AFC ấn tượng với tham vọng của U17 Việt Nam; Arsenal vào chung kết Champions League sau 20 năm
U17 Việt Nam nhận được đánh giá tích cực trước trận ra quân Vòng chung kết U17 châu Á 2026; FIFA làm việc với Iran về kế hoạch dự World Cup, trong khi bóng đá châu Âu và Saudi Pro League nóng lên với các diễn biến đáng chú ý quanh Arsenal, Mbappe và cuộc đua giữa Al Hilal với Al Nassr của Ronaldo. Đó là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.
AFC ấn tượng với tham vọng của U17 Việt Nam
0h ngày 7/5, U17 Việt Nam sẽ bước vào trận mở màn bảng C Vòng chung kết U17 châu Á 2026 gặp U17 Yemen. Đây được xem là đối thủ phù hợp để thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland hướng tới kết quả thuận lợi trong ngày ra quân.
Trước thềm trận đấu, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) bày tỏ ấn tượng với quyết tâm nhập cuộc mạnh mẽ của U17 Việt Nam.

“U17 Việt Nam mở màn chiến dịch vòng bảng C với tham vọng tạo dấu ấn sớm, dựa trên kinh nghiệm từng tiến sâu ở giải đấu. Đội bóng Đông Nam Á rất muốn tạo đà thuận lợi ngay từ đầu”, AFC nhận định.
Tuy nhiên, AFC cũng cho rằng U17 Yemen sẽ không phải đối thủ dễ chơi. Đại diện Tây Á từng giành ngôi Á quân giải đấu năm 2002 và được kỳ vọng có thể tạo nên bất ngờ tại vòng chung kết năm nay. Trong một bảng đấu có nhiều thử thách, Yemen cũng đặt mục tiêu khởi đầu thuận lợi để nuôi hy vọng cạnh tranh suất đi tiếp.
Ở bảng C, U17 Hàn Quốc được đánh giá là ứng viên hàng đầu nhờ nền tảng thể lực, khả năng kiểm soát bóng và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Vì vậy, cuộc cạnh tranh cho vị trí còn lại trong nhóm dẫn đầu được dự báo rất quyết liệt giữa U17 Việt Nam, U17 Yemen và U17 UAE.
Vòng chung kết U17 châu Á 2026 có 16 đội tham dự, chia thành 4 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết, đồng thời có suất dự U17 World Cup 2026. Với U17 Việt Nam, mục tiêu thiết thực là cán đích trong tốp 2 bảng C để tự quyết tấm vé đi tiếp.
Trong trường hợp U17 Qatar – đội chủ nhà U17 World Cup 2026 – vượt qua vòng bảng, cơ hội dự World Cup có thể mở ra thêm cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt, trong đó U17 Việt Nam vẫn có quyền hy vọng nếu đạt kết quả tích cực ở vòng bảng.
Vòng chung kết U17 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 5 đến 22/5 tại Saudi Arabia.
FIFA mời Liên đoàn Bóng đá Iran làm việc về World Cup 2026
Theo Arab News, Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI) được yêu cầu cử đại diện tới trụ sở FIFA trước ngày 20/5 để làm việc về các vấn đề liên quan đến quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026. Động thái này thu hút sự chú ý, khi câu chuyện tham dự giải đấu của đội tuyển Iran đang trở thành chủ đề được quan tâm trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Dù vậy, lập trường của FIFA vẫn được khẳng định rõ ràng. Phát biểu tại Đại hội FIFA tổ chức ở Vancouver, Chủ tịch Gianni Infantino cho biết Iran chắc chắn góp mặt tại World Cup 2026 và sẽ thi đấu các trận vòng bảng tại Mỹ theo kế hoạch.

Trước đó, phái đoàn Iran không thể tham dự Đại hội FIFA tại Canada do vướng mắc về thủ tục nhập cảnh. Theo truyền thông Iran, Chủ tịch FFIRI Mehdi Taj cùng hai cộng sự đã phải quay về sau khi gặp trở ngại với cơ quan biên phòng Canada.
Vụ việc được cho là liên quan đến chính sách kiểm soát nhập cảnh của Canada. Từ năm 2024, nước này đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vào diện kiểm soát đặc biệt; những cá nhân bị nghi có liên hệ với lực lượng này có thể bị từ chối nhập cảnh.
Sau sự việc, ông Mehdi Taj bày tỏ mong muốn có cuộc gặp trực tiếp với FIFA để làm rõ các vấn đề liên quan. Cuộc làm việc tại Zurich vì vậy được kỳ vọng sẽ giúp các bên tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm quyền lợi cũng như kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Iran.
Theo kế hoạch, Iran sẽ đóng quân tại Tucson, bang Arizona, Mỹ trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Đội bóng Tây Á nằm ở bảng G cùng Bỉ, Ai Cập và New Zealand, trong đó trận ra quân gặp New Zealand tại Los Angeles vào ngày 15/6.
Hơn 1 triệu CĐV Real Madrid đòi bán Mbappe
Một chiến dịch trực tuyến kêu gọi Real Madrid bán Kylian Mbappe đang gây chú ý khi thu hút hơn 1 triệu lượt ủng hộ chỉ sau vài giờ xuất hiện.
Theo Mail Sport, chiến dịch mang tên “Mbappe out” lan rộng trên mạng xã hội sau khi hình ảnh Mbappe nghỉ dưỡng tại Sardinia, Italia cùng bạn gái Ester Exposito được chia sẻ. Thời điểm này, Real Madrid đang bước vào giai đoạn căng thẳng của mùa giải và đối mặt nguy cơ trắng tay.

