8X thu tiền tỷ nhờ trồng...hoa sạch

Vừa thỏa mãn đam mê của mình đối với hoa hồng, chị Hằng Karose vừa có thể có thu nhập khá nhờ bán các sản phẩm được chế biến từ hoa hồng trồng trong vườn của chị.

a
Hoa hồng đang đua nhau nở trong vườn hồng của chị Hằng Karose. 

Người ta trồng rau sạch, mình trồng hoa sạch

Sau khi dẫn chúng tôi đi tham quan một vòng vườn hồng rộng bạt ngàn trên vườn đồi,chị Hằng Karose (Bùi Thị Thanh Hằng - sinh năm 1980) ở Xuân Mai (Chương Mỹ, Hà Nội) dừng lại, với tay hái mấy bông hồng nhung đỏ thắm rồi đưa chúng tôi và bảo: “Hồng nhung là giống hồng bản địa có mùi hương thơm nhất, đặc biệt, đây là hoa hồng tự nhiên, sạch 100% nên ngửi thoải mái mà không lo độc hại, thậm chí nếu thích có thể bứt cánh ăn luôn tại vườn”.

Chị Hằng chia sẻ, phần lớn mọi người đều nghĩ làm nông nghiệp sạch là trồng rau sạch, nuôi lợn sạch, nuôi gà sạch,... nhưng với chị, chị lại nghĩ ngay đến việc trồng hoa hồng sạch, vì chị yêu thích hoa hồng từ nhỏ.

Chị tâm sự mình có niềm đam mê với nông nghiệp tự nhiên và thích sưu tầm và gìn giữ các giống cây, con bản địa. Chị cho biết, nếu sử dụng các loại phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật thì những chất độc hại sẽ ngấm dần xuống mạch nước ngầm gây ô nhiễm, làm chai đất và mất đi sự trong lành, tinh khiết của khu vườn. Chủ nhân và công nhân trong vườn sẽ là những người chịu ảnh hưởng đầu tiên, sau nữa là những khách hàng của mình.

“Nghĩ vậy, tôi quyết tâm trồng hoa hồng theo phương pháp tự nhiên, kiên quyết nói không với phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật”. Hoa được chăm bón bằng phân chuồng ủ hoai kết hợp phủ rơm để tạo mùn cho đất. Quả thật, từng lớp đất tơi xốp, đen láy, màu mỡ có thể cảm nhận được rõ dưới bước chân chúng tôi.

Chị kể, sâu bệnh được chị khống chế bằng việc đa dạng hoá các loại cây trong vườn, tránh độc canh để tạo sự cân bằng của khu vườn tự nhiên cũng như sử dụng các loại chế phẩm tự nhiên như quả bồ hòn, rượu tỏi... để xua đuổi. Nước tưới cây cũng là nước giếng khoan chứ không phải là nước mặt từ ao hồ.

a
Mỗi ngày chị thu hái khoảng 10kg cánh hoa hồng, thậm chí có ngày tới 20kg nếu hoa nở rộ.

Đặc biệt, xung quanh mỗi vườn, chị tổ chức hàng rào ngăn cách và tạo vùng đệm (khu đất bỏ không) để tránh lây nhiễm chéo từ những khu vườn nhà bên cạnh (đây là điều kiện bắt buộc của phương pháp trồng hữu cơ).

Nhờ được trồng và chăm sóc theo phương pháp tự nhiên nên vườn hoa của chị lúc nào cũng nở rực rỡ, hương thơm tỏa lan, ong bướm bay dập dìu.

Thu hàng tỷ từ vườn hồng

Chị Hằng tâm sự, từ khi còn nhỏ, nhà chị đã trồng cả vườn hoa hồng mấy trăm gốc. Tuy nhiên, khi vườn hoa càng ngày mở rộng và chị muốn kinh doanh từ hoa thì chị phân vân, nếu trồng để lấy bông bán thì không đem lại hiệu quả kinh tế cao.

"Tôi muốn làm gì đó để tạo giá trị gia tăng trong nông nghiệp, cụ thể là giá trị gia tăng cho hoa hồng mà tôi trồng", chị nói. Khi đang lưỡng lự chưa biết làm thế nào, chị được một người bạn gợi ý thử chưng cất nước hoa hồng để dưỡng da.

a
Mỗi ngày chị Hằng thu hai khoảng 10 kg hoa hồng

“Tìm hiểu thêm, tôi thấy sản phẩm nước hoa hồng của nước ngoài giá thành khá đắt đỏ, trong khi đó, các loại hoa hồng bản địa tôi trồng trong vườn hoàn toàn có thể làm ra được những sản phẩm tương tự như vậy”, chị nói.

Chị cho biết đọc tài liệu nước ngoài đều thấy nói hồng đỏ là loại hoa phù hợp nhất để dưỡng da, đứng trên cả loại hồng Damask nổi tiếng của Bulgaria (vốn chỉ cho trữ lượng tinh dầu cao). Từ đó chị càng tự tin hơn với giống hồng bản địa mình chọn.

Từ ý tưởng đó, suốt hai năm trở lại đây, chị tập trung phát triển vườn hoa hồng, dồn hết thời gian rảnh và tâm huyết của mình tạo ra những sản phẩm từ những đóa hồng tự nhiên trồng trong vườn.

Giai đoạn chưng cất thử, chị phải thử đi thử lại nhiều lần. Đơn cử, các giống hoa hồng khác nhau khi chưng cất sẽ cho ra mùi khác nhau, cách nấu khác nhau cho ra mùi khác nhau, thời điểm hái hoa khác nhau cũng cho ra mùi khác nhau,...

Thử đi thử lại, chị đã tìm ra cho mình một công thức chuẩn ưng ý nhất khiến nhiều khách hàng "nghiện".

Đem mẫu nước cất hoa hồng đi kiểm tra tại nhiều nơi chị đều nhận được cùng kết quả: nước hoa hồng của chị hoàn toàn không chứa kim loại nặng và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, không nhiễm nấm và các loại vi sinh vật gây hại. Sản phẩm 100% nguyên chất, không chứa cồn hay bất kỳ phụ gia hay chất bảo quản nào.

Cơ sở sản xuất của chị cũng được Sở Y tế Hà Nội cấp chứng nhận là cơ đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Thành công với sản phẩm nước hoa hồng, chị lại tiếp tục làm cánh hoa hồng sấy (có thể uống như trà). Sản phẩm này có thể giúp người dùng xua đi nỗi lo sử dụng sản phẩm trà hoa trôi nổi trên thị trường.

Trung bình mỗi ngày chị thu hái khoảng 10 kg hoa hồng tươi (đã tách cuống chỉ lấy nguyên cánh hoa), thời điểm rộ hoa nhất chị thu hái khoảng 20 kg/ngày. Hoa trồng theo phương pháp tự nhiên nên sản phẩm làm ra phụ thuộc hoàn toàn vào lượng hoa nhiều hay ít, đúng rộ hay đợt cây nghỉ. Mỗi tháng, chị đang bán ra thị trường khoảng 2.000 lọ nước hoa hồng, doanh thu tới 250 triệu đồng/tháng.

Theo Vietnamnet

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.