85 triệu đồng một bình hoa cao hai mét

Theo Thi Hà (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Được cắm bởi 3 nghệ nhân, bình hoa gồm 500 cành phi yến delphinium cần 6 người khiêng.

Chủ một cửa hàng hoa nhập khẩu ở quận 1 (TP HCM) cho biết, vừa hoàn thành và giao thành công bình hoa đồng nội giá 85 triệu đồng. Bình hoa này gồm 500 cành phi yến delphinium loại đặc biệt màu xanh, dài trên 1 m, và hoa đuôi chồn nhập khẩu cao khoảng 1,2 m mỗi cành.

Theo chủ cửa hàng hoa trên, bình này cao trên 2 m do 3-4 nghệ nhân chuyên nghiệp hoàn thành. Để vận chuyển, bình hoa cần một xe bán tải và 6 người khiêng. “Một đại gia ở quận 1 đặt mua để dành tặng vợ nhân 20/10. Nó là bình hoa độc đáo nhất năm nay và quy tụ những loại hoa lạ cửa hàng ít khi nhập về Việt Nam”, đại diện cửa hàng này nói.

85 triệu đồng một bình hoa cao hai mét  ảnh 1

Bình hoa có chiều cao trên 2m. Ảnh: Flowerbox.

Ngoài ra, cửa hàng cũng đã hoàn thành cặp bình hoa trị giá 132 triệu đồng, trong đó có bình 70 triệu đồng gồm hoa hồng trắng, lan hồ điệp, hoa sao Hà Lan, một số lá nhập nhuộm màu vàng và bạc. Còn bình 62 triệu đồng có hoa Allium và một số loại hoa khác.

Cũng có vài bình hoa “khủng” trị giá 30-40 triệu đồng, chủ một cửa hàng hoa ở quận 3 cho biết, năm nay khách đặt mua sớm. Các đơn hàng từ 1-6 triệu tăng 20% so với mọi năm dù giá hoa nhập khẩu tăng 20-25%, hoa nội địa tăng 10%. “Giá tăng cao nhưng năm nay nhu cầu của thị trường vẫn tốt nên lượng hoa nhập về vẫn tăng gấp rưỡi”, chủ cửa hàng nói.

Tại Hà Nội, chị Phượng, chủ cửa hàng hoa ở Đào Tấn cũng cho biết, năm nay khách đặt hoa sớm. Cả tuần nay cửa hàng chị nhận vài trăm đơn mỗi ngày. Ngoài các loại thông thường, những loại lạ như hoa quả táo, hồng Hà Lan về đến đâu hết đến đó. Đặc biệt, hoa quả táo, quả berry tím từ Hà Lan nửa triệu đồng một cành nhưng vẫn "cháy hàng”.

85 triệu đồng một bình hoa cao hai mét  ảnh 2

Hoa berry tím từ Hà Lan.

Đánh giá về thị trường năm nay, các chủ cửa hàng cho biết giá nhập khẩu tăng tới 25%. Nếu năm ngoái hoa hồng nhập khẩu chỉ 80.000 -100.000 đồng một bông thì năm nay lên 120.000 -150.000 đồng. Hoa hồng trong nước loại tuyển chọn cũng tăng 20.000 đồng lên 80.000 đồng một bông.

Theo các thương lái kinh doanh hoa, năm nay thời tiết thiếu thuận lợi nên nguồn cung trong nước không dồi dào như trước. Vì vậy, giá hoa cao và dự báo tăng vào hai ngày sát 20/10.

Ghi nhận tại làng hoa Vạn Thành (Đà Lạt), một cành hoa hồng có giá từ 2.500 đến 3.000 đồng, cao gấp 2,5 lần so với tháng trước và gấp ba lần so cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, giá hoa hồng đỏ tăng đột biến với mức 3.300 – 3.500 đồng một cành (cao hơn ngày thường ba lần). Trong khi đó, các loại hoa hồng khác như hồng vàng, trắng, ánh trăng, cánh sen... cũng dao động 2.500 – 2.800 đồng một cành, tăng 2 đến 2,5 lần so với cùng kỳ.

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.