Ban đầu, bản kiến nghị chỉ đặt mục tiêu 200.000 chữ ký, nhưng con số nhanh chóng vượt mốc 1 triệu. Tuy nhiên, tính xác thực của chiến dịch vẫn gây tranh cãi. Bản kiến nghị không xuất hiện trên các nền tảng quen thuộc mà được đăng trên một dịch vụ tạo website miễn phí; người tham gia gần như chỉ cần một cú nhấp chuột, không có bước xác minh danh tính rõ ràng.
Cùng lúc, trên mạng xã hội X, nhiều CĐV Real Madrid đăng tải thông điệp “Fuera” hoặc “Mbappe out”, thể hiện sự thất vọng với tiền đạo người Pháp. Nguyên nhân chính đến từ việc Mbappe xuất hiện trong kỳ nghỉ giữa thời điểm đội bóng đang sa sút và chuẩn bị cho trận El Clasico quan trọng với Barcelona.
Theo một số nguồn tin, nội bộ Real Madrid cũng không hoàn toàn hài lòng với cách Mbappe xử lý giai đoạn hồi phục và nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, tiền đạo người Pháp bị cho là chưa thực sự hòa nhập với tập thể kể từ khi gia nhập đội bóng vào hè 2024.
Dù chịu nhiều sức ép, Mbappe đã trở lại tập luyện từ ngày 5/5 để chuẩn bị cho chặng cuối mùa giải. Tuy nhiên, khả năng ra sân ở trận El Clasico vẫn bỏ ngỏ, trong bối cảnh mọi sự chú ý đang dồn về anh cả trong lẫn ngoài sân cỏ.
Al Hilal áp sát Al Nassr của Ronaldo
Al Hilal thắng ngược Al Khaleej 2-1 ở vòng 28 Saudi Pro League, qua đó tiếp tục bám sát Al Nassr của Cristiano Ronaldo trên bảng xếp hạng.
Ngay phút 11, đội chủ nhà bất ngờ vượt lên sau pha dứt điểm quyết đoán của Joshua King từ tình huống phối hợp phạt góc.
Bàn thua sớm buộc Al Hilal phải đẩy cao đội hình. Sau nhiều nỗ lực gây sức ép, đội khách tìm được bàn gỡ ở phút 34. Ruben Neves thực hiện quả tạt chính xác để Sergej Milinkovic-Savic bật cao đánh đầu, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Sang hiệp 2, Al Khaleej suýt tái lập lợi thế khi cú sút của Majed Kanabah đưa bóng trúng xà ngang. Ở chiều ngược lại, Al Hilal liên tục tạo sức ép, nhưng thủ môn Anthony Moris nhiều lần cứu thua cho đội chủ nhà.
Bước ngoặt đến ở phút 79, khi Sultan Mandash tận dụng sai lầm của hàng thủ Al Khaleej để ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Al Hilal.
Với 3 điểm này, Al Hilal củng cố vị trí thứ hai và chỉ còn kém Al Nassr của Cristiano Ronaldo 2 điểm, tiếp tục duy trì cuộc đua hấp dẫn ở nhóm đầu Saudi Pro League.
Arsenal hạ Atletico Madrid, vào chung kết Champions League sau 20 năm
Sáng 6/5, Arsenal tiếp Atletico Madrid trên sân Emirates ở trận bán kết lượt về Champions League. Sau trận hòa 1-1 ở lượt đi, hai đội nhập cuộc thận trọng, trong đó Atletico Madrid chủ động lùi sâu, tổ chức phòng ngự chặt chẽ để hạn chế khoảng trống trước khung thành Jan Oblak.
Arsenal kiểm soát bóng vượt trội trong hiệp 1, nhưng không dễ tạo sức ép liên tục trước hàng thủ số đông của đội khách. Bước ngoặt chỉ đến ở cuối hiệp 1, từ pha phát động bất ngờ của William Saliba. Trung vệ người Pháp chọc khe cho Viktor Gyokeres, khiến hàng thủ Atletico Madrid bị xáo trộn. Oblak cản được cú dứt điểm của Leandro Trossard, nhưng Bukayo Saka có mặt đúng lúc để đá bồi, mở tỷ số cho Arsenal.

Bị dẫn bàn, Atletico Madrid buộc phải đẩy cao đội hình trong hiệp 2. Cơ hội rõ rệt nhất của đội khách đến ngay đầu hiệp, khi Saliba mắc sai lầm, tạo điều kiện để Giuliano Simeone vượt qua thủ môn David Raya. Tuy nhiên, cầu thủ Atletico Madrid lại mất thăng bằng ở tình huống quyết định và không thể dứt điểm vào khung thành trống.
Thắng Atletico Madrid 1-0 ở lượt về và 2-1 sau hai lượt trận, Arsenal giành quyền vào chung kết Champions League. Đây là lần thứ hai trong lịch sử đội bóng thành London góp mặt ở trận đấu cuối cùng của Cúp C1 châu Âu, tròn 20 năm sau lần đầu tiên.
Đối thủ của Arsenal ở chung kết sẽ là đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Bayern Munich và Paris Saint-Germain.


