8 sự kiện 'nóng' của thế giới 24h qua

(Baonghean.vn) - Ông Trump công bố chiến lược an ninh mới với 4 lợi ích quốc gia cốt lõi; Nhật Bản sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore; Mỹ phủ quyết nghị quyết Liên Hiệp Quốc về Jerusalem;... là những tin tức quốc tế nổi bật 24h qua.

1. Ông Trump công bố chiến lược an ninh mới với 4 lợi ích quốc gia cốt lõi

my cong bo chien luoc an ninh moi voi 4 loi ich quoc gia cot loi hinh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 18/12. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tổng thống Donald Trump công bố chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ. Chiến lược này dựa trên 4 trụ cột chính với mục đích khẳng định và thúc đẩy vai trò và tầm ảnh hưởng của nước Mỹ theo đúng chính sách “nước Mỹ trước tiên” của Tổng thống Donald Trump.

Mở đầu bài phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump tái khẳng định các giá trị Mỹ đồng thời nêu bật những thành tựu đã đạt được kể từ khi ông được bầu làm tổng thống trong mọi lĩnh vực bao gồm tăng trưởng kinh tế, chính trị và đối ngoại.

Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh, nước Mỹ cần có một chiến lược an ninh quốc gia mới để ứng phó với những thách thức đối với giá trị và ảnh hưởng của Mỹ và tiếp tục theo đuổi chính sách “nước Mỹ trước tiên”.

2. Ngoại trưởng Hàn Quốc-Nhật Bản hội đàm, bàn nhiều vấn đề nóng

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha (trái) cùng người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono. (Nguồn: Kyodo)
Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha (trái) cùng người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono. (Nguồn: Kyodo)

Theo Yonhap và Reutes, ngày 19/12, các quan chức ngoại giao hàng đầu của Nhật Bản và Hàn Quốc đã hội đàm về quan hệ song phương tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, vài ngày trước khi Seoul được cho là sẽ thông báo kết quả của việc xem xét lại một thỏa thuận song phương vốn được ký kết nhằm chấm dứt những căng thẳng kéo dài về vấn đề phụ nữ mua vui trong thời chiến.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha cùng người đồng cấp nước chủ nhà Taro Kono đã thảo luận về chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên cũng như quan hệ Tokyo-Seoul liên quan đến thỏa thuận phụ nữ mua vui được ký kết vào tháng 12/2015.

3. Hàng trăm lính thủy đánh bộ Hàn Quốc và Mỹ tiến hành tập trận chung

Lính thủy đánh bộ Mỹ tập trận chung với binh sỹ Hàn Quốc tại bờ biển Pohang. Nguồn: Getty Images/ TTXVN
Lính thủy đánh bộ Mỹ tập trận chung với binh sỹ Hàn Quốc tại bờ biển Pohang. Nguồn: Getty Images/ TTXVN

Theo Yonhap, quân đoàn thủy quân lục chiến Hàn Quốc ngày 19/12 cho biết, hàng trăm lính thủy đánh bộ của nước này và Mỹ đã phối hợp tiến hành cuộc tập trận mùa Đông ở khu vực đồi núi PyeongChang, miền Đông Hàn Quốc.

Cuộc tập trận kéo dài 3 tuần này đã bắt đầu từ ngày 4/12 tại trại huấn luyện trên núi Hwangbyeong như một phần trong Chương trình tập trận của thủy quân lục chiến Hàn Quốc. Tham gia cuộc tập trận chung này gồm có hơn 220 lính thủy đánh bộ Hàn Quốc và khoảng 220 lính thủy đánh bộ Mỹ đóng tại căn cứ Okinawa của Nhật Bản. 

4. Mỹ phủ quyết nghị quyết Liên Hiệp Quốc về Jerusalem

Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley trong phiên bỏ phiếu ngày 19/2.  Ảnh: Reuters
Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley trong phiên bỏ phiếu ngày 19/2. Ảnh: Reuters

Mỹ là nước duy nhất phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an (HĐBA) do Ai Cập soạn thảo, kêu gọi Washington rút lại tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel rạng sáng 19/12 (giờ VN). Nước Mỹ lại một lần nữa bị cô lập tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) sau quyết định ngày 6/12 của Tổng thống Donald Trump.

14 quốc gia còn lại, bao gồm 4 thành viên thường trực của HĐBA, dù không đề cập trực tiếp tới ông Trump hay chính quyền Washington, đã bày tỏ "sự tiếc nuối sâu sắc tới quyết định gần đây liên quan tới địa vị của Jerusalem". 

Dự thảo nghị quyết do Ai Cập soạn thảo và thúc đẩy bỏ phiếu khẳng định "bất kỳ quyết định và hành động nào làm thay đổi hiện trạng, địa vị và thành phần nhân khẩu học của thành phố Jerusalem là vô hiệu pháp lý, không có ý nghĩa và phải bị hủy bỏ bởi các nghị quyết liên quan của HĐBA".

