8 sự kiện ưnóng' của thế giới ngày qua

(Baonghean.vn) - Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa;Thổ Nhĩ Kỳ phát lệnh bắt hơn 300 quân nhân dính đến giáo sĩ Gulen; ông Obama tái xuất với chuyến công du châu Á;... là những tin tức quốc tế nổi bật ngày qua.

1. Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa
Hình ảnh một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: Getty.
Hình ảnh một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: Getty.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ  James Mattis cho biết, rạng sáng 29/11 Triều Tiên vừa phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa hiện đại nhất cho đến nay.

Theo BBC, Lầu Năm Góc trước đó cho biết, tên lửa của Triều Tiên bay được 1.000 km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, vụ phóng được thực hiện tại bãi thử Pyongsong.  Trong khi đó, quân đội Hàn Quốc thông báo tên lửa Triều Tiên đã đạt độ cao 4.500km và bay được 960km.

Phát biểu tại Nhà Trắng trong khi báo cáo tình hình cho Tổng thống Trump, ông Mattis cho biết: 'Khách quan mà nói, tên lửa bay cao hơn bất kỳ vụ phóng nào trước đó'.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, sẽ theo dõi diễn biến tình hình, đồng thời khẳng định sẽ không thay đổi chính sách “đang có” của nước này trong vấn đề Triều Tiên.

Ngay sau vụ phóng, Hàn Quốc ngay lập tức tiến hành diễn tập bắn tên lửa đáp trả. 

2. Thổ Nhĩ Kỳ phát lệnh bắt hơn 300 quân nhân dính đến giáo sĩ Gulen

tho nhi ky phat lenh bat hon 300 quan nhan dinh den giao si gulen hinh 1
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt các quân nhân dính vào đảo chính quân sự hồi năm 2016. Ảnh: Shuttercock.

Hãng thông tấn Nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ hôm 29/11 cho biết, các công tố viên nước này đã phát lệnh bắt giữ 360 người trong chiến dịch chống lại những người được cho là ủng hộ giáo sĩ Fethullah Gulen đang lưu vong tại Mỹ.

Theo đó, lệnh bắt giữ áp dụng với 333 binh lính, hầu hết những người này đều đang thực hiện nhiệm vụ, và 27 dân thường. Những người này bị tình nghi tham gia vào một mạng lưới ủng hộ giáo sĩ Gulen trong quân đội.

Theo Hãng thông tấn trên, chiến dịch bắt giữ những người tình nghi đang được diễn ra. Thổ Nhĩ Kỹ cáo buộc giáo sĩ Gulen đứng đằng sau cuộc đảo chính bất thành vào tháng 7/2017.

3. Ông Obama tái xuất với chuyến công du châu Á

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.  Ảnh: Reuters
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: Reuters

Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), cựu Tổng thống Obama hôm 29/11 đã bắt đầu chuyến công du châu Á kéo dài 3 ngày. Trở lại châu Á lần này, ông Obama dự kiến sẽ gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau khi tham dự và có bài phát biểu tại Hội nghị kinh doanh.

Ông Obama và ông Tập được cho là sẽ thảo luận về các vấn đề như kinh tế toàn cầu, biến đổi khí hậu và nhiều vấn đề khác.

Kết thúc chuyến thăm Trung Quốc, ông Obama sẽ tới Ấn Độ và gặp gỡ Thủ tướng Narendra Modi tại New Delhi.

Kết thúc chuyến công du châu Á, ông Obama sẽ tới Pháp và cũng sẽ có một số bài diễn văn tại các sự kiện ở đây. Các trợ lý của ông không loại trừ khả năng ông Obama có thể gặp gỡ Tổng thống Emmanuel Macron khi ở Pháp.

4. Indonesia mở cửa lại sân bay Bali
Các hành khách bị mắc kẹt ở sân bay do núi lửa phun tráo. (Ảnh: Reuters)
Các hành khách bị mắc kẹt ở sân bay do núi lửa phun tráo. Ảnh: Reuters

Sân bay Bali đã được mở cửa lại vào  ngày 29/11, hai ngày sau khi núi lửa  phun trào khiến tro bụi bao trùm khắp hòn đảo du lịch, giới chức Indonesia cho biết.

Trước đó không lâu, giới chức hàng không hạ mức cảnh báo xuống "màu da cam", thấp hơn một cấp độ so với mức nguy hiểm nhất.

Quyết định khôi phục lại các hoạt động của sân bay được đưa ra sau một cuộc họp khẩn cấp tại sân bay, đánh giá các điều kiện thời tiết, các cuộc thử nghiệm và dữ liệu từ AirNav cũng như các tổ chức khác, AirNav cho biết.

Hãng hàng không Singapore Airlines tuyên bố sẽ nối lại các chuyến bay từ Singapore tới Bali vào 29/11.. Trong khi Qantas Airways của Australia cho biết chi nhánh của hãng là Jetstar sẽ vận hành 16 chuyến bay tới Australia vào hôm 30/11 để đưa 3.800 hành khách mắc kẹt về nhà.

