AFF Cup 2018: Mỗi đội bóng V.League được mua 20 vé, giá vé chợ đen cao ngất ngưởng

(Baonghean.vn) - Số lượng vé hạn chế cộng thêm sự hấp dẫn từ trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia khiến giá vé "chợ đen" tăng cao chóng mặt và càng mất kiểm soát vào sáng 14/12.

Ngày 10/12, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và BTC đã tiến hành bán vé online trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia. Cụ thể giá vé được VFF niêm yết là 200.000, 350.000, 500.000 và 600.000 đồng/vé.

Tuy nhiên, VFF chỉ bán hơn 10.000 vé online và do số lượng người truy cập vào website bán vé của cơ quan này có thời điểm gần 200.000 lượt nên xảy ra tình trạng nghẽn mạng, không thể giao dịch.

Đến trưa nay (14/12), thị trường vé chợ đên bên ngoài trụ sở VFF vẫn tập nập cảnh người mua, kẻ bán. Ảnh: Trung Kiên
Đến trưa nay (14/12), thị trường vé chợ đen bên ngoài trụ sở VFF vẫn tấp nập cảnh người mua, kẻ bán. Ảnh: Trung Kiên

Trong thời điểm mà người hâm mộ vẫn canh để mua vé online ở phiên mở bán cuối cùng vào 10h sáng 11/12 thì trên mạng xã hội đã xuất hiện phe vé nô nức mời chào và giá vé được đẩy lên rất cao.

Ngày đó, giá vé khán đài C, D được rao bán 4 triệu đồng/cặp; khán đài A, B trên 9 triệu đồng/cặp. Nếu người hâm mộ muốn ngồi ghế VIP có hoa quả, nước uống giá vé là 15 triệu đồng/cặp. Một ngày trước trận chung kết lượt về, giá chợ đen bán bên ngoài cổng VFF tiếp tục tăng lên, dao động từ 10 triệu đồng/1 cặp đến 12 triệu đồng/cặp cho các loại vé có mệnh giá thường.

Người hâm mộ phải bỏ hàng chục triệu để xem trận chung kết lượt về. Ảnh: Trung Kiên
Người hâm mộ phải bỏ hàng chục triệu để xem trận chung kết lượt về. Ảnh: Trung Kiên

Sáng nay, anh Nguyễn Việt Hà – một doanh nhân Nghệ An đang làm việc tại Hà Nội cho biết: “Phải khó khăn lắm tôi mới mua được 2 cặp vé trận chung kết tại Mỹ Đình. Số tiền mà tôi phải bỏ ra là 18 triệu đồng cho 4 chiếc vé”.

Không chỉ phải bỏ số tiền lớn để mua vé, anh Hà và hàng vạn CĐV Việt Nam sẽ phải bỏ thêm tiền để gửi xe, mua đồ ăn nước uống tại SVĐ Mỹ Đình với giá cao cắt cổ, gấp hàng chục lần ngày thường.

Theo tìm hiểu của Báo Nghệ An, các đội bóng tại V.League dù mua vé theo đường công văn nhưng chỉ được đáp ứng 10% số vé yêu cầu. Cụ thể, mỗi CLB chỉ được đáp ứng khoảng 20 vé, các thành viên BCH Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng được mua một số lượng vé hạn chế. Cũng theo tìm hiểu của chúng tôi, VFF còn phải chuẩn bị 3.000 vé cho CĐV đội khách Malaysia trong ngày mai.

Trước đó, ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Philippines, VFF bán 15.000 vé online, nhưng cũng không đáp ứng được nhu cầu của người hâm mộ. Do đó, nhiều người phải mua vé “chợ đen” với giá từ 6 triệu đến 8 triệu đồng/cặp cho khán đài A, B./.

AFF Cup 2018: Cầu thủ Malaysia giật mình vì lạnh khi tới Việt Nam

AFF Cup 2018: Cầu thủ Malaysia giật mình vì lạnh khi tới Việt Nam

(Baonghean.vn) - Trưa 13/12, đội tuyển Malaysia đã đáp chuyến bay xuống Nội Bài để chuẩn bị cho trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 với thầy trò HLV Park Hang-seo trên sân Mỹ Đình. Thời tiết tại Hà Nội đã bớt lạnh nhưng đủ khiến các học trò HLV Tan Chang Hoe gặp đôi chút khó khăn.

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.