AFF Cup 2018: Mùa vắng những ngôi sao

(Baonghean.vn) - Chỉ hơn ít ngày nữa là AFF Cup 2018 sẽ khởi tranh, có rất nhiều cầu thủ thuộc hàng “sao số” của bóng đá khu vực không thể tham gia tranh tài vì những lý do khác nhau. Sau đây là những người chắc chắn sẽ lỡ hẹn với kỳ AFF Cup lần này.

Neil Etheridge (Philippines)

Trên trang Manilastandard, thủ môn Patrick Deyto tiết lộ: “Thật không may khi Neil Etheridge sẽ không thể cùng chúng tôi thi đấu tại AFF Cup”.

Hiện tại, thủ môn sinh năm 1990 đang thuộc biên chế của Cardiff City. Anh chính là sự lựa chọn số 1 không chỉ của ĐT Philippines, mà còn là quân bài vô cùng quan trọng của HLV Neil Warnock ở đội bóng của Xứ Wales.

Thủ môn Neil Etheridge trong màu áo Cardiff City. Ảnh: Internet
Thủ môn Neil Etheridge trong màu áo Cardiff City. Ảnh: Internet
Chính vì vậy, Cardiff City quyết định không cho thủ môn 28 tuổi trở về phục vụ cho đội bóng quê hương (AFF Cup không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA). Không có Neil Etheridge, sức mạnh của ĐT Philippines sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ.
Bên cạnh đó, sự thiếu vắng của cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên thi đấu tại Premier League cũng khiến người hâm mộ bóng đá khu vực cảm thấy khá hụt hẫng.

Teerasil Dangda (Thái Lan)

Tiền đạo số 1 của ĐT Thái Lan hiện nay sẽ không tham dự AFF Cup 2018 cùng thầy trò HLV Milovan Rajevac. Nguyên nhân do đội bóng chủ quản là Sanfrecce Hiroshima (Nhật Bản) không chấp nhận để Teerasil Dangda trở về phục vụ ĐTQG, vì AFF Cup không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA. Dù rất tiếc, nhưng HLV Milovan Rajevac và Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) cũng không thể làm gì khác.

Teerasil Dangda từng 3 lần liên tiếp giành danh Vua phá lưới AFF Cup. Ảnh: Internet
Teerasil Dangda từng 3 lần liên tiếp giành danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup. Ảnh: Internet
Sự vắng mặt của "sát thủ cầu môn" sinh năm 1988 là mất mát lớn với đội bóng có biệt danh “voi chiến”. Đẳng cấp Teerasil Dangda là không cần phải bàn cãi. Ngôi sao 30 tuổi từng 3 lần liên tiếp giành danh hiệu Vua phá lưới tại AFF Cup (2012, 2014 và 2016).
Teerasil Dangda là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất tại giải đấu hàng đầu Đông Nam Á, với 15 pha lập công (đứng thứ 2 sau Noh Alam Shah của ĐT Singapore).

Vũ Văn Thanh (Việt Nam)

Không giống như trường hợp của Neil Etheridge và Teerasil Dangda, nguyên nhân khiến cầu thủ thuộc biên chế HAGL phải lỗi hẹn với AFF Cup 2018 là do chấn thương. Sự vắng mặt của hậu vệ sinh năm 1996 sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức mạnh của ĐT Việt Nam. Những gì Vũ Văn Thanh làm được trong màu áo HAGL, U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam suốt hơn 1 năm qua là minh chứng rõ ràng.

Vũ Văn Thanh là học trò cưng của HLV Park Hang Seo. Ảnh: Internet
Vũ Văn Thanh là học trò cưng của HLV Park Hang Seo. Ảnh: Internet
Xét trên bình diện bóng đá Việt Nam, thậm chí là cả khu vực Đông Nam Á, hiếm có cầu thủ nào thi đấu xuất sắc ở cả vị trí hậu vệ cánh phải, hậu vệ cánh trái lẫn tiền vệ cánh trái như Vũ Văn Thanh.
Thời gian qua, HLV Park Hang Seo đang phải đau đầu trong việc tìm kiếm gương mặt thay thế hậu vệ quê Hải Dương. Giấc mơ chinh phục ngôi vương AFF Cup của Vũ Văn Thanh đành phải chờ thêm 2 năm nữa.

Chanathip Songkrasin (Thái Lan)

Cầu thủ có biệt danh là “Messi Thái Lan” cũng không được Consadole Sapporo (Nhật Bản) cho phép tham dự AFF Cup 2018 cùng thầy trò HLV Milovan Rajevac. Không có sự hiện diện của Chanathip Songkrasin, mục tiêu bảo vệ ngôi vương của ĐT Thái Lan sẽ trở nên khó khăn hơn khá nhiều. Đơn giản, tiền vệ sinh năm 1993 là tài năng sáng giá nhất của bóng đá Thái Lan trong những năm gần đây.

Chanathip Songkrasin đang tỏa sáng tại J – League 1. Ảnh: Internet
Chanathip Songkrasin đang tỏa sáng tại J – League 1. Ảnh: Internet
Thời gian qua trong màu áo Consadole Sapporo (đội bóng Lê Công Vinh từng thi đấu), Chanathip Songkrasin đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc. Cầu thủ này đang gây ấn tượng mạnh tại giải vô địch Nhật Bản (J.League 1), với 7 pha lập công cho Consadole Sapporo sau 26 trận đấu. Sẽ không quá lời khi khẳng định, Chanathip Songkrasin chính là một trong những ngôi sao đáng xem nhất của bóng đá khu vực Đông Nam Á.

Những sự vắng mặt trên là vô cùng đáng tiếc, nhưng bù lại người hâm mộ “vùng trũng” lại được chứng kiến tài năng của chiến lược gia nổi tiếng Sven-Goran Eriksson (cựu thuyền trưởng ĐT Anh) trên cương vị HLV trưởng ĐT Philippines. Cho nên, AFF Cup 2018 vẫn còn rất nhiều điều đáng để chờ đợi./.   

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.