ban quy chế và giám sát Duma quốc gia (Hạ viện) Nga, bà Olaga Savastyanova tuyên bố sẽ cấm các nhà báo thuộc các phương tiện thông tin đại chúng Mỹ đến Hạ viện.

Hiện dự thảo quyết định đang được Ủy ban xem xét và trong ngày  2/12 sẽ được trình lên Hội đồng Duma. Các cơ quan lập pháp địa phương cũng được khuyến nghị áp dụng biện pháp tương tự. Theo bà Savastyanova, quyết định sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông qua, dự kiến vào tuần tới.

Phát biểu với báo giới, bà Savastyanova nhấn mạnh những biện pháp tương tự sẽ nhằm đáp trả việc tước giấy phép hoạt động của các nhà báo kênh truyền hình Russia Today (RT) tại Quốc hội Mỹ.
Thái Bình
(Tổng hợp)

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.