5. Nga bắt giữ một công dân Na Uy bị tình nghi làm gián điệp

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Reuters, ngày 19/12, hãng thông tấn RIA dẫn nguồn tin một tòa án Moskva cho biết Nga đã bắt giữ một công dân Na Uy bị tình nghi thực hiện hoạt động gián điệp.

Theo đó, Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) đã bắt quả tang công dân Na Uy này nhận các tài liệu mật về Hải quân Nga từ một công dân địa phương.

Trước đó, Ngày 11/12, Tòa án thành phố Moskva đã kết án doanh nhân Raivo Susi người Estonia vì tội hoạt động gián điệp.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ ông Susi khi đang quá cảnh tại sân bay Sheremetyevo trên hành trình từ thủ đô Tallinn đến Tajikistan.

6. Bangladesh: Giẫm đạp tại đám tang khiến 10 người thiệt mạng

hang chuc nguoi thuong vong do giam dap nhau de lay thuc an mien phi hinh 1
Một vụ giẫm đạp lên nhau. Ảnh minh họa của Khaam Press.

Giới chức Bangladesh vừa cho biết, ít nhất 10 người đã thiệt mạng và hơn 50 người bị thương trong một vụ giẫm đạp xảy ra tại đám tang của một chính trị gia nước này ở thành phố Chittagong, miền Đông Nam đất nước trong ngày 18/12.

Cảnh sát và giới chức y tế cho biết, số người thiệt mạng có thể tăng do có ít nhất 15 người đang bị thương nặng. Nguyên nhân dẫn đến vụ giẫm đạp là do có khoảng 100.000 người đã chen lấn, xô đẩy cùng một lúc để lấy thức ăn do ban tổ chức lễ tang phân phát miễn phí.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để giải tán đám đông và lập lại trật tự. Vụ giẫm đạp tại đám tang của một cựu lãnh đạo đảng cầm quyền của Bangladesh và từng giữ chức thị trưởng thành phố Chittagong./.

7. Con trai cố lãnh đạo Gaddafi ra tranh cử Tổng thống Libya khi đất nước hỗn loạn

Ông Saif Gaddafi (giữa), con trai của cựu lãnh đạo Muammar Gaddafi chuẩn bị vận động tranh cử Tổng thống.
Ông Saif Gaddafi (giữa), con trai của cựu lãnh đạo Muammar Gaddafi chuẩn bị vận động tranh cử Tổng thống.

Theo hãng tin Sputnik, một số nguồn tin đã từng nói rằng ông Saif Gaddafi, con trai của cựu Tổng thống Libya Muammar Gaddafi có ý định tiến hành vận động để tranh cử Tổng thống vào năm tới.

Ông Basem al-Hashimi al-Soul, phát ngôn viên của gia đình Gaddafi, mới đây đã xác nhận rằng ông Saif sẽ tranh cử Tổng thống trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti.

“Ông Saif sẽ tuyên bố vận động tranh cử Tổng thống trong tương lai. Đây là quyết định cuối cùng chứ không còn thảo luận trong nội bộ gia đình nữa. Nó sẽ được công bố trên truyền hình và truyền thông đại chúng trong một ngày sẽ sớm được ấn định”, ông al-Soul cho biết.

Ông cũng nói thêm rằng, “Saif al-Islam Gaddafi, con trai của cựu Tổng thống Libya, vẫn được sự ủng hộ của nhiều bộ tộc, qua đó là điều kiện thuận lợi để ông có thể tham gia tranh cử trong năm 2018”.

8. Tàu hỏa trật đường ray, lao xuống cao tốc ở Mỹ

Đoàn tàu trật đường ray lao xuống cao tốc phía dưới. Ảnh: Twitter/WSDOT Tacoma traffic.
Đoàn tàu trật đường ray lao xuống cao tốc phía dưới. Ảnh: Twitter/WSDOT Tacoma traffic.

Đoàn tàu chở khách của Amtrak trật khỏi đường ray trên cầu và lao xuống đường cao tốc liên bang I-5 phía dưới tại hạt Pierce, nằm giữa thành phố Tacoma và Olympia, bang Washington lúc 7h40 ngày 18/12, theo CTV News. 

Nhà chức trách cho biết trên tàu có 77 hành khách và 7 nhân viên. Tai nạn làm ít nhất ba người thiệt mạng, khoảng 100 người phải nhập viện trong đó có hơn 10 người nguy kịch. Không có tài xế nào thiệt mạng. Mọi làn đường I-5 hướng về phía nam phải ngừng hoạt động.

Giới chức địa phương vài tuần trước cảnh báo đường ray có thể không đủ an toàn để các đoàn tàu di chuyển với vận tốc cao hơn. Sơ đồ của sở giao thông vận tải bang Washington cho thấy tốc độ tối đa của tàu giảm từ 127 km/h xuống 48 km/h ngay trước khi đến đoạn cua vượt qua I-5.

Thái Bình

(Tổng hợp)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.