5. Mỹ bắt kẻ giết người hàng loạt quái đản

Nghi phạm Howell Emmanuel Donaldson (áo trắng, phải) lúc bị bắt .  Ảnh: TWITTER
Nghi phạm Howell Emmanuel Donaldson (áo trắng, phải) lúc bị bắt . Ảnh: TWITTER

Tối 28/11 (tức sáng 29/11, giờ VN), cảnh sát Mỹ thông báo đã bắt giữ được nghi phạm giết người hàng loạt bị cáo buộc sát hại 4 nạn nhân trong nhiều tuần qua tại thành phố Tampa thuộc bang Florida (Mỹ).

Sĩ quan Brian Dugan - cảnh sát trưởng thành phố Tampa, cho biết nghi phạm Howell Emmanuel Donaldson, 24 tuổi, bị bắt giữ vào buổi trưa cùng ngày sau khi cảnh sát nhận được thông báo rằng tên này mang theo vũ khí vào một nhà hàng McDonald (có nguồn tin nói tên này từng làm việc tại nhà hàng này).

Vài giờ sau vụ bắt giữ, cảnh sát đã có đầy đủ thông tin để cáo buộc tên này liên quan tới 4 vụ giết người trước đó tại khu dân cư Seminole Heights.

Vụ việc khiến người ta lo ngại về mặt động cơ giết người hàng loạt như trong vụ thảm sát ở Las Vegas vừa qua đến giờ vẫn chưa hiểu được động cơ giết người là gì.
6. Mỹ sẽ không sớm rút quân khỏi Syria
Binh sĩ Mỹ. Ảnh: Alwaght.
Binh sĩ Mỹ. Ảnh: Alwaght.

Đây là nhận định của giới chuyên gia, trong bối cảnh vòng đàm phán hòa bình mới về Syria sẽ diễn ra hôm 29/11 tại Geneva. Rất nhiều nhà phân tích Mỹ cho biết, họ không hy vọng nhiều về kết quả đàm phán, cũng như việc Mỹ sẽ rút quân.

Theo các nhà phân tích tại Mỹ, Lầu Năm Góc không hề có ý định nhanh chóng rút quân khỏi Syria. Mỹ muốn thấy tình hình ổn định và kết quả chính trị rõ ràng cho Syria trước khi rút quân.
Thực tế, điều này cũng đã được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đề cập trong một phát biểu hôm 13/11, theo đó, ông nhấn mạnh sự hiện diện quân sự về lâu dài tại Syria là nhằm ngăn chặn sự trỗi dậy của những nhóm cực đoan mới.
7. Israel ngăn cản các nhà ngoại giao Thụy Sĩ tới Dải Gaza
Lực lượng an ninh trung thành với Hamas gác tại cửa khẩu Rafah,phía nam Dải Gaza ngày 18/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Lực lượng an ninh trung thành với Hamas gác tại cửa khẩu Rafah,phía nam Dải Gaza ngày 18/11. Nguồn: AFP/TTXVN

Ngày 29/11, một quan chức Israel cho hay, nước này sẽ không cho phép các nhà ngoại giao Thụy Sĩ tới Dải Gaza cho đến khi có thông báo mới sau những cuộc họp gần đây của họ với các lãnh đạo của phong trào Hamas.

Một quan chức giấu tên cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman đã ra lệnh ngăn cản các nhà ngoại giao này đi từ lãnh thổ Israel đến khu vực của người Palestine. Theo nguồn tin, mệnh lệnh trên vẫn sẽ có hiệu lực "cho đến khi có thêm thông tin chi tiết."

Hiện Israel đang kiểm soát tất cả lối vào Dải Gaza ngoại trừ cửa khẩu duy nhất nối với Ai Cập.

Hôm 28/11, phái viên của Thụy Sĩ, ông Julien Thoni đã gặp người đứng đầu phong trào Hồi giáo Hamas Yahya Sinwar tại dải Gaza . Ít nhất một cuộc họp giữa các nhà ngoại giao Thụy Sỹ và các nhà lãnh đạo Hamas đã diễn ra gần đây. 

8. Hoàng tử Saudi Arabia chi hơn 1 tỷ USD để dàn xếp cáo buộc tham nhũng

Hoàng tử Saudi Arabia Miteb bin Abdullah. Nguồn: Getty
Hoàng tử Saudi Arabia Miteb bin Abdullah. Nguồn: Getty
Với khoản tiền hơn 1 tỷ USD nộp cho nhà chức trách, Hoàng tử Saudi Arabia Miteb bin Abdullah đã được trả tự do sau hơn 20 ngày bị giam giữ trong một chiến dịch chống tham nhũng của nước này. 

Một quan chức Saudi Arabia cho biết Hoàng từ Miteb được thả ngày 28/11 sau khi đạt được thỏa thuận dàn xếp với nhà chức trách Saudi Arabia. 

Theo nguồn tin này, số tiền chính xác trong thỏa thuận này không được công bố song được cho là hơn 1 tỷ USD. Cũng theo thỏa thuận này, Hoàng tử Miteb phải thừa nhận tham nhũng. 

Thái Bình

(Tổng hợp)

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.