AFF Cup 2018: Kịch hay vẫn còn ở phía trước!

(Baonghean.vn) - Đội tuyển Việt Nam đã giành được lợi thế vô cùng lớn khi có trận hòa 2 - 2 trước đội tuyển Malaysia ngay trên sân Bukit Jalil. Nhưng, 2 đội vẫn còn hơn 90 phút ở trận chung kết lượt về nữa.

Để giành được chức vô địch AFF Cup 2018, thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ cần không để thua hoặc có được kết quả hòa thấp hơn tỉ số 2 - 2 ở trận chung kết lượt về, diễn ra trên sân Mỹ Đình (15/12). Với những gì đang có trong tay, cơ hội giành ngôi vương ở kỳ AFF Cup lần này của đội tuyển Việt Nam là hết sức rõ ràng. Tuy nhiên, trong bóng đá luôn tồn tại yếu tố bất ngờ.

Có nhiều lợi thế không đồng nghĩa là sẽ giành được chiến thắng cuối cùng. Thầy trò HLV Park Hang-seo thi đấu tốt trên sân Bukit Jalil, nhưng không có gì đảm bảo họ sẽ làm được điều đó trên sân Mỹ Đình ở trận tái đấu với đội tuyển Malaysia. Về lý thuyết, Quế Ngọc Hải và các đồng đội đang nắm quyền tự quyết, còn thực tế sẽ xảy ra như thế nào thì chưa ai biết được.

Hòa 2 – 2 trên sân đối phương là lợi thế lớn của Đội tuyển Việt Nam. Ảnh tư liệu
Hòa 2 - 2 trên sân đối phương là lợi thế lớn của đội tuyển Việt Nam. Ảnh tư liệu

Hiện tại, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đang có được tinh thần rất cao. Màn lội ngược dòng thành công trước đội tuyển Việt Nam, sau khi bị dẫn trước 2 bàn, đã là lần thứ 3 tại AFF Cup năm nay, Talaha và các đồng đội làm được trước các đối thủ (2 lần trước là ở trận đấu với đội tuyển Lào và trận đấu với đội tuyển Thái Lan). Đây là bài học, là cơ sở để thầy trò HLV Tan Cheng Hoe tin về một chiến thắng trước đội chủ nhà Việt Nam trong trận chung kết lượt về.

Tình cảnh của đội tuyển Malaysia lúc này còn sáng sủa hơn so với chính họ cách đây 4 năm. Trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014, thậm chí “Hổ Malay”còn bị đội tuyển Việt Nam đánh bại với tỉ số 1 - 2 ngay trên sân Shah Alam.

Thật bất ngờ khi ở trong trận bán kết lượt về diễn ra sau đó ít ngày, trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Malaysia đã có cú lội ngược dòng không tưởng, với chiến thắng 4 - 2. Giành chiến thắng chung cuộc sau 2 lượt trận với tỉ số 5 - 4, người Mã hiên ngang tiến vào chung kết.

Cơ hội dành cho Đội tuyển Malaysia cũng không hề nhỏ. Ảnh tư liệu
Cơ hội dành cho đội tuyển Malaysia cũng không hề nhỏ. Ảnh tư liệu

Đúng là đội tuyển Việt Nam đang nắm nhiều lợi thế hơn so với đội tuyển Malaysia, song chủ nhân của chiếc cúp vô địch AFF Cup 2018 vẫn phải đợi đến khi trận chung kết lượt về hạ màn mới chính thức được lộ diện.

Không thể xem thường sức mạnh, cơ hội vô địch của đội tuyển Malaysia, bởi họ vẫn còn hơn 90 phút nữa để lật ngược thế cờ. Nhất là khi HLV Tan Cheng Hoe sẽ gần như có được đội hình mạnh nhất, với sự trở lại của bộ đôi hậu vệ Safari - Razak.

Quãng nghỉ chưa đến 4 ngày là quá ngắn để các cầu thủ chúng ta phục hồi hoàn toàn thể lực, sau trận chiến quyết liệt trên sân Bukit Jalil, nơi Quế Ngọc Hải và các đồng đội phải hứng chịu rất nhiều pha bóng xấu đến từ các cầu thủ đội bạn.

Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến, với nền tảng thể lực tốt hơn, đội tuyển Malaysia sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Đừng quên, nền tảng thể lực là yếu tố quan trọng ảnh hưởng lớn đến sự thành bại của một đội bóng, trong một trận đấu. Chính vì vậy, trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia vào ngày 15/12 tới đây, vẫn còn chứa đựng không ít bất ngờ và kịch tính./.                                                  

tin mới

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.