90 học viên tham gia lớp tập huấn quản lý điều hành HTX kiểu mới

(Baonghean.vn) - Sáng 5/12, tại TP. Vinh, Liên minh HTX Nghệ An phối hợp với Trường bồi dưỡng cán bộ liên minh HTX Việt Nam mở lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý điều hành HTX kiểu mới.

Lớp bồi dưỡng gồm hơn 90 học viên, là đại diện các HTX đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Khóa học nhằm cung cấp kiến thức, công cụ, nội dung về quản lý, điều hành HTX kiểu mới và áp dụng vào thực tiễn sản xuất.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng. Ảnh: Quang An
Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng. Ảnh: Quang An

Tham gia lớp tập huấn, các học viên sẽ được tiếp thu những nội dung chính gồm: các chính sách phát triển HTX, quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX, k\ỹ năng quản lý điều hành HTX kiểu mới.

Trong ngày đầu tập huấn, các học viên được giảng viên Vũ Thị Bích Hà - Trường bồi dưỡng cán bộ liên minh HTX Việt Nam trực tiếp giảng dạy về các nội dung của HTX kiểu mới, trong đó nhấn mạnh HTX kiểu mới là HTX hoạt động đúng luật của luật HTX 2012.

Cô Vũ Thị Bích Hà - Giảng viên cao cấp của trường đào tạo cán bộ HTX Việt Nam trực tiếp giảng dạy các học viên. Ảnh: Quang An
Bà Vũ Thị Bích Hà - Giảng viên cao cấp của trường bồi dưỡng cán bộ HTX Việt Nam trực tiếp giảng dạy. Ảnh: Quang An

Tại lớp học, đại diện các HTX trên địa bàn tỉnh đã thảo luận về vấn đề nóng hiện nay là đầu ra của sản phẩm với  thưc trạng được mùa mất giá, các cuộc giải cứu nông sản. Để giải quyết vấn đề này, giảng viên Vũ Thị Bích Hà yêu cầu các học viên phải nắm rõ được 3 quy luật trong kinh tế thị trường gồm: giá trị, cạnh tranh, cung - cầu.

Trong đó quy luật cung - cầu là quan trọng nhất, nên các học viên phải nghiên cứu kỹ để áp dụng vào thực tiễn sản xuất của từng HTX, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm.

Sản phẩm HTX nông sản tinh bột nghệ Miền tây xứ Nghệ được trưng bày tại hội chợ Công thương Bắc Trung Bộ 2017. Ảnh: Quang An
Sản phẩm tinh bột nghệ của HTX Miền Tây xứ Nghệ được trưng bày tại hội chợ Công thương Bắc Trung bộ 2017. Ảnh: Quang An

Lớp tập huấn sẽ diễn ra trong vòng 5 ngày, đây là lớp thứ 9 trong năm 2017 do Liên minh HTX Nghệ An tổ chức.

Quang An

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.