AFF Cup 2018: Indonesia - “đại bàng” gãy cánh

(Baonghean.vn) - “Đại bàng” (biệt danh của ĐT Indonesia) gãy cánh nhưng người hâm mộ bóng đá nước này không chỉ trích thầy trò HLV Bima Sakti mà công kích dữ dội LĐBĐ Indonesia (PSSI). Hàng ngàn CĐV Indonesia tỏ ra bức xúc, trên các mặt báo và mạng xã hội họ lên tiếng kêu gọi ông Edy Rahmayadi, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) từ chức ngay lập tức.

Hời hợt chuẩn bị

Đây đã là lần thứ 4 trong lịch sử, Indonesia bị loại khỏi vòng bảng kể từ giải đấu khu vực năm 1996. "Đội tuyển Quốc gia Indonesia đã chính thức bị loại khỏi AFF Cup trong khi vẫn còn một trận chưa đá. Đây thực sự là thảm họa của bóng đá Indonesia", tờ Bola mở đầu.

Vị tướng quân đội Edy Rahmayadi, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) bị quy phải chịu trách nhiệm thất bại của đội tuyển. Ảnh: Internet
Vị tướng quân đội Edy Rahmayadi, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) bị quy phải chịu trách nhiệm thất bại của đội tuyển. Ảnh: Internet

“Thành thực mà nói, tôi không thể chấp nhận được cái cách mà đội tuyển của chúng ta bị loại ở giải năm nay. Có khi bóng đá Indonesia chưa chắc đã bằng Campuchia hay Timor Leste", tài khoản Instagram có tên "aemph06" đã viết. Thực tế, họ chỉ thắng Timor Leste, để thua Thái Lan và Singapore một cách thuyết phục.

Rõ ràng, quá trình chuẩn bị AFF Cup 2018 của PSSI rất hời hợt. Một fan Indonesia bình luận: "Indonesia là quốc gia duy nhất có giải VĐQG vẫn diễn ra khi ĐTQG tham dự AFF Cup 2018, Chủ tịch PSSI nên từ chức với cách làm việc này".

Có lẽ chỉ duy nhất có Indonesia tồn tại cách làm này và tất nhiên việc các CLB tìm mọi cách giữ quân là điều không thể tránh khỏi. Không oan khi CĐV có tên Raymaulvy chua chát cho rằng: "Đội tuyển Indonesia giờ không còn chất lượng nữa rồi, LĐBĐ Indonesia là liên đoàn tệ nhất trên thế giới".

Trước 2 tháng, đội tuyển nước này không có HLV trưởng do ông thầy Luis Milla biệt tích không thể liên lạc được bởi những lùm xùm về tiền lương. Trợ lý Bima Sakti được giao nhiệm vụ đóng thế khi ngày khai mạc đã cận kề.

Đặt mục tiêu vào bán kết AFF Cup 2018, Indonesia giờ đây đã sớm rời cuộc đua sau khi thua Singapore và Thái Lan và chỉ mới thắng đúng 1 trận trước Timor Leste. Khó có thể trách HLV Bima Sakti, bởi ông không có đủ thời gian và trình độ để làm điều kỳ diệu như HLV Sven-Goran Eriksson của đội tuyển Philippines.

"Cái gì cũng có giá của nó thôi. HLV Luis Milla đòi hỏi nhiều tiền hơn cũng đúng bởi ông ấy tài giỏi hơn Bima Sakti. Điều này có thể thấy rõ thông qua 3 trận đấu giao hữu trước giải. Rõ ràng chất lượng cầu thủ là không thay đổi gì, ấy thế mà ông Sakti lại không làm được như ông Milla", CĐV có tên Andika Kurnia bình luận trên Facebook của PSSI.

“Bi kịch, thất vọng…”

Khá khôi hài khi chính ông Edy Rahmayadi, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia khi lên nhậm chức đã sớm vẽ viễn cảnh: “Giấc mơ Indonesia sẽ có mặt ở World Cup”. Các khán giả Indonesia bêu rếu: “Liệu rồi FIFA có chịu nổi một thực tế là một đội tuyển chỉ thắng được đội bóng tí hon Timor Leste có mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh không”.

Indonesia đã chính thức bị loại khỏi AFF Cup trong khi vẫn còn một trận chưa đá. Ảnh: Internet
Indonesia đã chính thức bị loại khỏi AFF Cup trong khi vẫn còn một trận chưa đá. Ảnh: Internet

Không nhiều CĐV Indonesia hy vọng đội tuyển “Đại bàng” với cách chuẩn bị được chăng hay chớ lại có thể đi sâu tại AFF Cup. Nhưng cái kịch bản bị loại như hiện tại thì quá ê chề và thất vọng, bởi vị thế bóng đá Indonesia sau giải đấu này bị xếp vào nhóm Lào, Campuchia và Timor Leste, những đội tuyển đứng chót khu vực Đông Nam Á.

“Bi kịch, thất vọng, từ chức” đó có lẽ là những từ khóa xuất hiện nhiều nhất trên mạng xã hội và các mặt báo thể thao của Indonesia. Chắc chắn LĐBĐ Indonesia sẽ phải đối diện với sự thay máu nhân sự và cách làm bóng đá trong thời gian tới.

Nhưng có lẽ thầy trò HLV Bima Sakti và đội tuyển Indonesia cần đặt mục tiêu chiến thắng trong cuộc tiếp đón Philippines vào ngày 25/11 để xoa dịu dư luận và ngẩng cao đầu chia tay AFF Cup 2018.

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.