8 tư duy khác biệt của các tỷ phú

Theo Phiên An (theo CNBC) (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Ngoài khác biệt về tài sản với người thường, các tỷ phú còn có những tư duy riêng về lập nghiệp, đầu tư, cạnh tranh và nhìn nhận thất bại.

Nếu bạn muốn trở thành triệu phú USD hay thậm chí có giấc mơ lớn hơn - một tỷ phú - thì bạn nên bắt đầu suy nghĩ giống như họ. Vì thế, hiểu được suy nghĩ của những người thành công để học hỏi sự khôn ngoan của họ là một cách không thể bỏ lỡ. CNBC Make It đã tập họp 8 câu nói của các nhà tỷ phú tự thân mà những tư duy của họ có thể làm thay đổi suy nghĩ của bạn về tiền bạc, thành công và sự đổi mới.

Lập nghiệp từ ngân sách nhỏ

8 tư duy khác biệt của các tỷ phú ảnh 1

“Tôi nghĩ rằng cũng giống như mọi thứ giới hạn khác, tính tiết kiệm sẽ dẫn đến sự sáng tạo. Cách duy nhất để thoát khỏi chiếc hộp chật hẹp là tạo ra một lối thoát", Jeff Bezos - Nhà sáng lập kiêm CEO Amazon, tỷ phú giàu nhất thế giới nhắn nhủ.

Bước một để tạo công ty thành công

“Điều ưu tiên: bán hàng khắc phục được tất cả. Chưa từng có công ty nào thành công mà không nhờ vào bán hàng. Bất kỳ ai đã từng nói với bạn rằng 'Đừng lo lắng về việc bán hàng, sau này bạn có thể phát triển và lo lắng về nó'. Họ đang nói dối bạn đấy. Họ sẽ thất bại, bạn cũng sẽ thất bại thôi. Bạn phải có khả năng bán và bạn có biết ai thật sự phải là nhân viên bán hàng giỏi nhất trong công ty không? Là bạn đó", Mark Cuban - doanh nhân và nhà đầu tư trong chương trình Shark Tank Mỹ đề cao vai trò của khâu bán hàng.

Quan hệ tiền bạc và sự nghiệp

“Khi tôi nhìn lại bất cứ điều gì đã trả qua trong quá khứ cùng với những thành công thì phần thưởng lớn nhất của tôi là những nhân viên và các mối quan hệ có được. Tiền bạc chỉ là sự bất ngờ. Ý tôi là một sự bất ngờ tốt đẹp mà tôi đã đạt được khi đang tham gia vào một cuộc chơi mà tôi yêu thích", Ray Dalio - Nhà sáng lập Bridgewater Associates rút ra nguồn cảm hứng của chính mình.

Tâm thế trong cạnh tranh

“Tôi luôn nghĩ về thời gian là vận động viên điền kinh tại Oregon. Tôi đã cạnh tranh với các vận động viên tốt hơn, nhanh hơn, có năng khiếu về thể chất hơn. Nhiều người trong số họ là những ứng viên Olympic tương lai. Nhưng lúc đó, tôi đã rèn luyện bản thân phải quên đi sự thật không vui này.

Người ta thường cho rằng sự cạnh tranh luôn là điều tốt, rằng nó luôn luôn mang lại điều tốt nhất cho mọi người, nhưng đó chỉ là sự thật đối với những ai có thể quên đi được sự cạnh tranh. Điều tôi học được từ khoảng thời gian này: nghệ thuật quên lãng cũng là nghệ thuật cạnh tranh.

Và bây giờ tôi vẫn luôn tự nhắc mình về điều đó. Bạn phải quên đi giới hạn của chính mình. Bạn phải quên đi những nghi ngờ, nỗi đau và quá khứ của bạn", Phil Knight - Nhà sáng lập Nike, tác giả cuốn tự truyện “Shoe Dog” chia sẻ.

Chiến lược đầu tư dài hạn

“Hãy lập một danh mục đầu tư gồm các công ty có tổng thu nhập tăng qua các năm và đó cũng là giá trị thị trường của danh mục đầu tư này. Nếu bạn chưa sẵn sàng để sở hữu một cổ phiếu trong 10 năm thì đừng nghĩ đến việc sẽ được sở hữu nó trong vòng 10 phút", tỷ phú Warren Buffett nêu lời khuyên.

Cách nhìn nhận về thất bại

8 tư duy khác biệt của các tỷ phú ảnh 2

“Hãy dám thất bại. Nếu chưa từng trải qua thất bại, bạn vẫn chưa thực sự đổi mới", Elon Musk - CEO của Tesla và SpaceX nêu ngắn gọn.

Tạo động lực cho bản thân

“Điều tôi thích làm là tạo ra những điều làm tôi có thể tự hào. Nếu bạn tạo ra được những thứ mà bạn có thể tự hào, thì bạn có thể trở thành triệu phú hay tỷ phú nhờ vào sản phẩm đó. Bởi vì mọi người yêu thích những gì bạn tạo ra", tỷ phú Richard Branson - Nhà sáng lập tập đoàn Virgin nói.

Tuy nhiên, tỷ phú không là tất cả

"Tôi có thể hiểu được tham vọng muốn có hàng triệu USD, bởi đi kèm với điều đó là sự tự do đầy ý nghĩa. Nhưng khi bạn có quá nhiều tiền, tôi cam đoan rằng bạn vẫn chỉ ăn cùng một chiếc bánh hamburger mà thôi", Bill Gates - Nhà đồng sáng lập Microsoft nhận xét.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.